7 điều bạn chưa biết về biện pháp tránh thai

,
Chia sẻ

Nếu không muốn phá bỏ thai ngoài ý muốn và lĩnh hậu quả về sau, bạn cần trang bị kiến thức về biện pháp tránh thai.

Nếu bạn không hợp một loại thuốc nào đó, không có nghĩa bạn sẽ không hợp tất cả những loại khác

Bạn vừa mới uống thuốc và chịu nhiều tác dụng phụ đáng ghét. Bạn thề sẽ không bao giờ uống bất kỳ loại thuốc tránh thai nào nữa. Nhưng bạn cần hiểu rằng: Có rất nhiều loại thuốc tránh thai làm từ các loại hocmon khác nhau, và mỗi loại có ảnh hưởng khác nhau đến bạn. Việc bạn không hợp loại thuốc nào đó không có nghĩa bạn sẽ không hợp với loại thuốc khác. Theo Tiến sỹ Christina Kwan, New York: “Vấn đề ở đây là cần tìm loại thuốc hợp với cơ thể bạn”.

Nếu không thích hoặc hay quên uống thuốc mỗi ngày, bạn có thể dùng miếng dán hoặc vòng tránh thai

Nếu không thích hoặc hay quên uống thuốc tránh thai mỗi ngày, bạn nên sử dụng phương pháp tránh thai khác. Cả miếng dán và vòng tránh thai đều sử dụng các loại hocmon tương tự với những loại có trong thuốc tránh thai. Miếng dán tránh thai trông giống như một miếng dán vết thương hình vuông mà bạn có thể dán bất kỳ chỗ nào trên cơ thể và thay mỗi tuần một lần. Còn vòng tránh thai là một miếng nhựa nhỏ bạn đặt trong âm đạo và thay mỗi tháng một lần. Với hai loại này, bạn không cần phải nhớ đến việc tránh thai mỗi ngày.

Que cấy tránh thai hoặc tiêm thuốc tránh thai

Cả hai phương pháp tránh thai này chỉ sử dụng một loại hocmon (trong khi hầu hết thuốc tránh thaiđều sử dụng hai loại hocmon) và “những người không hợp với thuốc tránh thai đều có thể sử dụng”. Que cấy tránh thai (Implanon) là một que nhựa nhỏ chứa hocmon mà bác sỹ cấy vào tay bạn, kéo dài trong 5 năm. Còn tiêm thuốc tránh thai (Depo Provera) được thực hiện (bởi bác sỹ) 3 tháng/lần.


Vòng tránh thai IUD

Nếu không thích sử dụng phương pháp tránh thai bằng hocmon, bạn nên thử dùng vòng tránh thai IUD. Vòng tránh thai IUD được bác sỹ đưa vào trong tử cung của bạn và có tác dụng ngừa thai trong 5 - 10 năm. Có 2 loại vòng tránh thai IUD trên thị trường, một loại không chứa hocmon và một loại chứa lượng nhỏ xíu (bằng 1/7 lượng hocmon trong thuốc tránh thai) mà được xuất trực tiếp vào tử cung. Có thể bạn đã từn nghe về việc IUD làm vô sinh và viêm nhiễm nhưng điều này chỉ đúng với vòng tránh thai IUD Dalkon Shield những năm 1970. Còn vòng IUD ngày nay hoàn toàn an toàn dù bạn có con hay chưa.

Bao cao su là phương pháp ngừa thai tuyệt vời nhưng không phải là tốt nhất

Sử dụng bao cao su khi quan hệ là điều rất nên làm nhưng để ngừa thai, chúng không phải là cách tốt nhất. Trong khi những phương pháp tránh thai được liệt kê ở trên có hiệu quả 92-99% thì bao cao su chỉ đạt 85%.

Không có phương pháp ngừa thai nào là tốt nhất cho tất cả mọi người

Các bác sỹ vẫn luôn nói: Phương pháp tốt nhất cho bạn thân của bạn không có nghĩa cũng tốt nhất với bạn bởi cơ thể, thói quen và khả năng dung nạp thực phẩm ở mọi người khác nhau. Có thể bạn cần phải thử nghiệm với những phương pháp không phù hợp trước khi tìm được phương pháp tốt nhất với mình.

Thuốc tránh thai khẩn cấp khác với phá thai bằng thuốc

Bất kỳ ai trên 18 tuổi đều có thể mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở các hiệu thuốc. Tuy nhiên, mua thuốc phá thai lại không đơn giản như thế. Thuốc tránh thai khẩn cấp ngăn ngừa việc mang thai, còn thuốc phá thai sẽ chấm dứt việc mang thai (loại bỏ cái thai bạn đang có).

Nếu bạn đang mang thai và uống thuốc tránh thai khẩn cấp, bạn sẽ vẫn có thai. Nhưng nếu bạn quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ cách đây 5 ngày và giờ mới uống thuốc, nó có thể ngăn ngừa bạn có thai vào thời điểm đó (bằng cách kiềm hãm việc rụng trứng, tạo ra lớp màng nhầy dày để ngăn tinh trùng đến với trứng, và không cho phép trứng vào tử cung) và để có hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống thuốc càng sớm càng tốt.

Thụy Vân
(Tổng hợp theo Be)

Chia sẻ