5 món ngọt vô cùng nổi tiếng của đường phố Thái Lan, 3 món nằm trong top yêu thích của người Việt

Bleu,
Chia sẻ

Những món ngọt này không chỉ được người Thái Lan ưa chuộng mà còn xuất hiện ở rất nhiều quốc gia khác.

Xôi xoài

Không thể không nhắc đến xôi xoài trong danh sách các món ngọt nổi tiếng của Thái Lan. Gạo nếp Thái mềm dẻo nấu vừa tới, miếng xoài Thái ngọt lịm, dày thịt, được chan một lớp cốt dừa hào phóng sẽ khiến bạn ngất ngây trong từng thìa xôi. Đặc biệt phần cốt dừa béo, mặn, ngọt hài hòa chính là bí quyết khiến món xôi dừa Thái Lan gây nghiện với biết bao du khách.

5 món ngọt vô cùng nổi tiếng của đường phố Thái Lan - Ảnh 1.

Bánh roti Thái

Đây có thể xem là món ăn vặt vô cùng phổ biến ở Thái Lan. Món này gồm một lớp bột mỏng chiên giòn bằng bơ, bên trong thường có nhân chuối, trứng, nutella, mật ong hay sữa đăc. Bánh roti sau khi hoàn thành bên ngoài sẽ giòn tan, bên trong mềm ngọt rất bắt miệng. Món này khá tiện để mua mang đi, rồi vừa đi chơi, vừa nhâm nhi, khám phá.

5 món ngọt vô cùng nổi tiếng của đường phố Thái Lan - Ảnh 2.

Sang Kaya Fug Tong - Bánh bí ngô

Đây là một trong những món bánh rất được ưa thích ở Thái Lan bởi hình dáng dễ thương và hương vị bí ngô ngọt ngào. Người làm bánh khéo léo bỏ hết phần ruột mà không chạm tới thịt quả, sau đó lấp đầy phần ruột đó bằng nhân kem trứng mịn màng rồi đem cả quả bí hấp cho chín mềm. Mỗi quả bí sẽ được cắt thành 8 tới 10 miếng nhìn như bánh gato nhưng thay vì giấy bọc, mỗi phần bánh sẽ được gói trong lá chuối để các thực khách có thể dễ dàng thưởng thức bất cứ lúc nào

5 món ngọt vô cùng nổi tiếng của đường phố Thái Lan - Ảnh 3.

Kem dừa

Thái Lan là nước nhiệt đới thế nên trong quá trình du lịch khám phá, bạn sẽ cần đến những món giải nhiệt để giúp hành trình của mình thêm trọn vẹn. Một trong những món giải nhiệt nổi tiếng và cực đáng thử của nước này chính là kem dừa. Kem dừa thường được phục vụ trong chính phần vỏ dừa đã nạo ruột. Đi kèm đó là vài viên kiêm béo ngọt và các loại topping như thạch, ngô ngọt, siro đầy màu sắc và hấp dẫn.

5 món ngọt vô cùng nổi tiếng của đường phố Thái Lan - Ảnh 4.

samxiuyuanxu

Kem ống

Trên các con phố sầm uất của Thái Lan còn có 1 món kem khác, dân dã hơn và cũng vô cùng được ưa chuộng... là kem ống. Kem ống được làm trực tiếp trong những chiếc ống nhỏ, đựng trong một chiếc nồi chuyên dụng lớn. Món này này có rất nhiều hương vị, nào socola, sữa, nho, chanh cho hương vị trái cây như trái cây hỗn hợp, cam hoặc dâu tây. 

5 món ngọt vô cùng nổi tiếng của đường phố Thái Lan - Ảnh 5.

Chia sẻ