3 cách trang trí gối đẹp ấn tượng không cần kim chỉ

Thùy Vân,
Chia sẻ

Chỉ cần vải, keo dán, màu vẽ, bạn tha hồ sáng tạo nên các mẫu hoa trang trí gối đẹp lạ trang trí phòng khách nổi bật đáng yêu!

Cách 1: Trang trí gối hình hoa


Trang trí gối

- Vải phi bóng màu xanh dương, màu xanh lá cây

- Vỏ gối

- Màu vẽ chuyên dụng trên vải: màu vàng, màu xanh dương

- Dụng cụ: kéo, bàn là, keo dán vải



Trang trí gối

Cắt vải màu xanh thành 8 hình tròn có kích thước từ nhỏ đến lớn, mỗi hình tròn có đường kính chênh lệch nhau 0,6-1cm. Bạn hơ viền mép vải bên ngọn lửa cây nến, làm cong mép vải cho cánh hoa đẹp hơn. Dán chồng 8 hình tròn lên nhau, hình tròn nhỏ trên, hình tròn lớn bên dưới. Tiếp đến, dùng màu vẽ nổi màu vàng vẽ những chấm tròn nhỏ giữa bông hoa làm nhụy hoa. Tương tự, bạn làm thêm các bông hoa khác với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Tùy vào chiếc gối lớn hay nhỏ bạn làm bông hoa có kích thước phù hợp. Cắt vải màu xanh lá cây hình chiếc lá.


Trang trí gối

Dán keo viền hai bên mép lá rồi dán lên vỏ gối, dùng bàn là là phẳng chiếc lá bám vảo mặc vải gối. Trước khi dán, bạn nên vẽ tạo hình mẫu hoa lá trên giấy trước khi dán cố định trên vỏ gối cho đẹp. Tiếp theo, dùng màu vẽ nổi màu xanh vẽ viền quanh lá và gân lá ở giữa cho đẹp. Bạn dán các bông hoa giữa những chiếc lá theo tạo hình đã vẽ. Cuối cùng nhồi bông vào trong vỏ gối và khâu kín là xong.


Vậy là bạn đã hoàn thành chiếc gối với những bông hoa 3D nở xòe thật đẹp. Thay cho mẫu gối trang trí thường ngày: hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật… cho bộ ghế phòng khách bằng chiếc gối hoa 3D tạo điểm nhấn không gian căn phòng rực rỡ nắng hè nhé.

Trang trí gối

Cách 2: Trang trí gối hình cành hoa lá

- Vỏ gối màu trơn

- Vải dạ màu hồng, xanh lá cây nhạt và đậm

- Màu vẽ vải: màu nâu

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo


Đầu tiên, bạn dùng cọ vẽ màu nâu làm thành cành hoa với 3 nhánh nhỏ trên vỏ gối. Cắt vải dạ màu hồng hình bông hoa, vải dạ màu xanh đậm và nhạt thành chiếc lá. Cho tí keo lên giữa bông hoa và dán chụm 3 cánh hoa và trong. Sau đó, dán trang trí các bông hoa và chiếc lá lên cành hoa là xong.

Trang trí gối


Chiếc gối với cành hoa sắc hồng nổi bật cùng với sắc xanh của lá thật đẹp. Không cần kim chỉ, chỉ cần keo dán bạn có thể trang trí chiếc gối thường trở nên đẹp xinh hơn.

Trang trí gối

Cách 3: Trang trí gối theo phong cách vintage

- 1 vỏ gối màu trắng

- 1 tấm vải thô có hình hoa cúc màu đen

- 2 hình tròn bìa cứng: đường kính 9cm và 7,5cm

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo



Trang trí gối

Dùng 2 hình tròn tấm bìa làm mẫu, cắt hình tròn lớn và nhỏ trên tấm vải thô. Với hình tròn lớn bạn cắt từ 25-30 tấm vải, hình tròn nhỏ bạn cắt 15-20 tấm vải. Cắt đôi hình tròn để làm cánh hoa.


Trang trí gối

Tiếp theo dán các cánh hoa lớn tạo thành vòng tròn giữa vỏ gối, cách các mép cạnh vỏ gối 8cm. Sau khi dán xong vòng cánh hoa thứ nhất, bạn dán vòng cánh hoa thứ hai bên trong, các cánh hoa so le với nhau. Tương tự, bạn dán các vòng cánh hoa nhỏ bên trong, sao cho vòng hoa bên trong so le với vòng hoa bên ngoài. Dán hết các vòng hoa với cánh hoa lớn, bạn tiếp tục dán vòng hoa với cánh hoa nhỏ và nhụy giữa bông hoa.


Hình ảnh bông hoa hồng được tái hiện lại sống động nổi bật trên vỏ gối đáng yêu. Cách làm hoa hồng này không khó, chỉ cần tấm vải, kéo, súng bắn keo là bạn có thể tự làm hoa hồng nổi bật trên vỏ gối thật ấn tượng. Ngôi nhà của bạn đẹp hơn với từng chi tiết nhỏ trang trí trong ngôi nhà do chính tay bạn làm.

Trang trí gối

Chúc các bạn thành công với 3 cách trang trí gối vừa đẹp vừa đơn giản này nhé!

(Nguồn: markmontanoblogs & confessionsofaplateaddict & stonegableblog)

Chia sẻ