4 mẹo để chọn màu tóc phù hợp nhất với màu da

Lê Nhi - Theo Ehow,
Chia sẻ

Nếu màu tóc của bạn phù hợp với màu da thì sẽ khiến mái tóc nổi bật và tự nhiên hơn, khoe thêm vẻ đẹp hoàn hảo cho khuôn mặt bạn đấy.

Ngược lại, nếu bạn chọn màu tóc không chuẩn với màu da, nó có thể rất khó để thay đổi trở lại khi đã nhuộm tóc. Hãy nhớ cách tốt nhất để thay đổi màu tóc của bạn là để giữ cho tóc có một màu sắc tự nhiên nhất với màu làn da bạn. 

1. Xác định màu da của bạn

Kiểm tra màu da của bạn để xác định được tông màu da chính xác của bạn là tông màu gì bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn màu tóc của bạn nhất.


Nếu làn da của bạn có màu hồng, bạn hãy chọn màu tóc với các tông màu tro, màu vàng hoặc màu nâu. Nếu màu da của bạn có màu vàng hoặc vàng sậm, bạn nên gắn bó với màu sắc ấm áp cho mái tóc như màu vàng mật ong hoặc màu nâu.

2. Đánh giá sức khỏe mái tóc

Hãy lướt qua một lượt mái tóc của bạn từ gốc đến ngọn và đánh giá xem mái tóc của bạn khỏe hoặc yếu ớt nhiều hư tổn.


Nếu đuôi tóc của bạn chẻ ngọn, bị gẫy, khô, và hư tổn nặng nề thì phải tránh sử dụng các loại thuốc nhuộm, thuốc tẩy vì điều này sẽ khiến mái tóc của bạn chịu thiệt hại nhiều hơn và trở nên xấu xí theo thời gian nếu không được phục hồi nhanh chóng.

3. So sánh các màu tóc bạn định chọn trong gương

Để quyết định lựa chọn 1 màu tóc phù hợp cho mái tóc, bạn hãy nhìn mình trong gương. Theo đó bạn hãy thử đưa các lọn tóc có màu tóc khác nhau và áp vào mái tóc thực của mình để ngắm nghía và quyết định.


Việc so sánh các màu tóc bạn định chọn trong gương sẽ giúp bạn lựa chọn được một màu tóc phù hợp với màu da.

4. Tìm tới một nhà tạo mẫu tóc

Đây là quyết định khôn ngoan và nhanh nhất, tuy nhiên bạn sẽ phải chi trả một khoản chi phí không nhỏ.


 
Nếu có điều kiện, hãy tìm tới một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp để được gợi ý va tìm được một màu tóc phù hợp nhất với khuôn mặt hoặc màu da của bạn.
Chia sẻ