7 sự thật đã được "số hóa" về phụ nữ mà chính các nàng cũng phải ngỡ ngàng

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Phụ nữ khóc bao nhiêu lần mỗi năm, dành bao nhiêu thời gian chọn quần áo? Tất cả những sự thật về phụ nữ sau đây sẽ khiến chính các nàng phải ngỡ ngàng.

1. Phụ nữ chỉ có thể giữ bí mật trong vòng từ 15 phút đến 47 giờ

Một nghiên cứu khảo sát trên 3.000 người phụ nữ từ độ tuổi từ 18 - 65 cho thấy, cứ 10 người phụ nữ thì có đến 4 người không thể giữ một bí mật nào đó. 

Lượng thời gian trung bình người phụ nữ có thể giữ một bí mật nào đó là từ 15 phút đến 47 giờ.
 
Hơn một nửa trong số họ thừa nhận rằng họ sẽ dễ để lộ bí mật hơn nếu quá chén và những người họ thường hé lộ bí mật đầu tiên là người yêu, chồng, bạn thân hoặc bố mẹ.

Trung bình mỗi tuần một người phụ nữ nghe được khoảng ba lời đồn và họ sẽ nhanh chóng tiết lộ cho ít nhất là một người. Cứ 10 người phụ nữ thì có 3 người để lộ bí mật do bị ép buộc. 2/3 trong số họ cảm thấy hối hận sau khi tiết lộ và 3/4 trong số 3.000 người được hỏi chắc chắn rằng họ là người có thể giữ bất kỳ bí mật nào suốt đời. Khảo sát cũng cho thấy, lượng thời gian trung bình người phụ nữ có thể giữ một bí mật nào đó là từ 15 phút đến 47 giờ.

2. Phụ nữ để ý tới vẻ ngoài 9 lần mỗi ngày

Một cuộc nghiên cứu tiến hành tại Anh cho thấy phụ nữ để ý tới vẻ ngoài của họ trung bình khoảng 9 lần mỗi ngày và thậm chí sẽ không lò mặt ra đường nếu nếu không được trang điểm ít nhất là một chút son lên môi.

Trung bình mỗi ngày phụ nữ chăm chút vẻ ngoài ít nhất 9 lần.

30% phụ nữ Anh được khảo sát thừa nhận rằng vẻ đẹp của họ là thứ cuối cùng mà họ nghĩ tới trước khi đi ngủ và 16% thừa nhận đây là việc đầu tiên mà họ nghĩ tới ngay khi vừa thức dậy.

Các nhà khảo sát còn chỉ ra rằng những người phụ nữ ở Tây Nam nước Anh để ý chăm chút vẻ ngoài của họ ít nhất 1 lần/1 giờ, tần suất cao hơn tất cả các vùng đất còn lại trên nước Anh.

3. Phụ nữ dành gần 1 năm trong cuộc đời chỉ để trả lời câu hỏi: Hôm nay mặc gì?

Kết quả của một nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ dành trung bình 15 phút mỗi sáng để chọn quần áo, giày dép.

Lượng thời gian các nàng chuẩn bị quần áo, giày dép tăng khoảng từ 20-52 phút trong các kỳ nghỉ.
 
Sau khi thu kết quả khảo sát từ 2.491 người phụ nữ, họ kết luận rằng, lượng thời gian các nàng chuẩn bị quần áo, giày dép cùng các thứ phụ kiện sẽ tăng lên nếu có dịp nào đó, đặc biệt tăng khoảng từ 20-52 phút trong các kỳ nghỉ. Cuộc điều tra cũng cho thấy mỗi sáng họ sẽ dành thời gian thử ít nhất hai bộ đồ trước khi mặc bộ đồ chính thức ra đường.

 4. Phụ nữ nói khoảng 20.000 từ mỗi ngày. Cao hơn đàn ông 13.000 từ

Các nhà khảo sát cho biết lý do phụ nữ nói nhiều hơn nam giới là do một số loại protein đặc biệt trên não của phụ nữ cao hơn nam giới. Đặc biệt là protein Foxp2, hay còn gọi là “protein ngôn ngữ”, chính là nguyên nhân khiến phụ nữ có xu hướng hay nói chuyện, tán gẫu nhiều hơn đàn ông.

Một số loại protein đặc biệt trên não của phụ nữ cao hơn nam giới khiến họ có khả năng nói chuyện nhiều và linh hoạt hơn đàn ông.

Các nghiên cứu trước đó cũng cho thấy từ khi còn rất nhỏ, các bé gái đã có sở thích nói chuyện tán gẫu với bạn bè hơn các bé trai và nói nhanh hơn rất nhiều so với các bạn nam cùng tuổi. Đặc biệt, vốn từ vựng cũng như cách sử dụng câu của các bé gái cũng phong phú và linh hoạt nhiều hơn so với các bạn trai.

5. Phụ nữ khóc khoảng 30-64 lần mỗi năm trong khi nam giới chỉ khóc 17 lần

German Society of Ophthalmology kết luận rằng phụ nữ khóc trung bình khoảng 6 phút trong khi nam giới chỉ khóc trong vòng 2-4 phút. Các cuộc điều tra sau đó khám phá ra rằng 65% trường hợp các nàng đổ lệ sẽ chuyển thành sobbing, trong khi ở nam giới chỉ 6%.

Phụ nữ trung bình khóc từ 30 - 64 lần/ năm.

6. Hơn 80% phụ nữ mặc sai cỡ áo ngực

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng phụ nữ có ngực lớn lại mua các loại áo ngực quá chật trong khi những người ngực nhỏ lại làm ngược lại.

Trong một cuộc khảo sát ở Anh, 99% trong số 2,000 phụ nữ mặc đúng cỡ áo ngực độ tuổi từ 26-75 được khảo sát cho biết tiêu chuẩn mặc áo ngực vừa vặn là tiêu chí cuối cùng khi phụ nữ chọn áo ngực.

7. Mùi nước mắt của phụ nữ khiến mức hooc môn testosterone và ham muốn tình dục của đàn ông giảm xuống

Trong một cuộc nghiên cứu do nhà sinh học thần kinh Noam Sobel tại viện khoa học Weizmann, Israel làm chủ nghiên cứu cho thấy nước mắt của phụ nữ không khiến nam giới đồng cảm mà nó lại khiến mức testosterone và ham muốn tình dục giảm xuống.

Nước mắt của phụ nữ khiến mức testosteron trong cơ thể đàn ông giảm xuống.
 
Ông Sobel cho rằng nguyên nhân của việc này là do các chất dịch của cơ thể như nước mắt, mồ hồi có chứa pheromones, một chất mang tín hiệu sắc thái cảm xúc, định hướng tình dục lên não.
 
(Nguồn: Unbelievable Facts)
Chia sẻ