7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết

Tr. Thu,
Chia sẻ

Chăm sóc hệ thống tiêu hóa của bạn cũng quan trọng như việc duy trì sức khỏe tim mạch, xương khớp và của các phần còn lại của cơ thể của bạn.

Khi bạn kiểm soát tốt sức khỏe của hệ thống tiêu hóa, nó có thể cải thiện sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số sự thật về hệ thống tiêu hóa của bạn mà bạn có thể không biết.

Nhai kĩ có thể giúp giảm mỡ bụng

7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết  1
(Ảnh: Gettyimages)

Luôn dành thời gian để nhai thật kĩ thức ăn trong mỗi lần bạn ăn không chỉ tốt cho quá trình tiêu hóa mà còn giúp bạn duy trì được thân hình thon gọn của mình. Nhai kĩ thức ăn sẽ tạo điều kiện cho việc tiêu hóa tốt hơn và tạo tín hiệu để cơ thể bắt đầu sản xuất axit, giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn.  

Quá trình tiêu hóa chủ yếu diễn ra ở ruột non

7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết  2
(Ảnh: Gettyimages)

Tiêu hóa bắt đầu với việc nhai nhưng hầu hết quá trình tiêu hóa lại diễn ra ở ruột non. Đầu tiên, thực phẩm kết hợp với các enzyme và tiếp theo axit dạ dày kích hoạt các enzym để phá vỡ thức ăn. Sau đó được chuyển vào ruột non, nơi có các enzym và các mật được tiết ra để tiêu hóa hoàn toàn. 

Ăn ít sẽ không làm cho dạ dày nhỏ lại

7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết  3
(Ảnh: Gettyimages)

Dạ dày của bạn chỉ có thể nhỏ đi nếu bạn làm phẫu thuật. Ăn ít có thể giúp bạn đốt cháy lớp mỡ nhưng không phải là cách để thu nhỏ dạ dày.

Kích thước của dạ dày không liên quan đến trọng lượng cơ thể
 
7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết  4
(Ảnh: Gettyimages)

Kích thước của dạ dày và trọng lượng cơ thể là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Những người gầy có thể có kích thước dạ dày tượng tự hoặc thậm chí lớn hơn so với những người béo phì. Vì vậy, bạn đừng nghĩ rằng mình béo thì kích thước dạ dày cũng tăng lên theo.

Tập thể dục không làm thay đổi kích thước dạ dày

7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết  5
(Ảnh: Gettyimages)

Các bài tập chỉ có thể có tác dụng đốt cháy các lớp mỡ có thể tích tụ ở bên ngoài các cơ quan cơ thể hoặc làm săn chắc các cơ bụng, chứ không ảnh hưởng gì đến kích thước dạ dày.

Thực phẩm chứa chất xơ hòa tan ít gây đầy hơi hơn so với thực phẩm chứa chất xơ thông thường khác

7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết  6
(Ảnh: Gettyimages)

Thực phẩm chứa chất xơ hòa tan (bánh mì, lúa mì, ngũ cốc lúa mì, bắp cải, củ cải và cà rốt...) có thể dễ dàng được hấp thụ nên sẽ ít gây đầy hơi, chướng bụng hơn so với các loại thực phẩm chứa chất xơ không hòa tan như cám yến mạch, đậu, đậu Hà Lan, và trái cây...

Trong dạ dày chứa đầy HCL (axit clohydric)

7 sự thật về hệ thống tiêu hóa có thể bạn chưa biết  7
(Ảnh: Gettyimages)

Dạ dày của con người được làm đầy với axit clohydric (HCL). Axit này rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa. Nó kết hợp với một loại enzyme được gọi là pepsin và giúp phá vỡ protein. Hơn nữa, HCL cũng có tác dụng "xử lý" carbohydrate và chất béo. 

(Nguồn: Health)
Chia sẻ