8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới "bông hoa phương Đông" rực rỡ nhất

Pa Dun,
Chia sẻ

Phạm Băng Băng đã làm được điều mà không phải mỹ nhân phương Đông nào cũng có thể làm được tại Cannes.

"Người đẹp vô danh" mang tham vọng tỏa sáng tới thảm đỏ Cannes

Năm 2010, Phạm Băng Băng lần đầu bước chân lên thảm đỏ Cannes. Là ngôi sao có tiếng tại Trung Quốc nhưng với Hollywood, Phạm Băng Băng vẫn là một cái tên khá xa lạ. Trước đó, Phạm Băng Băng có vài lần xuất hiện tại một số thảm đỏ quốc tế nhưng chẳng mấy ai quan tâm cô là ai, đến từ nước nào.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 1.

Phạm Băng Băng lần đầu tại Cannes.

Ý thức được điều này, Phạm Băng Băng quyết định một lần "làm lố" ôm theo tham vọng đến với Cannes 2010. Không chỉ vô danh với truyền thông quốc tế, dư luận trong nước còn lên tiếng chỉ trích, liệu có phải Phạm Băng Băng quá "chơi trội", muốn thể hiện đẳng cấp nữ hoàng Trung Quốc tại trời Tây. Có người còn khẳng định, dã tâm của Phạm Băng Băng không hề đơn giản.

Thực chất, đó chính là chiến lược thảm đỏ một cách hoàn toàn đúng đắn của Phạm Băng Băng.

Giữa vô vàn điều tiếng, Phạm Băng Băng và bộ váy long bào đã bắt đầu nhận được sự chú ý của nhiều người. Bộ long bào cách điệu Phạm Băng Băng đã khiến mọi ống kính phải hướng về phía mình.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 2.

Chiếc váy ấn tượng đến nỗi đã được bảo tàng quốc gia Anh Victoria & Albert chọn là một trong những vật phẩm được trưng bày vĩnh viễn tại đây từ năm 2012.

Và có thể người ta chẳng cần biết tên cô là gì nhưng cũng đủ nhớ cô đến từ nước nào. Để rồi từ đó về sau, người ta không thể quên bộ váy từng gây tranh cãi và khuynh đảo thảm đỏ.

Phạm Băng Băng tham vọng, điều đó không có gì để bàn cãi, cũng như cách cô muốn bản thân mình "lố" tại LHP Cannes trong lần đầu tiên chạm ngõ vậy. Nhưng nếu không tham vọng thì liệu người ta có thể chạm tới điều mình mong ước?

Phạm Băng Băng biết cách để mình nổi bật, biết cách "lố" trong khuôn khổ bởi cô hiểu rằng được đến với Cannes và khiến người ta nhớ đến và chờ đợi mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hành trình từ vai A Hoàn trong Hoàn Châu Cách Cách năm xưa đến Nữ hoàng giải trí của C-biz đã giúp Phạm Băng Băng thấu hiểu rằng đôi khi cơ hội chỉ đến với mình một lần và cô chấp nhận đánh đổi. Phạm Băng băng nhận vô vàn sự chỉ trích, mỉa mai của truyền thông và dư luận trong nước để đổi lấy vài giây thực sự tỏa sáng tại Cannes.

Chính vì thế, dù nói gì đi chăng nữa, Phạm Băng Băng đã có một sự tham vọng thông minh.

"Bông hoa phương Đông" rực rỡ nhất trên thảm đỏ Hollywood

Sau một LHP Cannes 2010 đầy thành công như vậy, Phạm Băng Băng bỗng chốc trở thành niềm tự hào của nghệ sĩ Trung Quốc nói riêng và sự mong đợi của báo chí nước ngoài nói chung.

The Hollywood Reporter đã không tiếc lời khen ngợi Phạm Băng Băng: "Phạm Băng Băng thực sự biết cách dấn thân. Tại lễ khai mạc liên hoan phim Cannes 2010, nữ diễn viên Trung Quốc đã chọn cho mình một bộ váy vàng bằng lụa thêu hình long phượng cùng những ngọn sóng trùng điệp như một cách thể hiện lòng tự hào dân tộc. Chỉ cần nhìn vào bộ váy đó, chắc chắn chẳng ai phải hỏi Phạm Băng Băng câu cô đến từ đâu?".

Hóa ra, vài phút trên thảm đỏ Cannes 2010 lại mang đến cho Phạm Băng Băng nhiều điều đến vậy. Không chỉ khiến truyền thông quốc tế phải nhớ tới tên mình, Cannes còn là cầu nối đưa Phạm Băng Băng tới giới mộ điệu phương Tây.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 3.

Phạm Băng Băng và bộ váy chim hạc khó quên tại thảm đỏ Cannes.

Hàng loạt các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng tìm đến Phạm Băng Băng như tìm đến một hương sắc Á Đông trọn vẹn.

Tiếp nối thành công của năm 2010, năm 2011 người đẹp lại làm khuynh đảo truyền thông bằng bộ váy chim hạc đậm chất dân tộc. Năm 2012, Phạm Băng Băng chọn bộ trang phục thiết kế theo phong cách "gốm sứ" Trung Quốc. Phía trước và sau của chiếc váy là hình ảnh của Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa: Dương Quý Phi, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 4.

Chỉ thế thôi cũng đủ thấy sự dụng tâm của Phạm Băng Băng dành cho vài giây xuất hiện trên thảm đỏ Cannes.

Sau 3 năm với phong cách mang đậm nét Á Đông từ trên khuôn mặt cho tới vóc dáng, trang phục cùng với sự trang nhã pha chút kiêu hãng, Phạm Băng Băng đã thực sự khiến người khác phải chờ đợi và mong ngóng mình.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 5.

Chính vì thế, mỗi kì LHP Cannes diễn ra, người ta sẽ trông đợi Phạm Băng Băng sẽ mang đến thảm đỏ diện mạo gì, trang phục thế nào, trang điểm ra sao. Và cho dù ai đó có gọi cô là "bình hoa di động", thắc mắc vai trò của Phạm Băng Băng tại Cannes thì rõ ràng cô đã quá thành công tại thế giới của những mỹ nhân phương Tây này.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 6.

Dù có biết bao hoài nghi thì cũng chẳng có hề gì, Phạm Băng Băng vẫn là cái tên chiễm chệ trên hàng loạt trang báo quốc tế. Cô vẫn được tung hô săn đón mỗi lần xuất hiện, vẫn khiến truyền thông trông ngóng và chờ đợi.

Năm 2018, Phạm Băng Băng lại tiếp tục hành trình tại LHP Cannes. Khác với lần đầu tiên, Phạm Băng Băng đến với Cannes trong sự cổ vũ và chờ đợi của rất nhiều fan hâm mộ trong nước. Bởi phải thừa nhận rằng Phạm Băng Băng có công lớn đưa cái làng giải trí Trung Quốc đến gần hơn với thế giới.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 7.

Và tất nhiên, cô cũng nhận được sự trông đợi của truyền thông quốc tế. Từ ngay khi Phạm Băng Băng bước xuống sân bay, cô đã bị vây trong biển người hâm mộ và truyền thông.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 8.

Phạm Gia diện bộ đầm màu ngọc lộng lẫy trong BST Xuân Hạ cao cấp Ali Karoui 2018.

Ngày đầu tiên xuất hiện tại thảm đỏ, Phạm Băng Băng là ngôi sao Trung Quốc cuối cùng xuất hiện. Ngay khi xuất hiện, người đẹp đã bị truyền thôn vây quanh và liên tục săn đón. Hình ảnh của người đẹp được các trang báo quốc tế liên tục đăng tải và ngợi ca. Xuất hiện tại thảm đỏ, Phạm Gia diện bộ đầm màu ngọc lộng lẫy trong BST Xuân Hạ cao cấp Ali Karoui 2018.

Mặc dù bộ đầm thảm đỏ của Phạm Băng Băng lần này không được đánh giá cao nhưng ngay sau đó người đẹp lại ghi điểm bằng loạt trang phục thời thượng ở tiệc tối và trưa của LHP Cannes 2018.

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 9.

Phạm Băng Băng sang chảnh

8 lần xuất hiện tại LHP Cannes của Phạm Băng Băng: Từ mỹ nữ vô danh thích làm lố tới bông hoa phương Đông rực rỡ nhất - Ảnh 10.

và trẻ trung tại LHP Cannes 2018.

Theo đánh giá của các chuyên gia thời trang quốc tế, Phạm Băng Băng càng ngày càng thể hiện được sự thời thượng và sang chảnh của mình. Cô lựa chọn trang phục cũng tinh tế và phù hợp với từng sự kiện thay vì quá cồng kềnh và "làm lố" như trước kia. Chính vì thế, dù không quá hoành tráng nhưng Phạm Băng Băng năm nay vẫn nhận được rất nhiều lời khen.

Trải qua 8 mùa LHP Cannes, phải thừa nhận rằng Phạm Băng Băng đã luôn nỗ lực và thật sự thành công khi trở thành bông hoa Á Đông nở rộ nhất tại Cannes 2018.

Chia sẻ