4 cách đơn giản làm hộp quà xinh lung linh tặng bạn mùa Noel!

Thùy Vân,
Chia sẻ

Mỗi cách làm hộp quà khác nhau mang lại vẻ đẹp riêng mà chắc hẳn người nhận sẽ rất hạnh phúc khi được tặng!

1. Làm hộp quà hình ông già Noel

- Mẫu hộp quà

- Giấy bìa trắng

- Quả pom-pom nhỏ màu đỏ

- Băng keo washi sọc đen trắng

- Dụng cụ: kéo, keo dán


Đầu tiên, bạn in mẫu hình hộp quà ông già Noel trên giấy rồi cắt. Bạn không in màu có thể cắt giấy đỏ theo mẫu dán lên tấm giấy trắng để làm mũ ông già Noel. Sau khi cắt xong, bạn thực hiện các nếp gấp theo đường in trên mẫu, dán hai mép cạnh của tấm giấy với nhau tạo hình hộp quà.



Bây giờ, bạn chỉ cần đặt món quà bên trong hộp quà và tặng thôi nhé! Chiếc hộp quà trong hình dán ông già noel nhỏ xinh thật đáng yêu phải không nào. Với mẫu có sẵn, bạn chỉ cần in, cắt, dán thôi rất đơn giản. Nhanh tay làm ngay những hộp quà xinh để tặng quà cho các bé trong dịp lễ Giáng sinh đang đến gần, chắc hẳn các bé sẽ thích thú lắm đấy.

Cách gói quà đẹp

2. Làm hộp quà với nhũ lấp lánh

- Hộp quà chữ nhật

- Tấm giấy gói quà màu xanh nhạt

- Kim tuyến màu xanh đậm

- Trang trí: dây ruy-băng màu vàng, cây thông noel mini

- Dụng cụ: kéo, băng keo hai mặt


Trước tiên, bạn dùng giấy gói quà màu xanh nhạt gói hộp quà bên trong, dán keo cố định. Cắt băng keo hai mặt dán 2 vòng song song nhau trên thân hộp quà. Tiếp theo, rắc kim tuyến màu xanh đậm lên trên 2 vòng keo, để kim tuyến bám đều vào mặt keo. Cuối cùng, bạn dùng dây ruy-băng cột vòng ngoài hộp quà thắt nơ trang trí, cột thêm cây thông nhỏ màu trắng trên chiếc nơ thêm yêu.



Bạn cắt thêm mẫu giấy hình chữ nhật nhỏ, dán keo hai mặt và rắc kim tuyến lên trên làm tấm thẻ ghi lời chúc yêu thương cho món quà thêm ý nghĩa. Từ cách gói quà đơn giản thêm một chút biến tấu với kim tuyến, hộp quà của bạn khoác lên chiếc áo mới thật đẹp.


3. Làm hộp quà với băng keo washi chủ đề Giáng sinh

- Hộp quà hình vuông

- Giấy gói quà tone màu xanh đậm và nhạt

- Băng keo washi cây thông

- Dây ruy-băng màu xanh nhạt

- Dụng cụ: kéo, keo dán


Bạn đặt 2 tấm giấy màu xanh trên mặt phẳng, sao cho mép cạnh tấm giấy màu xanh đậm chồng lên trên mép cạnh tấm giấy màu xanh nhạt rộng 1cm, dùng băng dính dán giữ ổn định hai mép giấy. Cắt băng dính washi hình cây thông dán dọc theo chiều dài giữa mép cạnh của hai tấm giấy, ráp hai tấm giấy với nhau thành một. Dùng tấm giấy vừa dán gói hộp quà bên trong. Cắt dây ruy-băng màu xanh nhạt cột vòng thắt nơ trang trí ngay bên dưới vòng keo washi trang trí.



Hộp quà với tone màu xanh dịu mắt, đáng yêu đã hoàn thành. Bằng cách kết hợp hai tone màu đậm nhật với nhau làm cho gói quà của bạn trở nên xinh yêu hơn phải không?


4. Làm hộp quà cột dây trang nhã

- Hộp giấy trơn

- Giấy gói quà màu đen có nhiều ngôi sao nhỏ

- Băng keo màu đỏ với 2 tone màu đậm và nhạt

- Giấy bìa trắng

- Dụng cụ: kéo, thước vẽ hình tròn, bút, dụng cụ bấm lỗ


Đầu tiên, bạn cắt băng keo thành những đoạn ngắn dán lên trên mặt tấm bìa trắng, hai màu đỏ đậm nhạt xen kẽ nhau. Dùng thước vẽ hình tròn lên trên phần keo vừa dán trên tấm giấy trắng. Cắt hình tròn, dùng dụng cụ bấm lỗ tròn nhỏ trên hình tròn vừa cắt để làm quả bóng trang trí.



Gói hộp quà bên trong tấm giấy gói quà, cột sợi dây màu đỏ thắt nơ trang trí với quả bóng giấy màu đỏ cho hộp quà thêm yêu. Mẹo nhỏ, quả bóng màu gì bạn dùng sợi dây màu đó cột cùng tone màu sẽ làm hộp quà đẹp hơn đấy!


Chúc các bạn thành công với 4 cách làm hộp quà Giáng sinh xinh lung linh này nhé!

(Nguồn: hellowonderful & corinnawraps & tikkido)

Chia sẻ