6 hội chợ cực chất ở Sài Gòn khiến bạn dẫu có cháy túi vẫn thấy vui

Lam,
Chia sẻ

Hàng trăm gian hàng thời trang chất, ẩm thực đúng trend hay background chụp ảnh ấn tượng... sẽ khiến bạn không thể cưỡng lại sức hút từ những hội chợ này.

Hội chợ cuối tuần đã trở thành nếp vui chơi sinh hoạt quen thuộc của người Sài Gòn khoảng 2 - 3 năm lại đây. Càng ngày càng có nhiều hội chợ mọc lên như nấm sau mưa, điểm danh 10 hội chợ hiện đang được giới trẻ ưa chuộng nhất nhé!

1. The New District 

Còn gọi là Quận Mới, trước đây tổ chức trong khuôn viên của Cargo Bar trên đường Nguyễn Tất Thành quận 4. Gần đây, đã chuyển sang Queen Hall cũng trên con đường ấy, với cơ sở hạ tầng tốt hơn. The New District là hội chợ được giới trẻ Sài Gòn yêu thích và luôn xếp “top”. Nếu mỗi hội chợ là một tính cách, thì The New District mang đậm nét thành thị sang chảnh, rất năng động, trendy, luôn dẫn đầu trào lưu và tạo ra xu hướng. Tại đây bạn sẽ bắt gặp những tên tuổi quen thuộc với giới trẻ trên mạng xã hội như Nosbyn, Libé, Urbanista, Pop Birdy... Vậy nên khi đến đây, bạn như lạc vào mảnh đất thời trang nhất Sài Gòn. 

new district

new district

Ngoài thời trang, The New District còn có rất nhiều gian hàng phụ kiện, booth chụp ảnh, thậm chí là âm nhạc, đồ ăn để đáp ứng đủ nhu cầu ăn, chơi của giới trẻ. Điểm trừ duy nhất của hội chợ này là về giá cả, do tập trung toàn các nhãn hàng có thương hiệu trong giới trẻ nên đồ ở "Quận Mới" thường nhỉnh hơn mức bình dân. Có tín đồ shopping đã nhận xét rằng, đến đây mà cầm dưới 300.000đ thì rất khó để mua được gì đẹp đẽ.

new district

new district

new district

2. Hello Weekend

Thường kì tổ chức tại sân vận động Hoa Lư trên đường Đinh Tiên Hoàng quận 1, thỉnh thoảng thêm địa điểm ở nhà văn hoá Thanh Niên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Hello Weekend phân khúc rõ rệt cho khách hàng tuổi teen, tuổi đi học, với định hướng sản phẩm/gian hàng đều trong tầm giá trung bình – khá, kiểu dáng rất trẻ trung.

hello

Hello Weekend có thể không “sang chảnh” như The New District, nhưng nhờ phân khúc rộng, đại trà, nên kì nào tổ chức cũng đón lượt khách đông đến vài nghìn, chen chật cứng các lối đi. Khuyết điểm tại Hello Weekend là mặt bằng giá thành đồ bán ở đây ngày giá thành sản phẩm càng cao, ngang ngửa The New District nhưng chất lượng không bằng. Thêm vào đó là lối đi nhỏ, khách đông, nên giờ cao điểm phải chen chúc nhau rất khó lựa đồ.

 hello

hello

3. The Box Market

Tuy “sinh sau đẻ muộn”, chỉ mới xuất hiện ở Sài Gòn tầm tháng 10, tháng 11 năm 2015, nhưng The Box Market nhanh chóng trở thành chợ phiên cuối tuần hấp dẫn nhất được giới trẻ Sài thành mê mẩn khi hội tụ đủ cả 3 yếu tố đẹp – độc – rẻ.

The Box đầu tư hẳn cho mình hệ thống lều bạt đồng màu để các gian hàng tươm tất, đẹp đẽ, thu hút thị giác tức thì. Các gian hàng sáng tạo khi ưu tiên sản phẩm thời trang độc lạ, các sản phẩm home decor, art,... Giá thành sản phẩm nằm trong tầm trung bình, nhiều mặt hàng lạ thiên hướng nghệ thuật, có host là người nổi tiếng trong giới hoạ sĩ trẻ, quá nhiều ưu điểm để kéo khách đến The Box đều đều gần như hằng tuần. 

The Box Market

The Box Market

Nổi bật hơn, The Box tọa lạc tại nhà thi đấu thể thao quận 3 trên đường Hồ Xuân Hương, vừa được xây dựng lại nên từ bãi để xe đến sân, sàn, đều tươm tất, booth chụp ảnh thay đổi hằng tuần đầy sáng tạo, khiến độ lan toả của The Box trên mạng xã hội thông qua ảnh chụp check-in của khách hàng đã mạnh nay lại càng mạnh hơn.

The Box Market

v

4. Saigon Flea Market

Là thương hiệu đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn tổ chức mô hình chợ phiên cuối tuần với các sản phẩm độc đáo, chất lượng nên vài năm gần đây dù rất nhiều hội chợ mọc lên như nấm sau mưa thì Saigon Flea Market vẫn có chỗ đứng riêng trong giới hội chợ Sài Gòn. Đặc biệt là khi hội chợ có hẳn website riêng, cập nhật đầy đủ các thông tin về thời gian tổ chức, cách đăng kí tham gia làm chủ gian hàng, các tin bài báo về hội chợ... 

11694899_1028236913887798_5196705371110649174_n-1e0a0

Các gian hàng được chọn lọc và thay đổi thường xuyên để chất lượng sản phẩm luôn mới mẻ, thú vị, khó đụng hàng. Chưa kể ở đây còn có âm nhạc và nhiều hoạt động giải trí thú vị để bạn không chỉ mua sắm mà còn được thư giãn cuối tuần đúng nghĩa. Với những người muốn thực hành tiếng Anh, Sài Gòn Flea Market cũng là nơi thực hành lý tưởng vì lượng khách nước ngoài ở đây rất đông. Mưu điểm lớn của Saigon Flea Market đó là không gian cây xanh, xua tan đi cái nắng nóng oi bức của Sài Gòn. 

sai gòn

Thời gian gần đây, Saigon Flea chỉ tổ chức vào ngày chủ nhật của 2 tuần trong tháng. Ngoàivị trí đắc địa ở đường Tôn Dật Tiên (khu Cầu Ánh Sao) quận 7, và có mở rộng thêm ở mặt bằng sân khấu Idecaf quận 1 để phục vụ nhiều khách hàng ngại đi xa. Giá thành sản phẩm ở Saigon Flea Market được cho là cao hơn so với mặt bằng các hội chợ nhưng do luôn giữ vững được chất lượng nên luôn có lượng khách ổn định.

sai gòn

5. Four Season Market

Tổ chức hằng tháng tại Cung văn hoá lao động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1, ưu điểm lớn nhất là vị trí mặt tiền ở con đường lớn nhất nhì thành phố. Hội chợ tập trung vào sản phẩm thời trang là chính với các sản phẩm khá chất lượng, giá cả cạnh tranh. Do định hướng đối tượng là học sinh sinh viên, nên Four Season có nhiều gian hàng từ các shop online “mới khởi nghiệp”.

Four Season Market

Four Season Market

Các mặt hàng thời trang ở hội chợ này khá đa dạng với mức giá rẻ hơn từ 5-20% so với mua tại shop. Dĩ nhiên ở đây cũng không thể thiếu gian hàng ẩm thực vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là chỗ ngồi ở khu vực này cũng khá thoải mái. Tuy nhiên, khuyết điểm là hội chợ nằm khuất phía trong cung văn hoá nên khó thấy. thời gian tổ chức không được đều đặn và cũng không thật sự có dấu ấn sâu sắc trong lịch trình đi chơi hội chợ cuối tuần của giới trẻ Sài Gòn.

Four Season Market

Four Season Market

6. Saigon Holiday Market

Nằm trong khuôn viên nhà thi đấu Nguyễn Du quận 1, Saigon Holiday thuộc dạng “hưởng ké khách” từ rạp phim ngay sát bên cạnh. Nhưng đây chỉ là một điểm lợi nhỏ của hội chợ, bởi bản thân hội chợ này đã có khá nhiều điểm cộng như thường có nhiều người nổi tiếng đến tham dự và mua đồ, thường có các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ khách mời.

Saigon Holiday Market

Saigon Holiday Market

Saigon Holiday Market

Tổ chức đều hằng cuối tuần, Saigon Holiday có khoảng 80 gian hàng, đa dạng mặt hàng, giá thành trung bình dưới 300.000đ nhưng chất lượng chỉ tầm trung, các gian hàng gần như không thay đổi qua các tuần tổ chức, nên không tạo được cảm giác mới mẻ cho khách hàng.

Saigon Holiday Market

Saigon Holiday Market
Chia sẻ