8 điều cần biết để du lịch đất nước “Cô dâu 8 tuổi” an toàn

B (ghi),
Chia sẻ

Lời đồn đại về Ấn Độ thì nhiều lắm, nhưng đi du lịch ở đất nước “Cô dâu 8 tuổi” vẫn là niềm mơ ước của nhiều người.

Ấn Độ từ lâu luôn là điểm đến thu hút du khách Việt bởi sự đa dạng tôn giáo cũng như những di sản lừng danh của “nền văn minh sông Ấn”. Xong những đồn đại, định kiến về an toàn vệ sinh thực phẩm, văn hóa ẩm thực đến vấn đề nạn hiếp dâm khiến nhiều người phải chùn bước.

Những thực sự Ấn Độ có như thế không? Chị Lam Linh - một người có kinh nghiệm đi du lịch bụi trong và ngoài nước phong phú đã có những chia sẻ rất thực tế. Chị Lam Linh đi Ấn Độ năm 2012, một chuyến đi 18 ngày, tiêu tốn hết 14 triệu. Số tiền này bao gồm 6,5 triệu tiền vé máy bay, 4 triệu tiền đoàn, 2 triệu tiền tàu và 2 triệu tiêu. Tổng 4 chặng bay và 11 chuyến tàu đêm. 

ấn độ
Trước ngồi đền Taj Mahal nổi tiếng.

Trong hành trình, gần như ngày nào chị cũng lên tàu ngủ rồi sáng hôm sau tới một nơi nào đó. Có lẽ đây cũng là bí kíp để chuyến đi của chị "rẻ đến nỗi, vẫn còn đang tự hỏi có phải mình bị nhầm không".

ấn độ
Ở sông Hằng.

Vì đi du lịch bụi nên đồ mang đi đựng trong một balo 60l, gồm quần áo mỏng nhất và có thể vứt bỏ lại nếu cần! Ngoài ra chị cũng mang nhiều quần áo dài và thuốc đau bụng.

1. Chợ đồ thổ cẩm

Đồ thủ công ở Ấn Độ rất đẹp và đa dạng. Lời khuyên cho bạn là nếu những món đồ ưng ý và một khu chợ sầm uất, hãy mua đồ luôn, bởi rất có thể bạn bạn sẽ không thể đi qua những khu chợ đa dạng như thế nữa. Với trường hợp của chị Lam Linh ngày thứ 2 ở đất nước cô dâu 8 tuổi, chị đã gặp một khu chợ đồ đạc rất phong phú nhưng do sợ vừa đến đã tiêu tiền mua sắm nên chỉ mua mang theo vài món nhẹ nhất. Cuối cùng cả nhóm phải tiếc vì đây chính là khu chợ nhiều đồ nhất trong chuyến đi.

ấn độ
Đồ thủ công ở Ấn Độ đa dạng và tinh xảo.

2. "Cái sự bẩn"

Nhiều du khách quan ngại về vấn đề vệ sinh ở Ấn Độ, nhưng theo chị Linh mọi chuyện không đến mức quá thể. Đường phố nhiều đường đất, đường lại xấu nên ngay giữa Thủ đô nó bụi là đương nhiên. Đồng thời trong văn hóa của người Ấn Độ, bò là loài vật thiêng liêng, được tôn thờ như những vị thần nên việc bò ngang nhiên đi cạnh ô tô hay "xả boom" ra đường là điều thường thấy. Vì thế khi đi đường, bạn sẽ cần lưu ý nhìn ngó và nhón chân tránh phân bò.

ấn độ

ấn độ

3. Ăn uống

Đặc trưng của đồ ăn Ấn là cari, nhưng không phải ai cũng ăn được những món ăn với mùi nồng đặc trưng của gia vị này. Thêm nữa, là rất nhiều vùng ở Ấn ăn chay trường, thậm chí trứng cũng không ăn nên nếu định đi Ấn, bạn nên xác định trước. Các món dễ ăn và được khách Việt thường lựa chọn có thể kể đến như cơm rang và mì, cá nhân chị Linh thích món Thali cùng sữa chua Lassi - loại sữa chua ngon tuyệt diệu đựng trong hũ đất. Đồng thời món trà sữa bán dạo trên phố cũng rất ngon.

ấn độ

ấn độ

4. Ga tàu và những chuyến tàu

Mỗi đoàn tàu dài hơn 30 toa, chở kín người và mỗi ga tàu là một cái nhà nghỉ khổng lồ. Tàu đến, họ lao vào đoàn tàu kiếm chỗ, người có vé thì ít, người đi nhờ lậu thì nhiều. Người ta mang theo chăn chiếu, đồ ăn và trải chiếu ngủ lại trên ga tàu. Nhưng chỉ lộn xộn ở toa ghế ngồi, các toa giường nằm cao cấp hơn thì không có cảnh này mấy và cũng an toàn hơn. Vui nhất là chẳng có thông báo nào về ga đến, nên lên tàu cả nhóm cứ phải thức lựa và nhòm để xuống tàu cho đúng bến.

ấn độ
Cảnh chen tàu ở Ấn Độ.

5. Đi lại trong thành phố

Ở những thành phố lớn của Ấn Độ, tắc đường là việc thường ngay ở huyện. Thêm vào đó tình trang xe đi lạng lách cũng không phải hiếm thế nên hãy chuẩn bị trước tinh thần nhé!
 
6. Đền thờ

Ấn Độ rất nhiều đền thờ, đề thờ ở khắp mọi nơi. Đền lớn không nói, đền nhỏ thì trước cửa nhà hay trong ngõ, nhà nào cũng có, ngõ nào cũng có, lúc nào cũng có hương hoa, nến thơm lừng. Người Ấn cực kỳ sùng đạo và những du khách ghé thăm cũng bị cuốn vào văn hóa rất đặc biệt của họ.

ấn độ
Ấn Độ rất nhiều đền đài

ấn độ
Và tất cả đều rất uy nghi, đẹp mắt.

7. Phụ nữ Ấn Độ

Ở Ấn, phụ nữ chỉ làm việc nhà, nếu có làm việc ở ngoài thì làm việc nặng như làm đường. 100% người bán hàng là đàn ông. Chị Linh bảo "nhìn mấy cô mặc sari quanh người đi thồ đất làm đường dưới cái nắng gần 40 độ mà không khỏi xót xa". Họ quá vất vả với công việc nặng, quá vướng víu quần áo...

ấn độ

8. Nạn hiếp dâm

Trước khi nhóm tôi đi, tin tức về nạn phụ nữ bị hiếp dâm ở Ấn không nhiều nhưng việc cẩn thận chẳng bao giờ thừa. Chúng tôi tránh đi đêm vùng hẻo lánh, đi thành nhóm đông cùng nhau, quần áo màu sắc nhờ nhờ và kín đáo.
Chia sẻ