3 sao nữ đình đám nhất Hollywood này là minh chứng cho việc ung thư vú không hề bỏ qua một ai

Ben Stevens,
Chia sẻ

Đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, các sao nữ này bỗng chốc biến mất khỏi làng giải trí với lí do gây sốc cho truyền thông cũng như người hâm mộ: Mắc phải căn bệnh ung thư vú. Angelina Jolie, Shannon Doherty và Bershan Shaw của kinh đô Hollywood là ba ví dụ điển hình nhất cho việc căn bệnh ung thư quái ác không hề bỏ qua một ai.

Angeline Jolie quyết định cắt bỏ toàn bộ tuyến vú để tăng cơ hội sống

Trong bài viết có tên My medical choice do chính Angelina Jolie viết đăng trên tạp chí New York Times, ngôi sao hàng đầu Holywood tiết lộ thông tin gây sốc với nhiều người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết, cô vừa kết thúc ba tháng phẫu thuật cắt bỏ mô và tái tạo cả hai bên vú vào ngày 27/4/2013.

3 sao nữ đình đám nhất Hollywood này là minh chứng cho việc ung thư vú không hề bỏ qua một ai - Ảnh 1.

Angelina ngực trần chụp ảnh với ngựa năm 25 tuổi. Bức ảnh đã được mang ra bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie, London.

Angelina cho biết quyết định được đưa ra sau khi nữ diễn viên phát hiện mang trong mình bản sao lỗi của gene BRCA1 gây nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Phụ nữ mang trong mình loại gene lỗi này có khả năng mắc ung thư vú trung bình là 65%. Theo minh tinh, ở trường hợp của cô, bác sĩ nói nguy cơ lên tới 87% và cô cũng có 50% nguy cơ ung thư buồng trứng. Angelina hiểu rõ sự nguy hiểm đối với mình vì mẹ ngôi sao - bà Marcheline Bertrand - qua đời năm 2007 ở tuổi 56 chính bởi căn bệnh này. Việc cắt bỏ các mô mang mầm bệnh sẽ giảm nguy cơ từ 87% xuống còn dưới 5%.

Quá trình phẫu thuật cắt mô vú và tái tạo vú diễn ra trong ba tháng với nhiều lần phẫu thuật phức tạp. Theo đó, ban đầu, Angie trải qua quá trình phẫu thuật mà cô gọi là "cứu núm vú". Hai tuần sau đó, Angie bước vào cuộc đại phẫu. Cô được cắt bỏ toàn bộ mô vú, tuyến vú sau đó đặt vào các mô thay thế tạm thời. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 8 tiếng. Angie tỉnh dậy và thấy mình như là một nhân vật trong phim khoa học với ống dẫn và dây rợ chằng chịt trên ngực. 

3 sao nữ đình đám nhất Hollywood này là minh chứng cho việc ung thư vú không hề bỏ qua một ai - Ảnh 2.

Nữ diễn viên trải lòng khá nhiều về quá trình đấu tranh với căn bệnh ung thư vú quái ác

Trong bài báo, nữ diễn viên 37 tuổi, mẹ của 6 đứa trẻ cũng cho biết, các con cô thường hỏi liệu mẹ chúng có ra đi vì căn bệnh tương tự bà ngoại hay không. Angelina nói: “Bây giờ tôi có thể nói với con rằng chúng không cần phải sợ sẽ mất mẹ vì căn bệnh ung thư vú”, Angelina viết. Sau cuộc phẫu thuật, cả cô và Brad Pitt đều cảm thấy hài lòng. "Tôi cảm thấy rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn mà không cách gì có thể làm mất đi thiên tính nữ trong tôi", cô giãi bày.

Nữ diễn viên cho biết cô quyết định không giữ điều này làm bí mật cá nhân với hi vọng những phụ nữ khác thông qua trường hợp của mình sẽ ý thức về việc đi kiểm tra để sớm phát hiện bệnh và sớm có lựa chọn cho mình. “Tôi muốn khuyến khích những người phụ nữ, đặc biệt nếu trong gia đình đã có người mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, hãy tìm hiểu thông tin và tìm đến các chuyên gia y học - những người có thể giúp bạn vượt qua điều này, và hãy đưa ra quyết định đúng đắn của chính bạn”.

Shannen Doherty - Nữ diễn viên phim Charmed (Phép Thuật) bật khóc nức nở khi hóa trị ung thư vú

“Tôi phát ốm như thể đang đánh mất chính bản thân mình” - Nữ diễn viên chính của series phim huyền thoại Phép Thuật nói về lần đầu cô hóa trị ung thư vú với trạng thái buồn tủi và sợ hãi. Shannen có thể thoát khỏi căn bệnh ung thư song những gì đã trải qua vẫn còn ám ảnh cô mãi. 

3 sao nữ đình đám nhất Hollywood này là minh chứng cho việc ung thư vú không hề bỏ qua một ai - Ảnh 3.

Đây là khoảnh khắc Shannen bật khóc sau lần hóa trị đầu tiên

"Tấm ảnh này vô cùng riêng tư", ngôi sao 46 tuổi nổi tiếng với series Phép Thuật viết dưới bức hình nhắm nghiền mắt vì đau đớn, nước mắt chảy xuống hai bên má. "Đó là lúc tôi bắt đầu hóa trị. Tôi dùng một cái mũ lạnh với hi vọng tóc không rụng. Sau hóa trị, tay tôi run rẩy. Tôi phát ốm như thể đang đánh mất chính mình".

Theo tờ Huffington Post, Doherty được chẩn đoán ung thư vú vào năm 2015. Từ đó, cô sử dụng mạng xã hội để ghi lại quá trình trị bệnh của mình. Nữ diễn viên tâm sự đã mất đi những người yêu thương, trở nên yếu ớt, xấu xí nhưng rồi "mạnh mẽ và đẹp đẽ từ bên trong". Tháng 4, Doherty bước vào giai đoạn thuyên giảm. Hiện cô vẫn duy trì thói quen chia sẻ trên Internet nhằm mục đích ủng hộ, cổ vũ các bệnh nhân ung thư vú.

Doherty chia sẻ với những người hâm mộ: "Ung thư có rất nhiều giai đoạn: Sốc, chối bỏ, chấp nhận, giận dữ, oán hận, nổi loạn, sợ hãi, biết ơn. Ngay cả khi đã thuyên giảm, những giai đoạn ấy vẫn lặp lại. Ung thư sẽ ở lại với bạn mãi mãi. Những ai từng trải qua đều biết dù có chiến thắng, ung thư vẫn ảnh hưởng đến bạn cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Bạn sẽ vẫn trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc. Bạn vẫn cần sự hỗ trợ và tình yêu. Nhưng bạn vẫn có thể nắm bắt mọi thứ và sống tiếp".

Ngôi sao truyền hình Mỹ Bershan Shaw đã chiến thắng ung thư vú giai đoạn cuối một cách ngoạn mục

Ung thư vú giai đoạn 4 được coi là không thể chữa khỏi, các bác sĩ cho biết Bershan chỉ còn sống được 3 tháng, nhưng ngôi sao này đã chiến thắng ung thư nhờ ăn uống và tập thể dục mỗi ngày để cải thiện tinh lẫn lẫn thể chất, với một suy nghĩ không bao giờ được bỏ cuộc trước nghịch cảnh. 

3 sao nữ đình đám nhất Hollywood này là minh chứng cho việc ung thư vú không hề bỏ qua một ai - Ảnh 4.

Bershan Shaw là gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình Mỹ

Ngôi sao chương trình truyền hình Love in the city được chẩn đoán mắc ung thư vú năm 2007, căn bệnh tiếp tục tái phát và phát triển nặng thành giai đoạn 4 vào năm 2009, với nghị lực phi thường, Bershan đã chiến thắng căn bệnh ung thư giai đoạn 4 và sống khỏe mạnh đến hiện tại.

Vào giữa những năm 2000, Bershan Shaw là một ngôi sao đang nổi với ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Cuộc sống của một cô gái bận rộn với hàng loạt hợp đồng biểu diễn và công việc bartender ở tại quán bar của mình tại trung tâm Mahattan khiến cô cảm thấy hài lòng. Nhưng ở tuổi 33, Bershan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Mặc dù tin này như sét đánh ngang tai khiến cô suy sụp hoàn toàn, nhưng Bershan đã quyết định chiến đấu chống lại căn bệnh.

"Tôi không muốn là một cô gái bệnh tật ở tuổi 33", Bershan chia sẻ. Ngay sau đó, Bershan đã chọn liệu pháp xạ trị và cơ thể cô phản ứng rất tốt với quá trình trị liệu, cô nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác về trở lại với cuộc sống bận rộn thường ngày.

Những tưởng mọi thứ đã yên ổn, tuy nhiên, 2 năm sau, thời điểm chỉ vài tuần trước ngày kết hôn trọng đại của chính mình, Bershan nhận được tin căn bệnh ung thư vú của cô tái phát. Thậm chí, căn bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4 và các bác sĩ cho biết, cô chỉ còn 3 tháng để sống sót. Bershan gần như "chết đứng" và không thể nghe được bác sĩ nói gì cho đến khi ông lặp lại lần nữa.

Tuy sốc là vậy, nhưng với ý chí không chịu khuất phục sẵn có, cô lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tìm hiểu về cái phương pháp chữa trị, hồi phục với mục đích không để mình phải chết lần thứ hai. Đầu tiên Bershan thay đổi thực đơn của mình. Vốn là người thích ăn các món thịt, đặc biệt là bít tết, nhưng cô phải làm quen với các món rau. Sau đó, cô luyện tập thể dục 4-5 lần mỗi ngày và còn nghiêm cứu về châm cứu để có thêm năng lượng.

3 sao nữ đình đám nhất Hollywood này là minh chứng cho việc ung thư vú không hề bỏ qua một ai - Ảnh 5.

Nữ diễn viên trong một bài phát biểu về việc cô đã đấu tranh với căn bệnh ung thư vú tận 2 lần như thế nào.

Bershan không những vượt qua được 3 tháng cuối cùng của cuộc sống như các bác sĩ đã nói, mà 5 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, các kết quả kiểm tra cho thấy Bershan không còn tồn tại mầm mống ung thư trong cơ thể. Và giờ cô đang trên con đường giúp đỡ những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như cô, truyền cho họ những kinh nghiệm và động lực sống, giúp họ tìm thấy yếu tố “chiến binh” trong chính bản thân mình.

Kết: Tháng 10 hàng năm được cho là tháng Ung thư vú toàn cầu, Afamily muốn gửi đến các độc giả những câu chuyện về các bệnh nhân đã và đang mắc phải căn bệnh phổ biến này nhằm nâng cao nhận thức của một nửa thế giới. Ung thư vú là một căn bệnh phổ biến ở phụ nữ, và đương nhiên, nó không hề bỏ sót một ai. Khi mắc phải căn bệnh này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng đây không phải là cửa tử. Chừng nào bạn vẫn muốn sống, tinh thần luôn tích cực, tràn đầy hi vọng và có những liệu pháp hồi phục đúng đắn, phù hợp với cơ thể của mình thì lúc đó bạn sẽ chiến thắng được căn bệnh quái ác này.

Ung thư không phải là bệnh tật. Ung thư là một hành trình giúp chúng ta nhận ra mình là ai!

Chia sẻ