4 bệnh tình dục phổ biến có thể lây truyền qua "quan hệ" đường miệng

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Quan hệ tình dục đường miệng hoàn toàn có thể lây truyền nhiều bệnh tình dục chứ không phải một bệnh.

Chào bác sĩ, em năm nay 22 tuổi, đã có quan hệ tình dục với bạn trai. Mới đây em thấy xuất hiện mấy nốt trắng ở trong miệng, hơi đau. Em nghe nói quan hệ tình dục đường miệng cũng có thể lây truyền bệnh tình dục. Em muốn hỏi liệu những nốt trắng em bị đó có phải là triệu chứng bệnh đã phát ra không, nếu đúng thì em có thể dùng thuốc gì để chữa? Em rất sợ phải đến bệnh viện khám. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (H. Trang)

Trả lời:

Bạn H. Trang thân mến!

Qua chia sẻ của bạn thì có thể thấy bạn đã có "quan hệ" đường miệng và đang lo lắng tới khả năng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đúng như bạn nói, quan hệ tình dục đường miệng hoàn toàn có thể lây truyền các bệnh tình dục. Điều đáng nói là có nhiều bệnh tình dục có thể lây qua con đường này chứ không phải một bệnh, vì vậy, việc bảo vệ an toàn cho bản thân và bạn tình khi "quan hệ" đường miệng cũng quan trọng không kém so với "quan hệ" đường âm đạo.

Qua mô tả của bạn rất khó để nói bạn có bị lây bệnh tình dục từ bạn trai hay không, vì những nốt trắng đó cũng có thể là nốt nhiệt hoặc là biểu hiện bệnh. Để biết chính xác tình trạng mình đang gặp phải, bạn cần đến khám ở các cơ sở y tế chuyên khoa. Bạn không nên ngại vì nếu càng cố giấu, bệnh của bạn sẽ càng trầm trọng và khó chữa hơn, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

bệnh lây truyền qua đường miệng
Quan hệ tình dục đường miệng hoàn toàn có thể lây truyền nhiều bệnh tình dục chứ không phải một bệnh.

Bạn cũng nên biết thêm về một số căn bệnh tình dục phổ biến có thể lây nhiễm qua đường miệng như dưới đây:

- Bệnh lậu: Triệu chứng bệnh lậu ở miệng thường bao gồm đau họng, đau khi nuốt thức ăn, họng sưng đỏ, amiđan có mủ. Bệnh này dễ bị nhầm lẫn với viêm họng thông thường nên chỉ có thể phát hiện chính xác qua việc thăm khám.

- Giang mai: Ở giai đoạn đầu, người bị lây bệnh giang mai có các triệu chứng viêm loét hoặc đau ở các vùng bị lây nhiễm. Giai đoạn thứ hai, xuất hiện những chấm đỏ giống như phát ban trên lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân. Đối với bệnh giang mai ở miệng, bệnh nhân có thêm các triệu chứng khác như đau họng và sốt. Nếu không điều trị, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng và tử vong.

- Nhiễm trùng herpes (HPV): HPV là virus gây u nhú ở người. Nó cũng là "thủ phạm" gây mụn cóc sinh dục và ung thư cổ tử cung (nếu nhiễm trùng HPV ở âm đạo) hoặc ung thư vòm họng (nếu nhiễm HPV ở miệng).

- Nhiễm HIV: Mặc dù khả năng lây nhiễm HIV khi quan hệ tình dục bằng miệng không cao bằng những con đường khác nhưng nguy cơ này sẽ tăng lên khi "quan hệ" đường miệng nếu bạn có tổn thương răng miệng, chảy máu chân răng, nhiệt miệng hoặc viêm nhiễm họng,…cũng như vùng kín có vết trầy xước.

Để hạn chế nguy cơ mắc một trong những căn bệnh dễ lây truyền khi quan hệ tình dục bằng miệng, cả hai nên đảm bảo không ai bị bệnh, cần vệ sinh răng miệng, "vùng kín" sạch sẽ. Nếu thấy miệng hoặc "vùng kín" có những biểu hiện, tổn thương, viêm loét bất thường, cần tuyệt đối không được "quan hệ" cách này.

Bạn nên khuyên bạn trai mình cùng đi khám vì nếu không may những triệu chứng của bạn đang gặp là biểu hiện của bệnh lây qua đường tình dục nào đó thì bạn trai bạn cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Chúc 2 bạn vui khỏe!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ