8 mẹo giúp mẹ "điều trị" con mè nheo khi đi siêu thị

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Nhiều khi dù không muốn nhưng các mẹ vẫn phải dẫn con theo lúc đi mua sắm. Tuy nhiên, các bé lại rất hay dở chứng mè nheo khi đi siêu thị cùng mẹ.

Dưới đây là một số gợi ý đơn giản giúp các mẹ xoa dịu con lúc bé mè nheo khi đi siêu thị cùng mẹ.

1. Cho con đồ ăn 

Mẹ nào dày dạn kinh nghiệm đều biết vũ khí số một cho trẻ con chính là đồ ăn. Các mẹ nên mang trong túi bánh quy, vài que kẹo thơm hoặc bất cứ loại thức ăn nào trẻ thích để "dụ dỗ". Dù như thế thì bữa trưa sẽ bị ảnh hưởng, nhưng lúc đi chợ sẽ thong thả hơn cho mẹ, bé không còn la hét òm sòm được nữa khi miệng đang ngậm đồ ăn ngon.

2. Đặt con ngồi trong trong giỏ hàng

Khi các mẹ mệt mỏi thì sẽ rất dễ cấu kỉnh, khó chịu. Trẻ cũng thế. Đã cùng mẹ lòng vòng siêu thị một lúc rồi, cho nên chắc chắn bé sẽ thấm mệt và mỏi chân, cần được ngồi nghỉ. Mà như vậy hóa ra lại hay, khi bé mệt phải ngồi nghỉ, bé sẽ yên ắng ngồi trong giỏ hàng không còn mè nheo mẹ nữa.

Bé đi siêu thị với mẹ
Ảnh minh họa.

3. Cho bé cầm điện thoại chơi 

Trẻ con hiện nay mê smartphone hơn đồ chơi bình thường. Mẹ nên cài sẵn vài trò chơi hấp dẫn, thân thiện với trẻ em vào điện thoại. Rồi cho trẻ chơi thoải mái trong lúc thong dong lựa hàng. Nếu sợ bé bấm nhầm lung tung trong điện thoại, vẫn còn một lựa chọn thay thế là chiếc máy tính bảng nhỏ xinh.

4. Bày trò chơi

Kiểu những trò tinh mắt, nhanh tay như ai tìm ra những sản phẩm có tên bắt đầu bằng chữ cái giống tên mình nhiều nhất chẳng hạn. Mà vì các mẹ còn phải bận rộn mua mua sắm sắm nữa nên các con thường dành chiến thắng huy hoàng, như vậy con càng thích thú. 

5. Để con giúp một tay 

Tại sao không tận dụng ngay "cánh tay phải" đắc lực luôn hào hứng đó? Mẹ lựa chọn đồ xong thì giao cho trẻ xếp vào giỏ. Khi bé lớn hơn một chút, mẹ có thể đưa một danh sách cần mua cho trẻ đi tìm. 

Trẻ mè nheo khi đi siêu thị
Ảnh minh họa.

6. Biến siêu thị thành lớp học 

Khi đi mua sắm, tại sao mẹ không luôn tiện nói cho trẻ nghe về những thực phẩm tốt cho sức khỏe, dần dần sẽ tập luôn cho bé thói quen lựa chọn đúng đắn. Dù như vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng đổi lại là những kinh nghiệm quý báu cho con. Quá xứng đáng! 

7. "Mua chuộc"

Cái này nghe chẳng hay ho gì, nhưng nếu mấy cách trên vô dụng thì hãy thử chiêu này. Khi trẻ trở nên khó chịu và khó chiều, hãy dụ trẻ bằng một phần thưởng nho nhỏ như được ăn món yêu thích hay một giờ xem TV thoải mái, nếu ngoan ngoãn. Qua việc này, trẻ sẽ hiểu ra rằng khi hành xử đúng mực sẽ được khen ngợi, nếu không sẽ chỉ là những hậu quả mà thôi. 

8. Giữ bình tĩnh

Cho dù khó khăn đến mức nào, hãy cố kiềm chế cơn nóng giận. Nếu mẹ cứ bực tức ra mặt, con sẽ càng sợ hãi hơn, rồi khi đó không khí càng tụt dốc. Bạn nên hít một hơi thật sâu, ôn tồn giữ con yên lại bằng giọng điềm tĩnh. Mọi việc sẽ dần êm xuôi.

(Nguồn: Sheknows)
Chia sẻ