6 thiết bị thông minh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ

Lam Phương,
Chia sẻ

Những thiết bị thông minh sau đây sẽ giúp giảm bớt những vấn đề đau đầu của các mẹ khi chăm sóc con, từ theo dõi cân nặng của con, thay tã đến cho con bú như thế nào cho phù hợp...

Ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng cao của công nghệ, các thiết bị số phục vụ cho cuộc sống của con người cũng được ra mắt ngày một nhiều. Trong đó, có cả những thiết bị vô cùng thú vị và hữu ích giúp đỡ rất nhiều trong việc chăm sóc con của các mẹ. Sau đây là 6 thiết bị thông minh mà sau khi tìm hiểu các tính năng vô cùng kỳ diệu của chúng, các mẹ chắc chắn sẽ muốn tìm và mua ngay.
 
1. Momsense

Thiết bị Momsense được tạo ra để giúp các mẹ theo dõi lượng sữa mà bé nhận được mỗi lần mẹ cho con bú. Momsense bao gồm một ứng dụng làm việc với một bộ tai nghe. Mẹ sẽ đeo tai nghe vào tai mình, đặt một bộ phận cảm biến lên mặt bé và khởi động ứng dụng. Momsense sẽ “nghe” được tiếng bé nuốt sữa và bạn cũng sẽ nghe được qua tai nghe trong khi bộ phận cảm biến trên mặt bé sẽ đo lượng sữa mỗi lần bé nuốt vào.
 
Bộ ứng dụng và tai nghe của Momsense.
 
Sau khi cho con bú xong, mẹ sẽ có thể thấy trên màn hình hiển thị lượng sữa bé vừa uống và còn có thể theo dõi một dòng thời gian cho thấy quá trình phát triển của bé.

2. Mimo Smart Monitor (Thiết bị theo dõi thông minh)

Mimo Smart Monitor, hay còn được gọi là Mimo Breathing Monitor, được thiết kế dưới dạng một bộ quần áo liền của trẻ có gắn một chiếc đai với thiết bị theo dõi hình con rùa bằng nhựa thông minh. Trước tiên mẹ sẽ mặc bộ đồ này cho bé rồi sau đó kết nối thiết bị theo dõi với điện thoại của mẹ. Từ đó, mẹ có thể theo dõi từ xa nhịp thở, nhịp tim, nhiệt độ da, chất lượng giấc ngủ và tư thế ngủ của bé. Các mẹ cũng có thể chia sẻ những thông tin này với chồng, người trông trẻ hay bất kỳ người nào các mẹ muốn.
 

Thiết bị theo dõi có hình con rùa được gắn vào bộ quần áo liền.
 
3. Mimo Movement Monitor (Thiết bị theo dõi chuyển động)

Đây là thiết bị cải tiến từ Mimo Smart Monitor. Nhà sản xuất Mimo nhận ra rằng các bé không thể lúc nào cũng phải mặc bộ quần áo liền có gắn thiết bị theo dõi để ngủ được và nó cũng rất bất tiện vì bé không thể chỉ mặc mỗi bộ quần áo này. Vì thế, họ quyết định thay vào đó, họ sẽ đưa thiết bị ra tấm ga mà các bé nằm để thuận tiện hơn cho các bé.
 
Thiết bị Mimo Movement Monitor.
 
Tuy nhiên, vì thiết bị theo dõi không được đặt trên người bé nên các số liệu không được cụ thể như của Mimo Smart Monitor. Vì thế, phụ huynh chỉ có thể theo dõi cử động và hoạt động của bé thay vì cả nhiệt độ nhiệt độ da và nhịp thở.

4. Withings Smart Kid Scale (Thiết bị cân thông minh)

Các bác sĩ đo cân nặng của bé rồi viết ra giấy, nhưng thiết bị Withings này sẽ làm điều này một cách tự động. Số liệu về cân nặng của bé sẽ được tự động gửi đến thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS của mẹ khi các bé được đặt trên thiết bị cân thông minh này. Và nếu các mẹ muốn so sánh cân nặng của con mình với số cân tiêu chuẩn, thiết bị sẽ cho các mẹ thấy sự so sánh bằng hình ảnh với đồ thị phát triển bình thường của trẻ em theo  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
 

Các số liệu được hiển thị cụ thể trên màn hình điện thoại với ứng dụng của Withings.
 
5. Kinsa Thermometers ( Thiết bị nhiệt kế Kinsa)

Nhiệt kế thông minh của Kinsa được chia làm 2 loại: dạng que thông thường (ngậm vào miệng hoặc bỏ dưới cánh tay) và dạng bỏ vào tai để đo. Cả 2 loại đều cùng được kết nối với ứng dụng theo dõi sức khỏe của Kinsa, cho phép người dùng lập hẳn một hồ sơ sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình, theo dõi sự thay đổi nhiệt độ và các triệu chứng để biết bệnh tiến triển thế nào theo thời gian. Thiết bị cũng cho phép người dùng kiểm tra lượng thuốc phải uống và thậm chí có thể chụp ảnh khi cần. Tất cả những dữ liệu đều có thể dễ dàng được chia sẻ với bác sỹ hay bất cứ ai.
 
Bộ thiết bị nhiệt kế thông minh Kinsa.

6. Hatch Baby Smart Changing Pad (Thiết bị đệm thông minh)

Rất đơn giản các mẹ chỉ cần cho thiết bị này biết mình muốn làm gì bằng cách nhấn nút, và nó sẽ tự động ghi lại một lần thay tã hay cân nặng của bé và đồng bộ với điện thoại của mẹ. Các mẹ lo con mình không nhận được đủ sữa và các chất dinh dưỡng? Mẹ có thể nhấn một nút khác để ghi lại cân nặng của bé trước và sau khi ăn và những số liệu đó cũng sẽ được tự động gửi vào điện thoại để các mẹ có thể so sánh với tiêu chuẩn phát triển của WHO. Thiết bị thông minh này cũng có thể được dùng để theo dõi giấc ngủ của bé. 
 
Thiết bị đệm thông minh này rất đa zì năng.

(Nguồn: babycenter)
Chia sẻ