5 lưu ý giúp mẹ chăm sóc da cho con mùa nắng nóng

Bana Houz,
Chia sẻ

Ánh nắng gay gắt của mùa hè có thể làm tổn thương da của trẻ, dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe khác, vì thế, mẹ cần hết sức chú ý khi chăm sóc da cho con.

Nắng gắt trong những ngày hè nóng nực oi ả có thể là nguyên nhân gây ra tác động không tốt đến sức khoẻ của trẻ, nguy hiểm hơn ánh nắng mặt trời cũng là nguyên nhân gây ung thư da và các bệnh lý về da. Ngoài những cách cơ bản như mặc áo khoác nhẹ, đôi mũ, đeo kính mát,… dưới đây là một số lưu ý thiết thực để bố mẹ tham khảo khi chăm sóc da cho con mùa hè.

1. Dùng kem chống nắng thường xuyên

Sử dụng những loại kem chống nắng dành riêng cho trẻ em. Bạn nên thoa cho trẻ 2 đến 3 giờ/lần (hoặc lâu hơn nếu trẻ đang bị đổ mồ hôi hoặc đang đi bơi).

Chăm sóc da mùa hè cho bé

2. Đối phó với những ngày mưa giông

Hạn chế đưa trẻ ra ngoài khi trời mưa giông có kèm sấm, sét. Bạn có thể bố trí để trẻ vui chơi trong nhà với các trò chơi bổ ích như tập tô, học đếm, đọc truyện,… 

3. Bảo vệ da cả trong những ngày nhiều mây

Kể cả trong các ngày nhiều mây, tia UV xuyên qua các đám mây và vẫn gây tác động xấu đến da và sức khoẻ của trẻ. Bên cạnh đó, để tránh bụi bẩn, khói xe, bạn nên cho trẻ đội mũ, đeo khẩu trang, khoác một chiếc áo mỏng và thoáng mát khi đi ngoài đường, 

4. Phòng tránh muỗi và bọ đốt

Biện pháp cơ bản để phòng muỗi như không chứa nước lâu ngày, không để trẻ ngồi chơi ở những góc tối và ẩm thấp, cho trẻ ngủ màn cả ban đêm lẫn ban ngày. Ngoài ra bạn cũng nên thường xuyên dùng vợt để diệt muỗi, sâu bọ và thoa kem chống muỗi cho trẻ (lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi cho trẻ dùng để tránh kích ứng da). 

5. Bổ sung nước cho da và cơ thể

Trẻ cần được bổ sung nước đầy đủ trong những ngày hè nắng nóng. Bạn có thể cho trẻ uống nước lọc, nước hoa qua tươi để trẻ giải khát làm mát cơ thể và tránh bị khô da. 
Chia sẻ