3 ngôi nhà bên hồ đẹp như tranh vẽ của những triệu phú lập dị nhất nước Mỹ

Kim Phượng,
Chia sẻ

Hãy cùng chiêm ngưỡng những ngôi nhà tuyệt đẹp của các triệu phú tại hồ Tahoe - một hồ nước ngọt cực đẹp và có phong cảnh đẹp vào bậc nhất nước Mỹ.

Hồ Tahoe là một hồ nước ngọt nằm trên vùng núi Sierra Nevada giữa biên giới hai tiểu bang California và Nevada. Với nước xanh biếc màu ngọc thạch xung quanh là núi cao phủ đầy tuyết trắng, hồ Tahoe từ lâu đã được biết đến là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của rất nhiều người giàu có và nổi tiếng. Hãy cùng chiêm ngưỡng những ngôi nhà bên hồ tuyệt đẹp của các sao tại đây
 
1. Ngôi nhà Summertide của tỷ phú lập dị Howard Hughes

Người ta biết đến Howard Hughes như một người đàn ông đa tài hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Bản thân ông vừa là một nhà tài phiệt kinh doanh, một ông trùm đầu tư, phi công, kỹ sư hàng không vũ trụ, nhà làm phim và nhà hoạt đông từ thiện tích cực. Trong suốt thời trẻ, ông luôn có mặt trong tốp những người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên, Huges nổi tiếng với tính cách lập dị và một lối sống khép kín, nhất là sau khi gặp phải một tai nạn khủng khiếp.

ngôi nhà 1
Tỷ phú lập dị Howard Hughes

Trước khi mất, trong nhiều năm trời, ông sống tách biệt với xã hội tại ngôi nhà Summertide, rộng 5,5 mẫu Anh (2,2 ha), thuộc vịnh Crystal, Nevada. Toàn bộ dinh thự được làm bằng gỗ theo phong cách Adirondack, với hơn 150 mét mặt tiền hướng ra hồ Tahoe, và thậm chí còn có cảng nhỏ để neo đậu tàu thuyền dạo chơi trên hồ.
 
Gần 40 năm kể từ ngày mất của Hughes, căn biệt thự Summertide lộng lẫy của ông vẫn đứng sừng sững bên bờ hồ, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp tựa như lâu đài trong truyện cổ tích.
 
Gợi cảm hứng từ những ngôi nhà phong cách Bắc Âu, gỗ là chất liệu không thể thiếu, được sử dụng để ốp tường, trần nhà, sàn nhà và làm các món đồ nội thất như bàn, ghế... Căn nhà chính gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, và phòng làm việc.
 
Theo tờ Chase International, Howard bắt đầu cuộc sống ẩn dật vào thời điểm ông mua Summertide, đầu những năm 50 của thế kỷ trước. Có tin đồn cho rằng ông đã hẹn hò với nữ minh tinh Marilyn Monroe cũng tại đây.
 
Sau Hughes, bất động sản này chỉ có thêm một người chủ sở hữu nữa. Hiện nó đang được định giá 19,5 triệu USD.
 
2. Biệt thự Thunderbird Lodge của thuyền trưởng George Whittell

Lâu đài này là sân chơi của triệu phú lập dị - thuyền trưởng George Whittell Jr. Ông là một đại gia giàu có nhất California vào những năm 30 của thế kỷ trước. Khi mới ngoài 20 tuổi, ông đã thừa hưởng khối tài sản kếch xù tương đương với 50 triệu USD hiện nay và tuyên bố sẽ “không làm bất cứ công việc gì trong cuộc đời của mình”. Ông thường xuyên tổ chức các buổi tiệc thâu đêm tại căn biệt thự này trong suốt khoảng thời gian từ 1936 đến 1939.

triệu phú
Thuyền trưởng triệu phú George Whittell Jr

Một góc ảnh đẹp mê hồn của căn biệt thự ven hồ thuộc sở hữu của George Whittell. Có được một nơi lãng mạn như này để nghỉ ngơi và thư giãn quả thực đáng mơ ước.
 
Thiết kế bởi kiến trúc sư Frederic DeLongchamps, ngôi nhà là một sự hài hòa thống nhất giữa những nội thất bằng gỗ, đá và thép cao cấp.
 
Ngôi nhà có một căn phòng biệt lập ốp tường bằng đá khá độc đáo, chỉ để tổ chức chơi bài. Ngoài ra còn có chuồng voi. Người ta đồn rằng George Whittell đã nuôi một con voi tên Mingo tại đây.
 
George ở trong ngôi nhà này cho đến khi ông qua đời vào năm 1969. Ngày nay, ngôi nhà được mở cửa cho khách du lịch và được thuê để tổ chức các sự kiện như đám cưới, hội họp.
 
3. Dinh thự sang trọng của tỷ phú Larry Ellison

Căn biệt thự hoành tráng tọa lạc ở khu Glenbrook, Nevada từng thuộc quyền sở hữu của CEO Larry Ellison – người đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ năm 2013 (theo tạp chí Forbes). Biệt thự rộng tới 9.242 mét vuông, với 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, phòng giải trí âm thanh tuyệt hảo, phòng tập thể hình và phòng chơi billiard riêng.
 
triệu phú 1
Chân dung Larry Ellison - người giàu thứ 3 ở Mỹ năm 2013

Dinh thự rực rỡ ánh đèn khi hoàng hôn xuống. Bạn cũng có thể nhìn thấy phía trước ngôi nhà là bến neo đậu thuyền.
 
Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình được thiết kế mái trần cao thoáng đãng, lò sưởi ốp đá tảng, trong khi nội thất bằng gỗ sang trọng và ấm cúng.
 
Phòng ăn với cửa kính rộng hướng thẳng ra hồ Tahoe, xa xa là dãy núi cao phủ đầy tuyết trắng, và mặt hồ xanh biếc phẳng lặng tuyệt đẹp.
 
Những ngôi nhà bên hồ với khung cảnh nên thơ, hữu tình, giúp con người cảm thấy thư thái, an yên. Nước có tác dụng xoa dịu tinh thần, xả strees, đó là lý do ở các nước phương Tây, những ngôi nhà bên hồ thường được dùng để làm nơi nghỉ dưỡng, dã ngoại, thư giãn. Theo tờ Bussiness Insider, sau khi bán ngôi nhà đẹp như mơ này, tỷ phú Ellison lại tiếp tục xây một biệt thự khác cũng nằm trong khu vực hồ Tahoe bởi ông quá mê mệt với cảnh quan nơi đây.
Chia sẻ