3 người mất tích sau khi rơi xuống "hố tử thần" sâu 38m

JJJ,
Chia sẻ

Cụ thể, hệ thống tàu điện ngầm thi công dưới lòng đất ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã gián tiếp tạo ra "hố tử thần" nuốt chửng 3 người đi đường.

Mới đây, 3 người đã mất tích hơn 48 tiếng sau khi rơi xuống "hố tử thần" khổng lồ ở tỉnh

Hố sâu này đã nứt ra trên đường phố quận Thiên Hà, Quảng Châu vào sáng Chủ nhật, khiến các phương tiện giao thông gồm 1 xe quét đường và nhiều xe máy sụt xuống dưới. Độ sâu ước tính có thể lên tới 38m.

Sở dĩ "hố tử thần" sâu đến vậy do hệ thống tàu điện ngầm đang thi công dưới lòng đất. Nguyên nhân chính xác cho sự cố nghiêm trọng này vẫn chưa được xác định.

3 người đi đường mất tích sau khi rơi xuống "hố tử thần" khổng lồ sâu 38m

3 người mất tích sau khi rơi xuống "hố tử thần" sâu 38m  - Ảnh 2.

Ngay sau khi sự cố được báo cáo, nhà chức trách thành phố Quảng Châu đã điều động các phương tiện và hơn 1000 nhân viên cứu hộ tới giải cứu 3 người mất tích.

Tuy nhiên, những nỗ lực này bị cản trở vì "hố tử thần" liên tục sụt lún và mở rộng diện tích ra bên ngoài.

Những người mất tích gồm: 1 người đàn ông 51 tuổi, 1 nam thanh niên 26 tuổi và 1 đứa trẻ sơ sinh. Cuối cùng, con số thương vong chính xác cũng chưa được công bố.

Theo Weibo

Chia sẻ