Chia chác tài sản trước khi cưới
Giadinh.net - Những luật sư hoạt động trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở Anh, Xứ Wales và Scotland đang hết sức ngỡ ngàng trước việc các cặp đôi mạnh dạn ký với nhau hợp đồng tiền hôn nhân ngày càng trở nên phổ biến.
Điều đáng nói là, hầu hết các điều khoản trong hợp đồng trước khi cưới ấy đều đối lập hoàn toàn với những gì người ta kỳ vọng ở tình yêu và hôn nhân. Theo cách định nghĩa chính thống, hợp đồng tiền hôn nhân là thỏa thuận giữa hai người về giải quyết những vấn đề nảy sinh sau khi họ kết hôn, như trách nhiệm với nhau và với con cái, phân chia tài sản và rất nhiều điều khoản khác. Thực tế, theo khảo sát của giới luật sư Anh, hầu hết các cặp đôi khi đặt bút ký vào hợp đồng ấy đều hướng tới một mục đích duy nhất: Chia tài sản! Ảnh minh họa. Hợp đồng gây tranh cãi Theo lẽ thường, khi một người đàn ông và một người phụ nữ quyết định ăn đời ở kiếp với nhau, hiển nhiên không ai mong muốn đến ngày ký tên vào mảnh giấy ly hôn. Và ít có người nào vui nổi khi phải căng mắt ra đọc, cân nhắc từng từ từng chữ của bản hợp đồng tiền hôn nhân kia, khi hiện tại họ vẫn đang say đắm bên nhau và muốn thuộc về nhau mãi mãi. Chính vì khía cạnh nhân văn này mà việc sử dụng hợp đồng hôn nhân mới chỉ hợp thức hóa trong Luật hôn nhân gia đình của một số ít nước, như Scotland, Hà Lan, Mỹ... Tuy nhiên, số liệu mà đài BBC thu được từ 5.700 luật sư cho thấy, số lượng các cặp đôi tại Anh quyết định ký với nhau bản hợp đồng “khắc nghiệt” này chẳng thua kém bất kỳ nơi đâu, thậm chí còn tăng gấp đôi chỉ trong một năm. Tuy Ủy ban Luật pháp Anh còn đang xem xét và chưa quyết định ...
NỔI BẬT TRÊN
Hôn nhân có thể là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó có thể đau đớn, bối rối hay vui vẻ, thoải mái, tức giận hay nhẹ nhàng…
Trang kiến thức gia đình sức khỏe afamily
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.