3 mẹ con tiêu 3 tháng hết 7 triệu vẫn bị chồng bảo tiêu hoang, mẹ trẻ bất lực hỏi ý kiến dân mạng

Trang NF,
Chia sẻ

Thời buổi kinh tế khó khăn, cân đối chi tiêu hàng ngày là một trong những vấn đề đau đầu của bất cứ bà mẹ nào.

Cứ tưởng phải quản hàng chục, hàng trăm người mới khó khăn nhưng thực ra chỉ lo lắng việc trong gia đình nhỏ với số người đếm trên đầu ngón tay cũng là cả một vấn đề. Từ sinh hoạt đến nấu nướng, dọn dẹp đến chi tiêu chợ búa đều do một tay người phụ nữ lo lắng. Vì vậy mà người ta thường bảo "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là thế!

Tuy nhiên không phải ai cũng thấu hiểu cho sự vất vả này. Nếu gặp người chồng hiểu chuyện thì còn đỡ, còn không may vớ phải anh chồng soi mói cả việc chi tiêu trong nhà của vợ thì quả thật bất hạnh. Người vợ trẻ dưới đây là một ví dụ điển hình.

Mới đây, trong một nhóm kín dành cho các mẹ bỉm sữa, một bà mẹ trẻ có tài khoản Facebook tên N.N. đã chia sẻ vấn đề của mình: "3 mẹ con tiêu 3 tháng hết 7 triệu là nhiều hay ít hả các mẹ? Chồng em kêu tiêu hoang phí…"

3 mẹ con tiêu 3 tháng hết 7 triệu vẫn bị chồng bảo tiêu hoang, mẹ trẻ bất lực hỏi ý kiến dân mạng - Ảnh 1.

Chia sẻ của mẹ N.G. (Ảnh chụp màn hình)

Chi tiêu trong nhà vốn là vấn đề mà bất cứ chị em nào cũng phải đối mặt. Vì vậy câu hỏi mà chị N.G. đưa ra đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thành viên trong nhóm đăng tải. Đa số các ý kiến đều cho rằng chi tiêu như vậy là quá ít.

"Quá ít chứ không phải là ít nữa. Ít nhất cũng phải cho con ăn đầy đủ chứ!", mẹ X.T. nhận xét.

"Thế là ít bạn ạ! Hai đứa con mà còn nhỏ thì còn tiền sữa nữa chứ! Chồng bạn tiết kiệm quá rồi!", ý kiến của mẹ N.O.

Vừa đồng tình với ý kiến chi tiêu như thế là ít, nhiều mẹ còn lên án anh chồng:

"Thời buổi này cái gì cũng đắt, tiêu như vậy mà nói hoang phí thì chồng bạn hoang đường quá!", bạn L.B.T. bình luận.

"Bạn đưa cho chồng tiêu đi xem như thế nào", mẹ G.T. bày cách.

3 mẹ con tiêu 3 tháng hết 7 triệu vẫn bị chồng bảo tiêu hoang, mẹ trẻ bất lực hỏi ý kiến dân mạng - Ảnh 2.

Mua gì, chi tiêu như thế nào là cả một vấn đề đau đầu với bất cứ bà mẹ nào. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến nhìn nhận sự việc theo cách khách quan hơn khi cho rằng phải phụ thuộc vào hoàn cảnh cũng như nơi sống của gia đình này:

"Tùy vào điều kiện của mỗi nhà. Nhà kiếm nhiều thì vậy là ít mà nhà kiếm ít thì vậy là nhiều. Miễn sao chi tiêu cho hợp lý để có tiền phòng lúc bất trắc là được", bạn H.K.P.

"Ít hay nhiều còn tuỳ vào bạn ở nông thôn hay thành phố và điều kiện gia đình ra sao. Nhưng về cơ bản thì như thế là quá tiết kiệm, cho dù là ở nông thôn", một mẹ cho biết.

Bên cạnh đó, các bà mẹ trẻ cũng đưa ra mức chi tiêu của nhà mình để so sánh:

"Nhà mình 1 tháng, 2 mẹ con cũng 7 triệu đây", chi tiêu của mẹ T.V.

"Nhà mình 1 vợ, 1 chồng, 1 con mà 1 tháng hết 15 triệu. Chỉ mình bí quyết chi tiêu với", một mẹ khác lên tiếng.

Hiện tại bài viết vẫn là đang thu hút sự thảo luận sôi nổi của các chị em trong nhóm đăng tải. Còn theo bạn như thế là ít hay nhiều?

Chia sẻ