Clip:

7 cách "đánh bay" tình trạng đầy hơi, chướng bụng cho bé

Youaholic,
Chia sẻ

Bé bị đầy hơi, chướng bụng sẽ rất khó chịu và lâu dần dẫn đến tình trạng biếng ăn. Vì vậy mẹ đừng để tình trạng này xảy ra ở bé quá lâu nhé!

Có rất nhiều nguyên nhân gây đầy hơi, chướng bụng ở bé. Đây là biểu hiện của rối loạn tiêu hoá, bệnh thường rất hay gặp ở trẻ trong giai đoạn ăn dặm. Nguyên nhân chính là do hệ vi sinh đường ruột của trẻ ở giai đoạn ăn dặm chưa phát triển hoàn chỉnh.

Bị đầy hơi, chướng bụng lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng trẻ biếng ăn và khó tăng cân, không những thế còn khiến bé lúc nào cũng cảm thấy khó chịu trong người nên không được vui vẻ và hay cáu kỉnh.

Vì vậy nếu bé bị đầy hơi, chướng bụng, mẹ hãy làm theo 7 lời khuyên hữu ích dưới đây để "xóa tan" tình trạng khó chịu này cho bé yêu nhé!




Những động tác massage bụng giúp bé tiêu hóa tốt mẹ nào cũng nên biết.
7 cách
Chia sẻ