5 "bằng chứng" bạn cần cân nhắc trước khi kết hôn

Minh Tâm - Theo Hub,
Chia sẻ

Chỉ mới qua vài tháng hẹn hò, nhưng bạn và người ấy đã khó có thể rời nhau. Nhưng bạn vẫn còn ngập ngừng bởi không biết liệu anh ấy có phải là người lý tưởng để bạn kết hôn!?

Bạn bắt đầu lúng túng tìm kiếm "bằng chứng" để chứng minh anh ấy sẽ là người chồng tốt nhất trong tương lai dành cho bạn. Dưới đây là vài tín hiệu bạn có thể căn cứ để đánh giá liệu anh chàng hiện tại có thể là người chồng tốt.

Tình cảm - anh ấy luôn luôn có

Đàn ông chưa bao giờ sợ thể hiện cảm xúc của mình. Tình yêu là điều rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân và nó cần phải được duy trì sau một thời gian dài của cuộc sống vợ chồng... Bởi vậy nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ luôn cho bạn thấy rõ điều đó cho dù thời gian có bao lâu đi chăng nữa. Anh ấy sẽ không nao núng và thể hiện rõ nhất có thể khi bạn cố gắng tìm hiểu cảm xúc của anh ấy.
 

Luôn có sự tin cậy

Trong tình yêu, nếu cả bạn và anh ấy không có sự tin tưởng lẫn nhau thì chắc chắn chuyện tình của hai bạn sẽ không đi đến đâu và đương nhiên hình ảnh người chồng “vĩ đại” trong tương lai bạn gán cho anh ấy sẽ không tồn tại. Có một người đàn ông có thể tin cậy sẽ giúp bạn chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Vì vậy sự tin tưởng là nền móng quan trọng để bạn xây dựng một mối quan hệ tốt, sự tin tưởng cũng sẽ cho bạn thấy anh ấy là một người chồng tốt nhất có thể và như vậy việc mong đợi một cuộc hôn nhân hạnh phúc mới có thể trở thành hiện thực.

Biết lắng nghe và chia sẻ cùng bạn

Đôi khi trong cuộc sống, bạn chỉ muốn là người được nói những khó khăn, bực bội và được lắng nghe. Nếu anh ấy là một người yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ hội đủ các kỹ năng để lắng nghe và chia sẻ cùng bạn. Vì vậy, nếu trong con mắt của bạn, anh ấy là một người luôn mang lại cho bạn cảm giác an toàn và được chia sẻ, hãy cho anh ấy một điểm cộng trong vì điều này.
 

Một cuộc tranh luận tốt

Bất kể cặp đôi nào khi yêu nhau cũng không thể tránh khỏi những lần mâu thuẫn và tranh cãi. Nếu người yêu của bạn có thể lập luận tốt và luôn tìm thấy một biện pháp để thỏa hiệp, xua tan đi bầu không khí căng thẳng, cải thiện tình trạng hiện tại giữa hai bạn thì đó là lý do anh ấy xứng đáng được cân nhắc.

Biết chịu trách nhiệm

Trong tình yêu không có chỗ cho sự hèn nhát và chối bỏ trách nhiệm. Bởi vậy cả hai bạn phải cùng biết chịu trách nhiệm và cam kết về tình yêu. Nếu bạn đang có ý định kết hôn với người yêu của mình, bạn nên xem xét xem trong mối quan hệ với anh ấy, bạn đã bao nhiêu lần phải chịu đựng lối sống thụ động của anh ấy, nếu chưa bao giờ thì bạn có thể yên tâm nghĩ đến một đám cưới tràn ngập hạnh phúc với anh ấy.

Chia sẻ