Clip:

6 bước chuẩn nhất để tắm cho bé trong ngày lạnh giá

Bài: Linh Anh, Dịch sub: Youaholic,
Chia sẻ

Một số người mẹ thấy thời tiết lạnh thường tắm "từng bộ phận" cho con, nhưng như vậy càng làm bé sợ nước và rét hơn.

Theo các chuyên gia, việc tắm cho bé sơ sinh chỉ để sạch sẽ, tăng khả năng bảo vệ các tế bào thượng bì… chứ không có chuyện tắm để chóng lớn. Với mùa đông giá rét, nên tắm cho bé 2 ngày một lần ở nhiệt độ tương đương với bào thai khi trong tử cung mẹ.

6 bước chuẩn nhất để tắm cho bé trong ngày lạnh giá 1

Theo PGS.TS Trần Thị Thanh Hương (nguyên Trưởng khoa Sinh, trường ĐH Y Hà Nội), suy nghĩ tắm cho bé sơ sinh để chóng lớn chỉ là quan niệm mà chưa có một cơ sở khoa học hay một tài liệu nào chứng minh được.

Với bé sơ sinh hay các bé lớn hơn, các mẹ có thể làm theo các bước sau để tắm cho bé an toàn nhất trong những ngày lạnh để con không bị cảm lạnh, viêm phổi hay đường hô hấp:


Bác sĩ Hương cho biết thêm: "Một số nước phương Tây thường tắm cho bé sơ sinh bằng vòi hoa sen; giội nước từ đầu xuống chân hoặc vào các bồn chứa đầy nước... nhưng trong nhà thường có lò sưởi nên giữ được nhiệt độ. Còn ở Việt Nam thì nên căn vào thời tiết để tắm cho con".



Chia sẻ