5 "tiêu chuẩn" sắc đẹp kỳ dị nhất thế giới mà nhiều người không thể tin là nó có thật

Skye,
Chia sẻ

Từ những người phụ nữ cổ dài tại Myanmar cho tới các cụ bà bó chân Trung Quốc để có được đôi chân "gót sen", tất cả chỉ vì sắc đẹp và tiêu chuẩn của xã hội đương thời.

Mỗi quốc gia thường tồn tại những tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp. Từ xưa tới nay, "như nào là đẹp" vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi cho các nhà thẩm mỹ học trên khắp thế giới. Tuy nhiên, có những tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ tới mức nhiều người không thể tin là nó có thật.

Họ chấp nhận thay đổi cơ thể, chịu đựng đau đớn để trở nên "hấp dẫn" hơn trong mắt đối phương hay chỉ đơn giản là cho phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của xã hội đương thời.

Với chúng ta nhìn vào, nó là sự đau đớn; còn trong con mắt họ, nó là cái đẹp.

1. Kéo cổ dài để trông đẹp hơn

Tại bộ tộc Kayan Lahwi, bang Kayah, phía đông nam Myanmar, những người phụ nữ thường đeo những chiếc vòng vàng, bạc trên cổ ngay từ khi còn rất nhỏ (khoảng 5 tuổi) để cố định cổ và theo năm tháng, nó sẽ trở nên dài hơn.

Trên thực tế, truyền thống này đã bắt nguồn từ hàng chục năm về trước. Với người dân trong bộ tộc, việc đeo nhiều vòng sẽ khiến họ trông đẹp hơn và phụ nữ nào đeo càng nhiều vòng, cổ càng dài thì càng đẹp.

Theo những người cao tuổi của bộ lạc, những chiếc vòng là thước đo về cái đẹp và địa vị trong xã hội. Ngoài ra, họ tin rằng nó là cách để họ tránh được thú dữ.

5 tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ dị nhất thế giới mà nhiều người không thể tin là nó có thật - Ảnh 1.

2. Những chiếc đĩa bên trong miệng

Những người phụ nữ tại bộ tộc Mursi, một nhóm thiểu số tại quốc gia Ethiopia thường đặt những chiếc đĩa lớn trong miệng mình. Họ cũng thường mặc những món đồ được trang trí sặc sỡ để thể hiện uy quyền.

Thông thường, những chiếc đĩa này được làm từ đất sét hoặc gỗ. Nữ giới tại bộ tộc Mursi tin rằng, họ sẽ đẹp và thu hút hơn khi đặt những chiếc đĩa như vậy trong miệng.

5 tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ dị nhất thế giới mà nhiều người không thể tin là nó có thật - Ảnh 2.

3. Chân bó gót sen

Đây được coi là một trong những chuẩn mực cái đẹp rùng rợn và gây đau đớn nhất trên thế giới. Từng là biểu tượng của sắc đẹp và sự quyền quý, những bàn chân nhỏ xíu do bị bó chặt của phụ nữ Trung Quốc xưa được gọi bằng cái tên mỹ miều "chân bó gót sen". Đổi lại, nó mang lại sự đau đớn và thương tật suốt đời cho những người phụ nữ.

Các bé gái phải bó chân từ khi còn rất nhỏ, khoảng 5 tuổi. Các ngón chân bị quặp vào gây đau đớn, chảy máu, thậm chí là khiến các em đau đớn không thể đi được. Những đôi giày thêu cũng có kích cỡ rất nhỏ đến không tưởng. Thời bấy giờ, những đôi chân càng nhỏ, càng thon lại càng được cho là đẹp.

5 tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ dị nhất thế giới mà nhiều người không thể tin là nó có thật - Ảnh 3.

4. Những vết sẹo dọc cơ thể

Tại nhiều các bộ lạc châu Phi, những vết sẹo như vậy trên cơ thể, tạo thành các hình họa khác nhau là một biểu tượng của cái đẹp, với cả nam lẫn nữ. Những người muốn có được vẻ đẹp như vậy phải trả qua nhiều nỗi đau đớn khi khuôn mặt và toàn bộ cơ thể sẽ được làm biến dạng để xuất hiện sẹo.

Người ta cũng sử dụng nhiều thứ để tạo sẹo như gai, dao cạo. Sau đó, nhựa cây hay tro than sẽ được bôi lên những vùng đó để mau lành sẹo và cho ra các tác phẩm như vậy.

5 tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ dị nhất thế giới mà nhiều người không thể tin là nó có thật - Ảnh 4.

5. Nong tai

Bộ lạc Masai thường sinh sống trong khu vực phía nam Kenya và phía bắc Tanzania. Họ bắt đầu tập tục nong lỗ tại để thay đổi diện mạo của mình từ khi còn rất nhỏ vì người bộ lạc Masai cho rằng, có một lỗ dái tai rộng như vậy sẽ khiến họ đẹp hơn.

Đây là một cách thức có vẻ "ít" đau đớn nhất để có được sắc đẹp theo tiêu chuẩn của xã hội. Việc nong tai diễn ra không chỉ tại châu Phi mà cả nhiều vùng Đông Nam Á hay Nam Mỹ (khu vực rừng Amazon).

5 tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ dị nhất thế giới mà nhiều người không thể tin là nó có thật - Ảnh 5.

Chia sẻ