3 học sinh lớp 9 ở Quảng Nam chết đuối thương tâm tại bãi biển Đà Nẵng

Hà Nam,
Chia sẻ

Trong lúc ra Đà Nẵng tắm biển cùng nhóm bạn, 3 học sinh lớp 9 ở Quảng Nam bị sóng cuốn trôi, chết đuối thương tâm.

Chiều 26/3, trao đổi với PV, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

3 học sinh lớp 9 ở Quảng Nam chết đuối thương tâm tại bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h50 trưa cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) từ Đại Lộc ra bãi biển Xuân Thiều (thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) tắm biển.

Trong lúc tắm, 3 em học sinh gồm: Nguyễn Văn Hưng, Lê Viết Cường, Lê Phước Nhật (cùng SN 2002, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không may bị sóng cuốn trôi, chết đuối.

3 học sinh lớp 9 ở Quảng Nam chết đuối thương tâm tại bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp đến hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã đến hiện trường để thăm hỏi, động viên người thân của các nạn nhân.

3 học sinh lớp 9 ở Quảng Nam chết đuối thương tâm tại bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Đến 13h50 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi của các nạn nhân.

"Đây là một trường hợp chết đuối rất đau lòng và thương tâm. Nhận được thông tin, tôi đã lập tức để hiện trường. Trước mắt, địa phương sẽ hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng để lo mai tang", ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nói.

Chia sẻ