5 lầm tưởng về khả năng sinh sản ở các quý ông

Quý Ngô - Theo Askmen,
Chia sẻ

Thực tế các nhân tố gây vô sinh ở chị em cũng tương đương như ở các quý ông, thậm chí ở các quý ông còn nhiều hơn ở phụ nữ.

Trong khi đó, nếu một cặp bị chuẩn đoán là vô sinh thì ý nghĩ đầu tiên mọi người thường cho rằng nguyên nhân là ở chị em phụ nữ. Dưới đây là 5 lầm tưởng về khả năng sinh sản ở quý ông.
 
Làm chuyện ấy hàng ngày sẽ tăng cơ hội thụ thai

Rất nhiều quý ông lầm tưởng về điều này, sự thật việc thụ thai muốn đạt hiệu quả cũng cần có thời điểm thích hợp. Thời gian tốt nhất để thụ thai là từ ngày thứ 11 đến thứ 17 của chu kỳ nguyệt san ở phụ nữ.
 
Vì tinh trùng của đàn ông có thể sống từ 48 đến 72 giờ trong cơ quan sinh sản của phụ nữ, nên “yêu hàng ngày” sẽ rất ít cải thiện khả năng sinh sản. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng không có sự khác biệt nào về khả năng thụ thai giữa các cặp yêu nhau hàng ngày và những cặp không yêu nhau hàng ngày.
 
 
Đàn ông không có chu kỳ sinh sản

Nói chung, thời gian trong năm và thời gian trong ngày có thể ảnh hưởng tới lượng tinh trùng. Tinh trung được sinh ra nhiều hơn vào mùa đông và ít hơn và mùa hè, vì nhiệt độ thuận lợi cho tinh trùng sinh ra thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể. Tinh trùng cũng được sản sinh nhiều nhất là vào buổi sáng, đó cũng là thời điểm nồng độ hoocmon nam cao nhất trong ngày. 

Đi xe đạp không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của đàn ông

Nếu bạn ngồi trên yên xe đạp trên 30 phút – đặc biệt là khi bạn mặc quần chật bó sát người -  sẽ làm tăng nhiệt độ ở cậu nhỏ và nhiệt độ tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh tinh trùng. Nhiệt độ tăng sẽ đe dọa tới khả năng sinh tinh trùng.
 
 
Đó chính là lý do tại sao đàn ông không nên tắm nước nóng quá lâu khi muốn thụ thai hiệu quả. Thậm chí ngồi gần laptop trong một thời gian lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng tới lượng tinh trùng.

Dầu bôi trơn sẽ không ảnh hưởng tới tinh trùng

Dầu bôi trơn làm giảm ma sát và tăng sự khoái cảm, nhưng nó sẽ không giúp bạn thụ thai hiệu quả. Dầu bôi trơn có thể phản tác dụng vì chúng có thể cản trở sự di chuyển linh hoạt của tinh trùng và nhiều thành phần của dầu bôi trơn có thể là chất độc giết tinh trùng.
 
 
Nó cũng giống như mĩ phẩm bôi ngoài da, có thể gây dị ứng. Nếu bạn muốn thực sự có con thì hãy tránh xa dầu bôi trơn. Nếu cần thiết, bạn có thể lựa chọn dầu thực vật hoặc phải theo chỉ dẫn của bác sĩ.
 
Chỉ béo phì mới ảnh hưởng tới tinh trùng

Đa phần đàn ông đều biết rằng béo phì có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh tinh trùng, nhưng có một thực tế ít ai biết rằng quá gầy cũng làm giảm lượng tinh trùng. Cơ thể thiếu cân ảnh hưởng tới tinh trùng vì nó liên quan tới sự cân bằng hooc môn và suy dinh dưỡng
Chia sẻ