6 mẹo giúp bé thích rửa tay

,
Chia sẻ

Để con bạn có thói quen rửa tay thường xuyên trước khi ăn, sau khi ho, xì mũi hay đi vệ sinh, thay vì ép buộc, bạn hãy làm bé thích thú với việc này.

Dưới đây là một số gợi ý giúp các ông bố bà mẹ tạo thói quen rửa tay cho con trẻ.

Chọn xà phòng

Hãy hỏi xem bé thích loại xà phòng nào. Rất nhiều trẻ chỉ thích dùng một loại xà phòng vì nó có mùi hấp dẫn, hạn chế lượng hóa chất và bọt.

“Ngày rửa tay vui vẻ”

Hãy dạy bé rửa tay dưới nước khoảng 15 đến 20 giây, khoảng thời gian đủ cho bé hát bài “Happy birthday” hai lần.

Tạo thói quen rửa tay cho bé


Kiểm tra khăn lau tay

Trang bị cho bé một chiếc khăn lau tay màu trắng. Nếu chất bẩn hiện trên khăn, điều đó có nghĩa là bé rửa tay chưa đúng cách.

Kiểm nghiệm dấu mực

Một cách khác các ông bố bà mẹ có thể làm là sử dụng một cây bút viết các ký tự vui nhộn lên tay bé, sau đó hướng dẫn bé rửa sạch các vết mực trên.
Đánh bóng nhà tắm

Ít nhất mỗi tuần, bạn hãy lau chùi nhà tắm sạch sẽ từ cần vòi nước đến tay nắm cửa, cần gạt nước hay nút bấm nước toilet, như một cách khuyến khích bé chăm rửa tay.

Giải thích sự cần thiết của việc rửa tay

Bé nên được biết sự cần thiết của việc rửa tay, chẳng hạn như vi khuẩn có thể ngụ trên tay bé từ bất cứ vật gì bé chạm vào, và đôi tay cũng là nơi truyền vi khuẩn dễ dàng nhất đến mọi vật. Vì vậy, rửa tay sẽ bảo vệ bé và cả gia đình khỏi bệnh tật và bệnh truyền nhiễm.
 
Theo Baodatviet
Chia sẻ