7 ngày nghỉ Tết, 8 trường hợp tự tử được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, có hơn 2.000 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trong đó, 8 trường hợp nhập viện vì lý do tự tử.

Thông tin này được phía bệnh viện cho biết trong ngày 21/2, thời điểm vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

Cụ thể trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 20/2), có tổng cộng 2.078 trường hợp bệnh nhân nhập viện cấp cứu, chia đều ở cả nội khoa và ngoại khoa. Trong đó, có 156 trường hợp chuyển mổ.

7 ngày nghỉ Tết, 8 trường hợp tự tử được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Có 8 trường hợp tự tử được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Về tình hình tai nạn, có 585 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông (TNGT), 98 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 41 trường hợp do đả thương, 5 trường hợp tai nạn do pháo nổ (các chất khác), 15 trường hợp ngộ độc do côn trùng, rắn rết… Đáng chú ý, chỉ trong vài ngày nhưng có đến 8 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do tự tử.

Đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, vẫn còn 1244 bệnh nhân nằm lại điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, chiếm 50% công suất giường bệnh. Máu phải sử dụng lên đến 702 ml, tăng mạnh so với dịp Tết năm ngoái.

7 ngày nghỉ Tết, 8 trường hợp tự tử được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 2.

Một bệnh nhi bị tai nạn sinh hoạt được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Còn tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, dịp Tết vừa qua có 974 trường hợp phải cấp cứu, trong đó TNGT chiếm 438 trường hợp, 18 bệnh nhân bị tai nạn lao động và 230 bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt. 315 bệnh nhập viện trong kỳ nghỉ vừa qua.

Chia sẻ