365 ngày hạnh phúc của cặp đôi 9X chàng “khổng lồ”, nàng “tí hon”

Thu Hương,
Chia sẻ

1 năm qua cũng là quãng thời gian hạnh phúc của cặp đôi 9X Phùng Hiền – Phương Huy khi mặc dù thường xuyên trở thành đề tài bàn tán bởi ngoại hình khác biệt nhưng hai người vẫn cùng sát cánh qua mọi thử thách.

Cùng sinh năm 1995, Phùng Thị Hiền và Nguyễn Phương Huy hiện đang là sinh viên năm cuối của hai trường Đại học tại Thái Nguyên. Mỗi khi cặp đôi này xuất hiện trên đường cùng nhau là lập tức trở thành trung tâm chú ý của mọi người bởi sự chênh lệch về ngoại hình, đặc biệt là khoảng cách 30 cm chiều cao.

Huy cao 1m91, còn Hiền chỉ khiêm tốn ở mức 1m58. So với các cô gái bình thường, Hiền không quá nhỏ bé nhưng đứng cạnh bạn trai, cô lại trở nên quá nhỏ bé, giống như người tí hon và người khổng lồ đi cùng nhau vậy.

cặp đôi đũa lệch
Hiền trông khá nhỏ bé khi đứng cạnh chàng người yêu cao 1m91.

Ít ai biết rằng phía sau 30 cm chiều cao đó là câu chuyện tình khá thú vị và dễ thương của đôi bạn trẻ cho tới khi yêu mới nhận ra rằng mình là cặp đôi “đũa lệch”. Hiền kể, hai người khác quê nhưng cùng học tập tại Thái Nguyên, hai người tình cờ biết nhau nhưng thời gian đầu, cả hai đều không mấy để tâm đến đối phương. Cho tới khi Hiền tình cờ phát hiện em gái của Huy là người quen với mình.

Kể từ đó, hai người cũng cởi mở hơn khi trò chuyện, cùng nhau tham gia các buổi đi chơi cùng bạn bè. Tình cảm dần nảy sinh trong những lần gặp gỡ đó, tuy nhiên cả hai người vẫn chưa ai nói câu bày tỏ. Trong mắt Hiền, Huy là một mẫu đàn ông tốt, biết quan tâm tới người khác nhưng không phải chỉ bằng lời nói mà từ chính những hành động nho nhỏ. Tuy vậy, vì cùng tuổi nên đôi khi Hiền thấy Huy hơi có phần trẻ con và ham chơi. Trong khi Hiền lại sớm ý thức được việc tự lập, từ năm thứ 2 Đại học, cô đã có kế hoạch làm thêm để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống.

Quen nhau được 4 tháng thì Hiền và Huy có tham gia chuyến đi Sapa cùng nhóm bạn. Không ai ngờ rằng đây lại là bước ngoặt lớn đánh dấu một bước tiến mới trong tình cảm của hai người. Hiền vẫn nhớ mãi, khi hai người đang đứng ở cạnh thác Tình Yêu, trong tiết trời giá lạnh chỉ 9 độ C đó, Huy đã bất ngờ tỏ tình với Hiền. Vì ngượng ngùng nên khi đó, cô chỉ im lặng. 

Sau này, Hiền dần bị “hạ gục” trước sự quan tâm của Huy dành cho mình và biết rằng không chỉ Huy, bản thân mình cũng đã có tình cảm đặc biệt dành cho anh bạn cùng tuổi từ khi nào mất rồi. Vậy là, sau một chặng đường tìm hiểu, Hiền và Huy chính thức trở thành một đôi.

cặp đôi đũa lệch
Hai người thường xuyên diện giày đôi mỗi khi đi cùng nhau.

Yêu nhau rồi, Hiền và Huy đều cảm nhận được sự thay đổi tích cực của đối phương vì mình. “Huy ít ham mê điện tử hơn, chăm nấu cơm hơn thay vì suốt ngày ăn quán, biết quan tâm tới mọi người trong gia đình và tham gia nhiều hoạt động chung của lớp. Ai cũng nhận xét Huy trở nên hòa đồng hơn hẳn. Còn bản thân mình thì mọi thứ vẫn vậy nhưng được điểm tốt là biết suy nghĩ, xác định nhiều hơn về tương lai”, Hiền chia sẻ.

Trước khi yêu, Hiền và Huy đều không mấy để ý tới sự chênh lệch về chiều cao. Chỉ đến tận khi cùng ra đường, thấy mọi người bàn tán thì mới bắt đầu để ý và nhận ra rằng: à, hóa ra bọn mình cũng chênh lệch nhau thật. Để “bù đắp” khoảng cách 30 cm chiều cao với bạn trai, Hiền từng phải chật vật làm quen với những đôi giày cao gót lênh khênh, tuy rằng cho dù thế cũng không cải thiện hơn là mấy.

Sau này, để Hiền bớt nghĩ ngợi khi đi cạnh nhau, Huy nghĩ ra cách chọn mua những đôi giày bệt cùng kiểu dáng, màu sắc để diện cùng bạn gái. Lâu dần, trở thành một thói quen. Rất dễ nhận ra trong những bức ảnh chụp chung của hai người có sự xuất hiện của các cặp “giày đôi” dễ thương, kiểu dáng trẻ trung.

Thấm thoắt đã hơn 1 năm Hiền và Huy ở bên nhau. Khi hỏi về những dự định tương lai, đôi bạn trẻ cho biết sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc học tập, và có sự nghiệp ổn định trước khi chính thức tính đến việc trăm năm. Trong tình yêu, hai người cũng có những hi vọng và mong đợi riêng về nửa kia. “Mình nghĩ để có được tình cảm bền chặt, hai người cần tôn trọng tất cả những gì thuộc về đối phương, thẳng thắn và biết suy tính đến chuyện tương lai”, Hiền tâm sự.

Một số hình ảnh thú vị về cặp đôi “đũa lệch” chênh nhau 30 cm chiều cao:

cặp đôi đũa lệch

cặp đôi đũa lệch

cặp đôi đũa lệch

cặp đôi đũa lệch

cặp đôi đũa lệch

cặp đôi đũa lệch

cặp đôi đũa lệch
Chiều cao chênh lệch 30 cm của Huy - Hiền thể hiện khá rõ qua những bức ảnh.

Chia sẻ