8 mỹ nhân "ăn gạch sống qua ngày" của làng giải trí Hoa ngữ

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trịnh Sảng, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh,... luôn vướng phải nhiều scandal và dường như cũng nhờ vậy nên ngày càng nổi tiếng hơn.

Dương Mịch - Làm gì cũng bị bôi đen

8 mỹ nhân ăn gạch sống qua ngày của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1.

Dương Mịch có một khoảng thời gian "làm gì cũng bị bôi đen": từ ngoại hình, khuôn mặt, giọng nói đều bị đem ra bàn tán. Dương Mịch từng nhận chỉ trích không chịu làm vợ hiền dâu đảm, không chịu chăm con, luôn thích cười đùa với nam đồng nghiệp, phẫu thuật hỏng đến mặt đơ không cảm xúc khi diễn xuất, thậm chí cô lựa chọn phong cách trẻ trung cũng bị chửi là có con mà còn cố tỏ ra ngây thơ... Quá đáng hơn Dương Mịch còn bị vu là lộ băng sex dù không hề liên quan. Cuối cùng cô dùng chiêu tự cười bản thân có mị lực lớn nên mới bị nhiều người để ý như vậy.

Trịnh Sảng - "Em gái quốc dân" cũng bị chửi thường xuyên

8 mỹ nhân ăn gạch sống qua ngày của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2.

Trịnh Sảng nhờ bộ phim "Cùng ngắm mưa sao băng" trở thành "em gái quốc dân" của mọi nhà. Hình tượng của cô là "tiểu tiên nữ" nhỏ bé đáng yêu, không có chút tỳ vết, nhưng hình tượng này cũng là nguyên nhân mà cô bị antifan đem ra để chửi bới. Trước đó Trịnh Sảng phẫu thuật khuôn mặt đáng yêu của mình hỏng đến mức không ai nhận ra, mỗi phim lại có một diện mạo khác nhau. Sau đó, Trịnh Sảng còn thường xuyên bị bàn tán về vấn đề tình cảm, mà diễn xuất thì ngày một đi xuống. Thời gian gần đây Trịnh Sảng liên tục dính đến các lùm xùm về việc dùng từ khiếm nhã cãi lộn với antifan, thu tiền người hâm mộ, nhắc lại chuyện tình cảm với người cũ... Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng vì Trịnh Sảng là tiểu hoa 9X sáng giá nhất nên nhất cử nhất động của cô đều gây nên những cơn sóng gió nhỏ. Đôi khi đó là sự việc nhỏ nhưng vì là Trịnh Sảng nên đều được quan tâm hơn.

Triệu Lệ Dĩnh - Uống nước cũng mang tiếng xấu

8 mỹ nhân ăn gạch sống qua ngày của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3.

Triệu Lệ Dĩnh nhờ vào khuôn mặt đáng yêu và diễn xuất khá tốt trong "Lục Trinh truyền kỳ" bắt đầu nổi tiếng. Tuy nhiên sau đó cô bị bôi đen không ngừng, liên tục vướng vào các scandal trên trời rơi xuống: Xuất thân nông dân bị chê, mặt tròn bị nói rằng quê mùa, uống nước bị mắng không lịch sự, thẳng thắn bị chửi là EQ thấp, thậm chí antifan còn dùng từ khóa "Cút khỏi làng giải trí" để bôi nhọ... đến mức cô sợ trả lời báo chí và tham gia các chương trình giải trí, chỉ chuyên tâm đóng phim. Sau đó Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thành công với các phim "Sam Sam đến rồi", "Lão cửu môn", "Hoa Thiên Cốt", "Tru Tiên: Thanh vân chí", từ đó lượng người hâm mộ tăng lên, sự nổi tiếng cũng lớn hơn thì Triệu Lệ Dĩnh mới bớt chịu những tiếng chửi không biết kêu ai.

Đường Yên - Diễn vai hiền lành cũng bị chỉ trích

8 mỹ nhân ăn gạch sống qua ngày của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4.

Đường Yên bắt đầu nổi danh từ "Tiên kiếm kỳ hiệp 3" (2009), cô sở hữu chiều cao lý tưởng như người mẫu, tính cách dễ mến ngọt ngào. Tuy nhiên, dường như tính cách ngoài đời ảnh hưởng rất nhiều đến vai diễn của Đường Yên vì các nhân vật của cô đều từa tựa nhau, là những cô gái xinh đẹp, hiền lành, ngốc nghếch, dễ thương. Vì vậy Đường Yên ít khi dính scandal liên quan đến đời tư nhưng bị chê rất nhiều về diễn xuất, mỗi lần cô nhận tác phẩm mới khán giả đều lo lắng Đường Yên sẽ biến nhân vật đó thành "thánh mẫu". Năm 2016, Đường Yên cố gắng thay đổi hình tượng "ngốc - bạch - ngọt" bằng cách tham gia bộ phim "Cẩm Tú Vị Ương" nhưng vẫn bị chê là chưa đủ ác như trong nguyên tác.

Viên San San - Được nâng đỡ quá đà cũng là cái cớ "ăn gạch đá"

8 mỹ nhân ăn gạch sống qua ngày của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5.

Vừa bắt đầu nổi danh Viên San San đã bị chửi bởi rất nhiều vì ngoại hình không quá nổi bật nhưng lại chuyên đóng các vai mỹ nhân. Việc mạnh tay nâng đỡ gà nhà của Vu Chính và khả năng diễn xuất không quá tốt khiến Viên San San bị tạo chủ đề "Viên San San cút giỏi giới giải trí". Cô còn tự nhận mình là "trời sinh thể chất hút antifan", làm cái gì cũng không đúng. Sau đó Viên San San ngừng đóng phim của Vu Chính, cải thiện kỹ năng diễn xuất và nhờ bộ phim "Hiệp sĩ bánh rán" thành công mà bắt đầu lấy lại thiện cảm của khán giả.

Lâm Duẫn - Trùng tên cũng bị chửi

8 mỹ nhân ăn gạch sống qua ngày của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 6.

Lâm Duẫn bước vào làng giải trí có xuất phát điểm khá cao khi ngay từ tác phẩm đầu tiên đã là nữ chính trong phim của vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì. Không những vậy, cô còn được hợp tác với những tên tuổi lớn như Đặng Siêu, La Chí Tường, quả thực là một đêm thành danh. Tuy nhiên chính vì nổi nhanh như vậy nên Lâm Duẫn bị không ít người cảm thấy không vừa mắt. Đầu tiên nhiều người cho rằng Lâm Duẫn đã chỉnh sửa khuôn mặt của mình, nhưng vẫn chưa đủ đẹp để vào vai mỹ nhân ngư. Sau đó cô còn bị tố cố tình lấy nghệ danh là Lâm Duẫn từa tựa như tên của ca sĩ YoonA (tên tiếng trung của YoonA là Lâm Duẫn Nhi), vì vậy làm tăng khả năng tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, học trò cưng của Châu Tinh Trì còn bị chỉ trích bắt chướcphong cách của Nghê Ni, cướp tài tử Phùng Thiệu Phong của Nghê Ni nhưng lại không thừa nhận tình cảm dù cho hai người lộ ảnh hẹn hò. Tuy nhiên, những tin tức trên chỉ là sự đồn đoán và chửi bới từ phía antifan, Lâm Duẫn vẫn luôn sống cùng những thị phi bủa vây mà không lên tiếng giải thích.

Lâm Diệu Khả - Thi trượt đại học cũng không được thương

8 mỹ nhân ăn gạch sống qua ngày của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 7.

Nhờ sự kiện khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 Lâm Diệu khả trở thành ngôi sao nhỏ số 1 tại Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó lộ ra việc Lâm Diệu Khả do xinh đẹp nên mới được lên truyền hình còn thực chất chỉ hát nhép. Điều này khiến "em bé Olympic" năm nào trưởng thành luôn phải chịu tiếng chửi bới. Năm 2017, Lâm Diệu Khả tham gia thi vào các trường đại học về nghệ thuật như các sinh viên khác. Tuy nhiên tại các trường lớn như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Hý kịch Thượng Hải, Lâm Diệu Khả đều thi trượt. Việc trượt đại học mơ ước đã rất đáng buồn nhưng những người ghét cô bé còn lấy chuyện đó ra cười cợt. Xét cho cùng, việc tai tiếng của Lâm Diệu Khả năm xưa đều là do chủ ý của người lớn.

Chia sẻ