7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi

Hồng Ngọc,
Chia sẻ

Nếu một ngày bạn có nghe tin thần tượng mình nói muốn bỏ vai diễn đã gắn bó bấy lâu thì chớ vội buồn nhé, vì biết đâu họ chỉ... nói chơi vậy thôi. Đôi khi dù nói ghét bỏ vai diễn này nọ, thế nhưng vẫn có không ít sao không dứt ra nổi vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình.

Chuyện một diễn viên nói họ ghét vai diễn mình từng đóng chẳng còn lạ. Có thể họ thực sự chán tận cổ vai đó, hoặc đơn giản là họ lỡ lời. Những minh tinh màn bạc suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường, họ có thể buột miệng trót nói những lời không cẩn trọng, hoặc "phun" ra câu đùa gì đấy quá trớn.

Dù một số ngôi sao có nói căm ghét vai diễn của mình và thề sẽ không bao giờ đóng tiếp vai đó nữa thì cũng chưa chắc sẽ có người khác thay thế họ nhận vai. Đôi khi, cân nhắc lợi ích về kinh tế và danh tiếng, một số ngôi sao tiếp tục chấp nhận hóa thân vào nhân vật mà họ không thích. Những gương mặt diễn viên này chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy dù có ghét nhân vật mình đã gắn bó lâu năm đến mấy mà duyên nợ vẫn còn thì cũng chẳng thể nào "dứt tình" nổi.

1. Daniel Craig – James Bond ( Spectre )

7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi - Ảnh 1.

Trong một lần phỏng vấn với tờ Time Out trước đây, khi được hỏi về khả năng tiếp tục gắn bó với vai điệp viên huyền thoại James Bond, tài tử Daniel Craig đã nói: "Bây giờ sao? Tôi thà đập vỡ chiếc cốc này và cắt cổ tay mình còn hơn. Không bao giờ nữa nhé. Hiện tại tôi không còn dính dáng gì đến nữa. Tôi chỉ muốn quên (bộ phim đó) đi thôi."

Vậy nhưng sau một quá trình thương lượng tưởng như bất tận, rốt cuộc nam diễn viên vẫn xác nhận sẽ tiếp tục hóa thân vào vai điệp viên 007 trong phần thứ 25 của loạt phim Bond. Sau này Craig đã trần tình về quyết định của mình trên show truyền hình với Stephen Colbert: "Chẳng cần thiết phải biện hộ về chuyện đó. Song tôi có nói vậy sau khi bộ phim Bond mới đây nhất đóng máy khoảng hai ngày. Khi ấy tôi đã tham gia phỏng vấn và có người hỏi tôi: ‘Anh có đóng tiếp vai này không?’. Vậy là tôi nói "Không." Thay vì trả lời một cách khéo léo thì tôi lại buột miệng thốt ra câu ngớ ngẩn vậy đấy."

2. Idris Elba – Heimdall ( Thor: The Dark World )

7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi - Ảnh 2.

Nam tài tử Idris Elba cũng từng tỏ ra "chán ghét" nhân vật Heimdall vì xung đột lịch quay lại của phần phim Thor: The Dark World (Thor: Thế Giới Bóng Tối) với một bộ phim khác anh đóng chính là Mandela: Long Walk to Freedom (Chặng Đường Dài Đến Tự Do).

Elba từng trả lời phỏng vấn trên tờ The Telegraph rằng: "Tôi vừa mới quay phim ở Nam Phi xong. Sau đó tôi tới Anh và đúng ngày trở về thì dính lịch quay lại của Thor 2. Cảnh quay yêu cầu tôi phải tạo kiểu tóc khác, khi ấy tôi đã rất chán nản và không muốn đổi kiểu tóc chút nào. Nhưng người đại diện của tôi nói đó là việc bắt buộc trong hợp đồng rồi. Vậy là tôi phải khoác lên mình bộ giáp ngớ ngẩn, đội mớ tóc giả dày cộp và mang thanh kiếm cùng cặp kính áp tròng dở hơi." Nam diễn viên còn cảm thán thêm: "Tôi thấy tim mình như vỡ vụn ấy."

Tuy nhiên, hiện tại ai cũng biết Idris Elba đã có màn trở lại ấn tượng với chính vai Heimdall trong Thor: Ragnarok – phần phim thứ ba đầy hài hước và được đánh giá là xuất sắc nhất trong loạt phim về Thần Sấm của Marvel/Disney.

3. Gwyneth Paltrow – Pepper Potts (Iron Man 3)

7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi - Ảnh 3.

Nữ diễn viên tóc vàng từng nói "không còn cảm thấy hứng thú" với vai người tình của Iron Man sau khi vắng mặt ở hai phim Avengers: Age of Ultron và Captain America: Civil War. Paltrow cũng miễn cưỡng xác nhận với tờ InStyle rằng cô đã ký hợp đồng để tiếp tục quay lại với vai Pepper Potts khi đưa ra câu trả lời khá mơ hồ: "Tôi nghĩ chắc là một trong hai phim - Avengers hoặc Captain America."

Song trước khi người ta thấy Gwyneth Paltrow tỏ ra rất vui vẻ trên phim trường Avengers 4 thì nhân vật Pepper Potts của cô đã kịp có màn cameo đầy bất ngờ vào cuối phim Spider-Man: Homecoming (Người Nhện: Trở Về Nhà).

4. Robert Pattinson – Edward Cullen (Twilight)

7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi - Ảnh 4.

Vai diễn chàng ma cà rồng điển trai trong loạt phim Twilight đã đưa Robert Pattinson "một bước lên sao", song lý do khiến tài tử trẻ người Anh chán ghét bộ phim này lại nhiều đến nỗi có thể liệt kê ra thành cả một danh sách dài. Như khi phần phim Breaking Dawn: Part One mới ra mắt, Robert đã thẳng thừng nói rằng: với cương vị là một khán giả bình thường, anh "cực kỳ chán ghét" bộ phim này.

Thậm chí ngay trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Empire từ năm 2008 – thời điểm Robert Pattinson mới đảm nhận vai Edward Cullen, anh còn thật thà thổ lộ rằng: "Càng đọc kịch bản, tôi càng ghét nhân vật này, vậy nên tôi mới diễn thành một kẻ trầm cảm căm ghét chính bản thân mình. Hơn nữa, gã ma cà rồng này đã 108 tuổi mà vẫn là trai tân nên chắc chắn là phải có vấn đề rồi."

Tuy ngoài miệng thì nói chán ghét như vậy, song Robert Pattinson cũng chẳng thể nào bỏ vai được vì nhân vật Edward Cullen là nhân vật chính và anh phải tiếp tục gắn bó với vai diễn này xuyên suốt cả năm phần phim.

Chính vì vậy, có lẽ Robert là người phấn khởi nhất khi loạt phim Twilight chính thức khép lại. Từ đó cho đến nay, anh luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của Edward ngày nào càng nhanh càng tốt khi chọn gắn bó sự nghiệp diễn xuất của mình với các vai diễn trong những dự án phim độc lập kinh phí thấp hoặc trung bình. Hiện tại, Robert cũng đã đạt được một số thành công nhất định với những vai diễn mới đặc sắc.

5. Harrison Ford – Rick Deckard (Blade Runner) và Han Solo ( Star Wars )

7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi - Ảnh 5.

Khi được hỏi về đoạn độc thoại gây tranh cãi ở phần kết bản chiếu Blade Runner đầu tiên của đạo diễn Ridley Scott, Harrison Ford đã từng phàn nàn với trang tin SFGate rằng phần thoại đó không phải yếu tố quan trọng trong phim. Nam diễn viên gạo cội còn cho biết thêm là dù đoạn thoại đó có được đưa vào phim hay không thì ông cũng chẳng hề thích thú gì với Blade Runner. Chính Ford đã tỏ ra vô cùng chán ghét nhân vật Rick Deckard khi cho rằng mình phải thủ vai một gã thám tử "chẳng có việc gì phải điều tra" và có rất nhiều chi tiết trong phim "thực sự rất điên rồ."

Nhưng 35 năm sau, khán giả lại tiếp tục thấy Rick Deckard tái xuất một lần nữa qua sự hóa thân của Harrison Ford trong "bom tấn sci-fi" đình đám Blade Runner 2049 – tức phần hậu truyện của Blade Runner. Trái với thái độ ghét bỏ ngày nào, lần này tài tử lại không ngớt lời ca tụng nhân vật của mình: "Tình huống truyện xoay quanh nhân vật khiến tôi hết sức tò mò. Bối cảnh phim gợi cảm xúc rất mạnh và mối quan hệ giữa Deckard cùng các nhân vật khác được xây dựng rất hấp dẫn."

7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi - Ảnh 6.

Không chỉ Rick Deckard của Blade Runner mà cả nhân vật chỉ huy Han Solo huyền thoại của loạt phim Star Wars kinh điển cũng từng bị Harrison Ford dành tặng cho những lời cay đắng. Nam tài tử đã từng không giấu nổi niềm phấn khích mà nói rằng: "Ba phần phim với tôi là quá đủ rồi. Sẽ thật vui khi không còn phải thấy bộ đồ hóa trang đó nữa." Bên cạnh đó, chính ông còn tiết lộ từng muốn nhân vật Han Solo bị khai tử ngay từ phần phim đầu tiên.

Không biết lý do gì đã khiến Harrison Ford chán ghét vai diễn này đến thế, song duyên nợ của ông với Star Wars vẫn chưa thể chấm dứt khi cả nhân vật Han Solo cũng như toàn bộ phi hành đoàn của tàu Millennium Falcon lại một lần nữa được triệu hồi trong Star Wars: The Force Awakens (2015). Và lần này nam tài tử đã được toại nguyện khi rốt cuộc viên chỉ huy con tàu huyền thoại cũng đã "được" ra đi mãi mãi.

6. Ryan Reynolds – Deadpool ( X-men Origins: Wolverine )

7 vai diễn “nặng nợ” mang lại tên tuổi cho các ngôi sao hạng A mà chính họ chỉ muốn quên đi - Ảnh 7.

Deadpool chính là vai diễn đổi đời của Ryan Reynolds khi giúp anh từ một diễn viên bị gắn mác "bình hoa di động" trở thành ngôi sao hạng A ở Hollywood sau khi bộ phim solo đầu tiên về gã dị nhân lập dị này ra mắt khán giả toàn cầu vào năm 2016. Tuy nhiên, ban đầu Ryan từng chẳng lấy gì làm vui vẻ với vai Wade Wilson ở lần chào sân đầu tiên của nhân vật này trong X-men Origins: Wolverine.

Nam tài tử từng tiết lộ với trang EW rằng lần đầu tiên anh thủ vai Wade Wilson là "một trải nghiệm điên rồ" khi đến tận lúc anh đồng ý nhận vai rồi mà kịch bản vẫn chưa hoàn thành. Chính Ryan đã nói anh rất bức xúc khi thấy nhân vật dị nhân mình yêu thích bị bóp méo nghiêm trọng so với nguyên gốc trong truyện tranh.

Thời điểm bộ phim X-men Origins: Wolverine được sản xuất cũng chính là giai đoạn cả Hollywood lâm vào khủng hoảng khi làn sóng bãi công nổ ra mạnh mẽ trong giới biên kịch và sản xuất phim. Không có biên kịch tham gia, chính Ryan Reynolds đã tự tay viết từng câu thoại cho nhân vật Wade Wilson theo những gì anh cảm nhận về gã dị nhân lắm lời qua truyện tranh gốc.

Dù phải đối mặt với khó khăn ngay từ ngày đầu, song sự cống hiến cùng nhiệt huyết của Ryan dành cho Deadpool đã gặt hái được thành quả xứng đáng. Phần phim Deadpool đầu tiên đã trở thành phần ăn khách nhất trong cả loạt phim X-men của hãng Fox dù chỉ được đầu tư với mức kinh phí trung bình. Trong năm 2018, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại gã dị nhân Wade Wilson qua sự hóa thân của Ryan Reynolds trong Deadpool 2 dự kiến ra mắt tại các rạp chiếu từ 16/5.

Trailer "Deadpool 2" (Tái Xuất)

(Nguồn: digitalspy.com)

Chia sẻ