8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy

Chee Chee NF,
Chia sẻ

Rửa mặt tưởng chừng như chỉ là một việc hết sức đơn giản nhưng lại có rất nhiều phụ nữ đang vô tình phá hoại làn da của mình khi mắc phải những lỗi nghiêm trọng dưới đây.

Khi còn là những đứa trẻ, con gái có thể chẳng cần rửa mặt vào mỗi sáng và trước khi đi ngủ mà vẫn có được làn da "búng ra sữa" mịn màng. Thế nhưng, khi trưởng thành, da không thể tự sản sinh collagen để tự nuôi dưỡng chính mình nữa, phái đẹp mới dần phụ thuộc vào các biện pháp chăm sóc và làm đẹp cho da mặt. Khoan hãy nói tới các sản phẩm dưỡng da đặc biệt, chỉ cần chú ý tới cách rửa mặt sao cho đúng và đủ thôi là chị em phụ nữ đã phần nào bảo vệ được làn da của mình rồi.

1. Chỉ tẩy trang hoặc chỉ rửa mặt hằng ngày

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 1.

Chỉ tẩy trang hoặc chỉ rửa mặt thôi là chưa đủ mà phải kết hợp cả hai mới có thể giúp da sạch hoàn toàn.

Đã là phái đẹp thì dù ít hay nhiều, các cô gái cũng đều trang điểm mỗi ngày. Thế nhưng, phần lớn trong số họ lại mắc phải 1 trong 2 lỗi sau: tẩy trang bằng đồ chuyên dụng nhưng không rửa lại mặt sau đó hoặc chỉ rửa sữa rửa mặt mà không tẩy trang trước đó.

Thật ra, dù không trang điểm thì cả ngày, da của chúng ta vẫn tiết ra dầu. Và đó là một trong những nguyên nhân gây viêm, tắc lỗ chân lông, đồng thời sản sinh ra mụn. Dù trong sữa rửa mặt hay nước tẩy trang có thành phần tốt đến đâu thì sử dụng chỉ 1 trong 2 thứ đó vẫn chưa đủ để làm sạch sâu da mặt. Ngay từ bây giờ, hãy luyện cho mình thói quen dùng nước tẩy trang, sau đó là rửa sữa rửa mặt 2 lần mỗi ngày vào sáng và tối cho dù bạn có trang điểm hay không.

2. Dùng bông mút để rửa mặt

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 2.

Bông mút có thể là tác nhân dẫn tới mụn.

Hãy nói không với mút rửa mặt. Cho dù bạn có giặt chúng mỗi ngày thì vi khuẩn vẫn còn tồn tại bên trong. Thế nhưng, sử dụng khăn giấy hoặc khăn vải loại 1 lần vứt đi sau khi rửa mặt thì lại được các chuyên gia da liễu đặc biệt khuyên dùng.

Các chuyên gia da liễu khuyên chúng ta nên rửa mặt bằng tay để có thể rửa mặt sạch hoàn toàn cũng như tránh làm hại da, bởi những vết nứt siêu nhỏ và chà xát mạnh có thể làm da nhăn sớm. Nhưng trước tiên, chúng ta phải rửa sạch tay bằng xà phòng.

Chuyên gia chăm sóc da Nerida Joy - người từng tư vấn cho nhiều sao Hollywood đã bật mí cách rửa mặt như sau: xoa dung dịch rửa mặt lên da ẩm theo chuyển động hình tròn một cách nhẹ nhàng từ 40 đến 60 giây để các thành phần tốt trong sữa rửa mặt có thể phát huy được hết tác dụng, khi rửa tránh ấn mạnh lên da. Làn da của con người được che phủ bởi những sợi lông tơ. Vì thế, động tác xoa tròn có thể giúp lưu thông các lỗ chân lông.

3. Dùng khăn chà mạnh lên mặt cho sạch

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 3.

Sai lầm của chúng ta là dùng khăn mặt để kỳ mặt cho sạch.

Khi lau mặt, đừng dùng lực để chà đi, chà lại mặt cho sạch. Cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn đó là chỉ dùng khăn để thấm nước sau khi rửa mặt, sau đó là để khô tự nhiên.

Nếu da bạn có mụn, các chuyên gia da liễu còn khuyến cáo phải giặt khăn thật sạch sau mỗi lần sử dụng.

4. Chọn sai loại sữa rửa mặt

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 4.

Tùy theo loại da của mình mà bạn nên chọn loại sữa rửa mặt phù hợp.

Ngoại trừ sữa rửa mặt dạng bọt, chúng ta không nên sử dụng sản phẩm tạo nhiều bọt vì chúng có thể phá hủy lớp lipid bảo vệ và độ cân bằng pH của da. Thông thường, những sản phẩm như vậy thường tạo cảm giác da sạch kin kít nhưng thực chất lại làm ửng đỏ, viêm nhiễm và lão hóa làn da.

Với da khô, hãy dùng sữa rửa mặt dạng kem. Còn với da dầu, sữa rửa mặt dạng gel hay bọt đều là lựa chọn thích hợp. Riêng với da nhạy cảm và da của người sau 50 tuổi, sữa rửa mặt dạng bọt là lựa chọn duy nhất phù hợp. Hãy chọn loại sữa rửa mặt không chứa cồn nhưng có thành phần glyxerin và nicotinamit. Nếu da có mụn, hãy chọn loại có chứa axit salixilic, axit glicolic và benzoyl peroxit. Nhưng nếu da dầu, đừng dùng những loại sửa rửa mặt có chứa thành phần này hằng ngày vì chúng có thể kích thích da tiết dầu nhiều và làm mụn nặng thêm.

5. Tẩy da chết bằng hỗn hợp dạng sạn

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 5.

Các hạt sạn trong hỗn hợp tẩy tế bào chết có thể làm tổn thương bề mặt da mặt.

Ngay cả những dung dịch tẩy da chết từ thành phần tự nhiên như cà phê, bột baking soda hay yến mạch cũng không được các khuyên gia khuyên dùng. Thay vào đó, hãy dùng vải mềm.

6. Rửa mặt bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 6.

Nhiệt độ nước để rửa mặt phải ở mức trung bình.

Rửa mặt bằng nước ấm là thích hợp nhất cho da mặt. Bởi nếu nước quá lạnh, lỗ chân lông sẽ co lại. Ngược lại, nước quá nóng sẽ làm da bạn bị khô.

7. Kỳ mắt mạnh khi rửa mặt

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 7.

Nếu tác động quá mạnh, vùng da mắt của bạn sẽ sớm bị nhăn nheo.

Vùng da xung quanh mắt rất mỏng, nên cũng dễ bị lão hóa hơn. Vì thế, khi rửa mặt, đừng kỳ hay tẩy da chết ở đó. Thậm chí, kem dưỡng cũng phải là loại chuyên dụng dành riêng cho mắt.

Nếu trang điểm mắt hằng ngày, bạn cũng phải chú ý tẩy trang cẩn thận. Theo chuyên gia, hãy dùng bông lau từ đuôi mắt vào trong ở cả mí và bọng mắt.

8. Chẳng chịu dưỡng da sau khi rửa mặt

8 lỗi rửa mặt sai trầm trọng mà hầu hết phụ nữ đều vô tư mắc phải, khiến da họ xấu đi trông thấy - Ảnh 8.

Chỉ tiết kiệm 15 tới 20 phút chăm sóc da mỗi ngày là bạn đang vô tình làm da mình lão hóa dần.

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ đó là bỏ bê làn da sau cả một ngày dài mệt mỏi. Sau khi tẩy trang, rửa mặt, bước quan trọng không thể thiếu nữa chính là dưỡng ẩm cho da. Đó có thể là toner, serum hay kem. Nếu dùng nhiều loại cùng lúc, hãy nhớ bôi theo thứ tự từ lỏng đến đặc. Toner luôn là bước đầu tiên và kem luôn là bước cuối cùng. Bạn có thể bỏ qua serum nhưng không bao giờ được quên toner và kem.

Toner có tác dụng cân bằng độ pH của làn da. Thay vì dùng bông miếng, chúng ta có thể dùng các ngón tay để thoa dung dịch lên da. Cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một phần lớn toner mỗi lần dùng.

(Nguồn: B.S)

Chia sẻ