7 mỹ nhân sinh năm 1979 "tài sắc vẹn toàn" của màn ảnh Hàn

HNguyen,
Chia sẻ

Điểm chung của cả 9 mỹ nhân này là đều sinh vào năm Mùi. Tuy đã ở lứa tuổi "băm", họ vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời khiến khán giả ngưỡng mộ.

Chae Rim

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Chae Rim là một trong số những nữ diễn viên nổi tiếng từ khoảng thập niên 90 và đỉnh cao là những năm đầu 2000. Cô đại diện cho làn sóng Hàn Quốc tại nhiều quốc gia châu Á.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Nữ diễn viên sở hữu một vẻ đẹp Hàn Quốc đặc trưng, dễ thương, trong sáng

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Ở tuổi ngoài 30, người ta vẫn thấy Chae Rim xuất hiện với những hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Hình ảnh Chae Rim trong bộ phim của đài SBS năm 2010 - Oh My Lady đóng cùng Choi Siwon - thành viên nhóm nhạc đình đám SuJu.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Năm 2014 vừa qua, cái tên Chae Rim lại liên tục xuất hiện trên truyền thông bởi đám cưới lãng mạn như mơ cùng nam diễn viên Cao Tử Kỳ. Đây cũng là lần thứ 2 Chae Rim kết hôn sau khi ly hôn với nam ca sĩ Lee Seung Hwan vào năm 2006.

Park Si Yeon

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Park Si Yeon sinh năm 1979, từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. 

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Park Si Yeon chính thức bước chân vào diễn xuất năm 2004 khi tham gia một vai nhỏ trong phim truyền hình Trung Quốc. Tên tuổi của Park Si Yeon trong làng điện ảnh Hàn Quốc được biết đến từ vai diễn nữ thứ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng My Girl năm 2005.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Tính đến nay, Park Si Yeon đã "giắt lưng" hàng chục tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình. Người đẹp đã thực sự thành công trong sự nghiệp diễn xuất.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Năm 2013, Park Si Yeon dính vào scandal sử dụng chất cấm và sau nhiều lần hầu tòa, nữ diễn viên bị kết án 8 tháng tù giam và bị cấm hoạt động nghệ thuật trong vòng 2 năm. Khán giả hết sức bất ngờ khi mới gần 1 năm, Park Si Yeon đã quyết định quay trở lại với điện ảnh thời điểm cuối năm 2014 với bộ phim Greatest Marriage.


7 mỹ nhân sinh năm 1979
Giống như Park Si Yeon, Lee Bo Young cũng là một diễn viên xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều khác biệt là sau khi đăng quang Hoa hậu Daejeon, Hàn Quốc năm 2000, Lee đã mơ ước được trở thành Biên tập viên truyền hình chứ không phải diễn viên.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Phải đến năm 2003, Lee Bo Young mới chính thức bén duyên điện ảnh và 2 năm sau đó, vai chính đầu tiên mới đến với cô trong bộ phim "My Sweetheart, My Darling", sau đó là phim "Ballad of Seo Dong" đều mang lại cho cô những giải thưởng diễn xuất.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Thời gian gần đây, những bộ phim do Lee Bo Young đóng chính đều trở nên có tiếng, phải kể đến "My Daughter Seo Young" và "I Can Hear Your Voice"...

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Hiện tại, Lee Bo Young chính là gương mặt bảo chứng tỉ suất cho nhiều bộ phim truyền hình

Soo Ae

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Từng là một thành viên của nhóm nhạc nhưng không mấy thành công, năm 2002, Soo Ae chuyển sang đóng phim và đây chính là quyết định đúng đắn nhất của cô.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Sở hữu đôi mắt đầy cảm xúc với nét buồn đặc trưng, Soo Ae được coi là một trong những nữ hoàng của dòng phim bi. Cô được các fan phong tặng danh hiệu "Nữ hoàng nước mắt" - giống như Choi Ji Woo.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Dù nhiều lần muốn thoát ra khỏi các bộ phim bi bằng các hình tượng tươi sáng hơn nhưng có thể nói, Soo Ae vẫn làm tốt nhất trong các bi kịch.
 
7 mỹ nhân sinh năm 1979
Dù đóng vai chính diện hay phản diện, cô đều chinh phục được khán giả bằng diễn xuất của mình.

Im Soo Jung

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Sinh ngày 11/7/1979, thành công đến với Im Soo Jung không quá sớm cũng không quá muộn. Đó là thời điểm năm 2003 khi nữ diễn viên trẻ Im Soo Jung lần lượt đạt được 5 giải Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc (Best New Actress) của 5 liên hoan phim khác nhau với bộ phim "A Tale of Two Sisters".

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Sở hữu gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật nên Im Soo Jung cũng hay được các đạo diễn giao cho những vai diễn "cưa sừng làm nghé".

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Một trong những vai diễn truyền hình nổi bật nhất của Im Soo Jung phải kể đến vai Song Eun Chae trong bộ phim "Xin lỗi, anh yêu em" đóng cùng So Ji Sub.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Thời gian gần đây, Im Soo Jung còn được biết đến với những vai diễn "nặng đô" hơn trong các bộ phim đóng mác 18+.

Kim Gyu Ri

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Kim Gyu Ri được khán giả Việt biết tới nhiều nhất có lẽ là trong bộ phim "Giày thủy tinh", khi cô thủ vai "ác nữ" khiến tất cả khán giả xem truyền hình phải "ghét cay ghét đắng".

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Kim Gyu Ri có tên thật là Kim Min Sun. Năm 2009, sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã đổi nghệ danh thành Kim Gyu Ri.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 35 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng chuẩn cùng cơ thể săn chắc. Cô cũng thường xuyên "phát huy" thế mạnh sexy của mình trong những shoot hình nóng bỏng.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Hình ảnh Kim Gyu Ri trên thảm đỏ trong một sự kiện

Bae Doona

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Bae Doona có thể nói là nữ diễn viên sở hữu gương mặt "đẹp lạ" của KBiz. Ở tuổi 35, hơn một gương mặt đẹp, cô được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp rực rỡ của mình và những thành công đã tạo dựng được không chỉ ở Hàn Quốc mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Không sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành", ở Bae Doona có sự cá tính và bí ẩn, quyến rũ rất riêng. Cô cũng là một gương mặt được biết tới ở Hollywood - miền đất hứa của nhiều ngôi sao tên tuổi.

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Bae Doona cũng được biết đến là một trong số những nữ diễn viên vô cùng "chịu chơi" với các cảnh quay nóng bỏng và những bộ phim đóng mác "người lớn"

7 mỹ nhân sinh năm 1979
Mới đây, Bae Doona khiến fan thích thú khi công bố hẹn hò với Jim Sturgess khi cả 2 có cơ hội đóng chung bộ phim "Cloud Atlas"
Chia sẻ