3 mẫu đế lót ly dễ làm siêu xinh

Thùy Vân,
Chia sẻ

Đế lót ly không chỉ có tác dụng dùng để lót ly mà còn là phụ kiện trang trí đáng yêu cho chiếc bàn thêm phong cách đấy nhé!

1. Đế lót ly hình miếng dưa hấu





- Vải dạ màu đen, hồng, xanh

- Giấy bìa cứng

- Dụng cụ: kéo, compa, keo dán





Đầu tiên, vẽ hai hình tròn đường kính 19cm và 17cm trên tấm bìa cứng rồi cắt làm mẫu. Đặt mẫu giấy lên trên vải dạ, vẽ và cắt theo mẫu. Cắt vải dạ màu đen thành 1 tấm hình tròn đường kính 19cm. Cắt vải màu hồng thành 1 tấm hình tròn đường kính 17cm. Cắt vải màu xanh thành 1 tấm vòng tròn có bề rộng 2cm.




Cắt hình tròn màu đen, màu hồng và vòng tròn màu xanh thành 4 phần bằng nhau. Trên ¼ tấm vải màu hồng, cắt hình giọt nước giả làm hạt dưa hấu. Dán tấm vải màu hồng và màu xanh lên trên tấm vải màu đen, vài màu hồng làm cơm dưa, màu xanh làm vỏ dưa. Tương tự, bạn cắt và dán cho các tấm vải còn lại thành bộ 4 tấm lót ly dưa hấu nhỏ xinh đáng yêu.


Những mẫu đế lót ly trong hình dáng miếng dưa hấu thật đáng yêu phải không! Vải dạ là nguyên liệu dễ tìm, dễ cắt dán, do đó bạn dễ dàng tự làm bộ lót ly dưa hấu trang trí cho bàn nhỏ nhà bạn thêm xinh nhé!


2. Đế lót ly hình lát chanh





- Dây thừng vải mềm loại to

- Tấm mốp xốp mỏng

- Bình sơn phun màu vàng

- Dụng cụ: kéo, bút, dao trổ, cọ, keo dán





Bạn cuộn dây thừng thành tấm hình tròn bằng với kích thước tấm đế lót ly, vừa cuộn vừa dán keo cố định cho chắc chắn. Vẽ hình tròn lên trên tấm mốp xốp mỏng, sau đó vẽ chia hình tròn thành 8 phần bằng nhau, vẽ hình tép chanh nhỏ bên trong. Dùng dao cắt khoét hình tép chanh bên trong đã vẽ.




Đặt tấm xốp đã vẽ và cắt hình tép chanh lên trên vòng tròn cuộn dây, sau đó phun xịt lớp màu vàng lên trên, để khô. Sau đó, nhấc tấm xốp ra ngoài, bạn thấy những đường màu trắng nổi giữa màu vàng, tạo hình mặt cắt miếng chanh cho tấm đế lót ly đã xong.


Với cách làm đơn giản này, bạn nhanh chóng làm thành bộ đế lót ly hình lát chanh cực yêu đấy!


3. Đế lót ly hình lá





- 1 tấm vải có hoa văn hình chiếc lá

- Tấm vải dạ màu kem

- Tấm mếch vải cứng

- Dụng cụ: kéo, bàn là, máy khâu





Cắt mếch vải thành 2 tấm hình vuông rồi vẽ 2 vòng tròn lên trên. Cắt vải hoa văn hình chiếc lá thành 2 tấm hình vuông cùng kích thước với 2 tấm mếch vải. Cắt vải dạ màu kem thành 1 tấm hình vuông cùng kích thước với tấm mếch vải.




Úp mặt phải của tấm vải hoa văn hình chiếc lá thứ nhất lên trên mặt phẳng, đặt tấm mếch vải lên trên là phẳng. Tiếp đến, đặt tấm vải dạ lên trên, tiếp theo là tấm mếch vải và tấm vải hoa văn hình chiếc lá thứ hai trên cùng, là phẳng.




Cắt tấm vải đã đặt chồng các lớp lên nhau thành hình tròn. Khâu đường chỉ ziczac viền quanh hình tròn là xong.


Tương tự, bạn cắt khâu cho các tấm vải còn lại thành bộ đế lót ly hoa văn chiếc lá thật đáng yêu. Thay vì mua vải có hoa văn, bạn có thể tự in vải hình hoa văn chiếc lá vừa sáng tạo vừa đẹp lại độc đáo.


Chúc bạn thành công với 3 cách làm đế lót ly đơn giản cực yêu này nhé!

(Nguồn: flute8248 & ilovetocreateblog & indigostitches)

Chia sẻ