3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích!

Đinh Hương,
Chia sẻ

Món ăn vừa ngon, vừa đáng yêu này chắc chắn sẽ khiến cho những “khách hàng nhí” nhà bạn thích thú mà chén sạch.

Món xúc xích ắt hẳn phải được liệt vào danh sách những món ăn yêu thích nhất của các bé. Giờ đây mẹ biết thêm mẹo trang trí đơn giản mà dễ thương thế này, bảo đảm chưa đầy năm phút, con sẽ chén sạch veo hết dĩa đồ ăn cùng vài chén cơm.

Chuẩn bị:

- Xúc xích 

- Ống hút

- Tăm

- Vài hạt mè

Chú cá nhỏ

3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích! - Ảnh 1.

Cắt hình chữ V ở đầu thanh xúc xích sau đó chẻ đôi theo chiều dọc.

3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích! - Ảnh 2.

Dùng đầu ống hút bóp dẹp lại, xiên lên xúc xích tạo thành vẩy cá.

3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích! - Ảnh 3.

Đục lỗ mắt.

Chú thỏ dễ thương

3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích! - Ảnh 4.

Khứa một đường dọc nhỏ và cắt xéo xuống thành tai thỏ.

3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích! - Ảnh 5.

Lật mặt dưới xúc xích, khứa 2 đường tạo thành chân.

Chú bé đội nón

3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích! - Ảnh 6.

Cắt xúc xích thành 3 miêng rồi xiên vào que tăm theo như hình.

Thành phẩm

3 kiểu cắt xúc xích dễ thương hết nấc, bé nào mà chả thích! - Ảnh 7.

Sau khi cho vào chảo chiên, xúc xích sẽ nở ra thành hình dáng vô cùng đáng yêu. Bạn dùng hạt mè làm mắt cho nhân vật rồi bày ra đĩa cho cả nhà dùng nóng nhé!

(Nguồn: Sharehows)

Chia sẻ