3 giáo viên mầm non dùng tăm đâm vào người trẻ vì... ăn không hết suất

Nhi Trần,
Chia sẻ

Khủng khiếp hơn, những giáo viên này còn cấm những đứa trẻ bị bạo hành không được nói với bất kì ai.

Trẻ em đôi khi rất nghịch ngợm nhưng khi tìm cách kỷ luật vẫn cần có giới hạn, đặc biệt là đối với những trẻ đang ở tuổi mầm non được phụ huynh giao phó chăm sóc. Thời gian gần đây, những vụ việc giáo viên lạm dụng thể chất trẻ trong trường học tuy không phổ biến nhưng vẫn xảy ra.

Giáo viên đâm tăm vào người trẻ để kỷ luật

Mới đây, cảnh sát ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vùng đông bắc Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về Trường mẫu giáo quốc tế Kubeiland Emile sau khi nhận được khiếu nại của phụ huynh rằng ít nhất 15 học sinh của trường đã bị giáo viên bạo hành. Ba giáo viên mẫu giáo của trường đã bị giam giữ vì nghi ngờ lạm dụng thể chất học sinh bao gồm đâm chúng bằng tăm, theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương.

Một phụ huynh cho hay: "Chúng sẽ bị đâm tăm vào người nếu không ăn xong bữa, di chuyển trong thời gian ngủ trưa hoặc hoặc nhảy múa không tốt".

Một phụ huynh khác thì lo ngại rằng khi cô phát hiện ra rằng những đứa trẻ bị đe dọa sẽ có nhiều hình phạt hơn nếu chúng nói về điều đó với bất kỳ ai. Ngoài ra, các giáo viên còn cảnh báo rằng họ sẽ biết hết nếu trẻ nói với cha mẹ mình bị lạm dụng.

3 giáo viên mầm non dùng tăm đâm vào người trẻ vì... ăn không hết suất - Ảnh 1.

Một số phụ huynh đã có hồ sơ y tế và ảnh chụp cho thấy nhiều dấu vết bị thương ở tay, chân và bụng trên cơ thể con cái của họ.

3 giáo viên mầm non dùng tăm đâm vào người trẻ vì... ăn không hết suất - Ảnh 2.

Trường mẫu giáo quốc tế Kubeiland Emile - nơi xảy ra vụ việc lạm dụng trẻ em.

Cha mẹ của các bé cũng cho hay nhà trường biết về sự bạo hành nhưng cố gắng che đậy vụ việc đi bằng cách đưa những đứa trẻ bị chảy máu sau khi bị đâm bằng tăm đến phòng khám của trường để làm sạch vết thương và khử trùng. Một số phụ huynh đã có hồ sơ y tế và ảnh chụp cho thấy nhiều dấu vết bị thương ở tay, chân và bụng trên cơ thể con cái của họ.

Việc lạm dụng trẻ em này đã được đưa ra ánh sáng bởi một phụ huynh - người đã thấy kỳ lạ khi cô bắt gặp con trai mình đâm những đứa trẻ khác bằng tăm. Khi được tra hỏi, cậu bé thừa nhận rằng mình chỉ làm theo những gì giáo viên đã làm ở trường mẫu giáo.

Cha của một học sinh khác lặp lại tuyên bố rằng những đứa trẻ bị đe dọa không được kể lại chuyện này: "Con tôi nói rằng giáo viên có thể nhìn và nghe thấy chúng kể lại với cha mẹ mình, vì vậy những đứa trẻ không được hé răng nửa lời".

3 giáo viên mầm non dùng tăm đâm vào người trẻ vì... ăn không hết suất - Ảnh 3.

Giáo viên đã đâm trẻ bằng tăm dù với những lỗi rất nhỏ (Ảnh minh họa)

Cảnh sát phụ trách vụ án đã bắt giữ ba cá nhân liên quan và đang tiến hành điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, Su Ning - đại diện pháp lý của trường mẫu giáo đã phủ nhận các cáo buộc trẻ bị lạm dụng và cho biết nhà trường sẽ cung cấp cảnh quay từ các camera giám sát để giúp vô hiệu hóa các cáo buộc.

Những cáo buộc lạm dụng trẻ em trong trường học không phải là hiếm ở Trung Quốc. Tháng trước, tám giáo viên từ một nhà trẻ ở Thượng Hải đã bị kết án tù lên tới 18 tháng vì xử lý thô bạo trẻ nhỏ và ép chúng ăn mù tạt.

Làm sao để biết con bạn có bị giáo viên bạo hành?

Thật không dễ dàng để biết khi nào con trai hoặc con gái của mình trở thành nạn nhân của lạm dụng, bạo hành. Các bé thường trở nên dè dặt hơn vì sợ những gì xảy ra nếu mình báo cáo việc bị lạm dụng. Những trẻ bị bạo hành, lạm dụng thường sẽ cảm thấy xấu hổ, bối rối hoặc tự trách mình. Dưới đây là một số dấu hiệu cần chú ý:

- Trẻ thường tránh mặt bạn bè hoặc dừng làm những gì mình thích.

- Có hành vi tức giận, hung hăng, hiếu động hoặc thù địch một cách bất thường hơn trước, hoặc làm điều xấu ở trường.

- Đột nhiên kém tự tin, đầy lo lắng, trầm cảm hoặc có những nỗi sợ mới và bất thường.

- Không muốn đi học, hoặc không muốn đi học lại.

- Nổi loạn, cố gắng chạy trốn khỏi bạn hoặc người khác, đánh và cãi nhau thường xuyên.

- Tìm cách tự tử hoặc tự làm hại bản thân.

3 giáo viên mầm non dùng tăm đâm vào người trẻ vì... ăn không hết suất - Ảnh 4.

Có hành vi tức giận, hung hăng, hiếu động hoặc thù địch một cách bất thường hơn trước là một trong những dấu hiệu có thể trẻ đã bị bạo hành ở trường học (Ảnh minh họa)

Hãy lưu ý rằng đây chỉ là những dấu hiệu cảnh báo. Nó không có nghĩa là con bạn bị lạm dụng, nhưng có thể là một phần trong tính cách của chúng.

Hãy trò chuyện với con của bạn

Nói chuyện với con bạn là cách tốt nhất để tìm hiểu những gì thực sự đã xảy ra. Hãy thử nói chuyện một cách thường xuyên để giúp con bạn thoải mái và cởi mở hơn.

Hãy nói chuyện trực tiếp và dành thời gian để lắng nghe, theo dõi. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai trước và liên tục trấn an con rằng chúng đã không làm gì sai. Điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn - trẻ không nên sợ khi phải báo cáo mình bị lạm dụng ở bất kỳ hình thức nào với cha mẹ.

Nguồn: Scmp, Mayo Clinic, Parent

Chia sẻ