57 người chết sau khi nhập viện cấp cứu tại TP.HCM trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong số 57 bệnh nhân nhập viện tử vong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 tại TP.HCM, có 4 trường hợp chết vì tai nạn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết thông tin này trong chiều 2/1.

Cụ thể trong 5 ngày 29/12-2/1, toàn TP.HCM có hơn 156.000 lượt khám chữa bệnh trong ngày, cao nhất là ngày 29/12 với gần 68.500 trường hợp.

Khám cấp cứu, tai nạn là gần 15.000 trường hợp gồm 1.516 ca tai nạn giao thông, 1.263 ca tai nạn sinh hoạt, 262 ca do đả thương, 34 ca ngộ độc, còn lại do nguyên nhân khác.

Tổng số bệnh nhân nhập viện là 11.713 trường hợp, 2.328 trường hợp phải phẫu thuật, 22 trường hợp tai nạn giao thông phải phẫu thuật vì chấn thương sọ não.

57 người chết sau khi nhập viện cấp cứu tại TP.HCM trong dịp nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cao nhất là ngày 1/1 khi số bệnh nhân cấp cứu lên đến 3.770 người, làm 12 người chết, trong đó có một trường hợp do tai nạn giao thông. 50 trường hợp nhập viện do đả thương và 337 trường hợp vào viện do tai nạn sinh hoạt.

Tổng 5 ngày nghỉ Tết, có 57 bệnh nhân chết khi đi cấp cứu, trong đó có 4 ca chết do tai nạn giao thông.

Tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), từ 29/12 đến 1/1 có 1.189 trường hợp vào cấp cứu.

11 trường hợp chết tại khoa cấp cứu, 2 trường hợp chết trước khi cấp cứu và 17 trường hợp gia đình xin về vì quá nặng.

57 người chết sau khi nhập viện cấp cứu tại TP.HCM trong dịp nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Có 57 bệnh nhân tử vong dịp nghỉ Tết Dương lịch theo ghi nhận từ Sở Y tế TP.HCM.

Đến 7 giờ sáng ngày 2/1, nơi đây còn điều trị cho 930 bệnh nhân nhập viện. 754 trường hợp xuất viện, trong đó 522 trường hợp ổn, 13 trường hợp tử vong và 44 trường hợp nặng xin về.

Trong các bệnh nhân cấp cứu tại đây có 280 ca do tai nạn giao thông, 8 ca do tự tử, 6 ca ngộ độc. 

BV đã sử dụng tổng cộng 385 đơn vị máu (loại 350 ml) cho các ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Chia sẻ