7 cấp độ cay cũng phải thua Thu Trang

Saga,
Chia sẻ

Mê vị cay cay, nong nóng của những món lẩu thái, mì cay, măng cay hay đơn giản là chén nước chấm với thật nhiều ớt xắt, những tín đồ yêu món cay nóng phải… phục sát đất khi xem hoa hậu làng hài Thu Trang trổ tài trong Ngày hội Thử thách 7 cấp độ cay.

 

Tuy để vuột mất giải “quán quân”, song hoa hậu làng hài vẫn khiến những đội còn lại của MC Phan Anh, ca sĩ Khởi My, cựu người mẫu Thúy Hạnh phải “nể” trước độ… chịu chơi của mình.

Đội của Thu Trang chỉ chịu dừng bước trước đội Thúy Hạnh, khi không kịp thời gian “chinh phục” hết các món cay “nóng bỏng” cuối cùng.

Điều đáng yêu là khi chia sẻ với các khán giả tại Ngày hội P/S Thách thức 7 cấp độ cay, Thu Trang tiết lộ chị không phải người ăn cay giỏi như nhiều người vẫn tưởng, dù cực kỳ mê những món cay cay, nóng nóng, nếu thêm vị chua chua giữa trời lạnh thì càng tuyệt.

“Mê ăn cay, nhưng hồi trước mỗi lần ăn là… hồi hộp sợ mấy đốm nhiệt miệng bữa sau xuất hiện, đau lắm. Bữa nay đội của Trang ăn được hết các món cay do Ban tổ chức đưa ra mà không e ngại những đốm nhiệt miệng là nhờ yên tâm có tinh chất Trà Xanh thanh mát làm trợ thủ. Mẹo đơn giản này chứ không phải ai cũng biết nha. Hiệu quả lắm đó!”, hoa hậu làng hài tiết lộ cách giúp chị không “thua anh kém chị” trong cuộc thi tài vui nhộn.

Với những người không thể thiếu vị cay nóng trong bữa ăn, thì bí kíp của hoa hậu làng hài chia sẻ quả là vô cùng đáng giá. Vì không có gì “bứt rứt” hơn phải khước từ những món ăn yêu thích chỉ vì lo lắng với cơn nhiệt miệng khó chịu.

Thử Thách Cay Nóng do nhãn hàng P/S tổ chức đã khép lại trong rất nhiều tiếng cười và niềm vui. Các món ăn cay luôn có một sức hấp dẫn khó chối từ. Để thỏa thích khám phá các món ăn cay nóng, các “tín đồ” ăn cay nay đã có thể nhẹ nhõm trước những vấn đề về nhiệt miệng với P/S 123 Trà Xanh. Tinh chất Trà Xanh sẽ khiến những cơn nhiệt miệng phải nói lời tạm biệt, trả lại sự “tươi mát” dịu nhẹ, thoải mái kể cả khi đã nếm những món cay. Cùng tìm hiểu những công dụng thú vị của trà xanh tại www.facebook.com/baovenucuoivn nhé.

Chia sẻ