3 cách làm hộp quà vừa nhanh vừa đẹp

Thùy Vân,
Chia sẻ

Gợi ý cho bạn chuẩn bị món quà bất ngờ cho bé nhân ngày quốc tế thiếu nhi đang đến gần với 3 cách làm hộp quà đơn giản sau đây!

1. Cách làm hộp quà hình bình sữa


Cách làm hộp quà

- Giấy mốp xốp mỏng màu xanh, màu trắng

- Mẫu bình sữa

- Túi kẹo

- Dây ruy-băng

- Dụng cụ: kéo, keo dán, bút chì



Cách làm hộp quà

In hình bình sữa trên giấy rồi cắt làm mẫu. Cắt tấm xốp mỏng màu xanh thành 2 tấm hình bình sữa, 1 tấm hình bình sữa nguyên, 1 tấm hình bình sữa khoét hình bên trong. Cắt tấm xốp mỏng màu trắng 1 tấm hình núm bình sữa. Cắt đường cong miệng bình trên tấm bình sữa khoét khung bên trong.


Cách làm hộp quà

Bạn nhỏ những viên kẹo nhỏ trong chiếc túi nilon, sao cho chiếc túi lớn hơn phần khung đã khoét bên trong bình sữa. Dùng súng bắn keo dán cố định túi kẹo trên bình sữa cắt miệng bình. Tiếp đến, dán chồng bình sữa và túi kẹo lên trên tấm bình sữa nguyên, và dán thêm núm vú trắng bên trên.


Cách làm hộp quà

Cuối cùng cắt dây ruy-băng dán thành chiếc nơ trang trí cho túi quà hình bình sữa xinh yêu là xong.


Túi quà trong hình dáng chiếc bình sữa trông thật đáng yêu. Với mẫu có sẵn và cách làm đơn giản, bạn dễ dàng tự làm túi quà đáng yêu như thế tặng các bé.

Cách làm hộp quà

2. Cách làm hộp quà hình vuông với các cạnh lõm


- Giấy bìa màu đỏ

- Compa

- Dây ruy-băng

- Kéo



Cách làm hộp quà

Vẽ hình vuông lớn cạnh 15cm, vẽ các đường thẳng song song cắt nhau chia hình vuông lớn thành 9 hình vuông nhỏ cạnh 5cm. Dùng compa vẽ 2 hình tròn cắt nhau nằm trên đường chéo của hình vuông lớn, có bán kính bằng chiều dài cạnh hình vuông nhỏ 5cm. Tiếp đến, bạn vẽ 6 cung tròn bên trong 2 hình tròn, mỗi hình 3 cung tròn, rồi cắt theo 2 hình tròn đã vẽ.


Cách làm hộp quà

Cắt tấm bìa màu xanh thành hình tròn có bán kính 5cm. Đặt hình tròn màu xanh theo các cung tròn trong hình tròn đỏ, dùng chiếc que có đầu tròn nhỏ vẽ theo cung tròn tạo nếp gấp. Tương tự, bạn vẽ với các cung tròn còn lại tạo nếp gấp cho hộp quà thật đẹp. Cuối cùng, gấp các nếp giấy theo cung tròn là xong.


Chỉ với cây compa và một tờ giấy, bạn nhanh chóng gấp thành hộp quà nhỏ thật đáng yêu phải không nào! Ưu điểm cách làm hộp quà này là bạn có thể thay đổi kích thước của hộp quà theo kích thước món quà đấy nhé.

Cách làm hộp quà

3. Cách làm hộp quà với họa tiết tự vẽ


Cách làm hộp quà

- Giấy bìa trắng

- Màu nước

- Dụng cụ: cọ, kéo



Cách làm hộp quà

Đầu tiên, bạn vẽ hình mẫu hộp quà trên giấy bìa màu trắng. Pha màu nước cho loãng rồi nhúng cọ vào, sau đó vẩy nước lên giữa hình vẽ. Dùng cọ quẹt những đường màu tự nhiên theo 4 hướng trên mẫu. Tiếp đến, bạn dùng chiếc ống hút và thổi lên trên màu nước trên tấm giấy cho màu loang thành những vệt dài ngắn tự nhiên giống như cành lá.


Cách làm hộp quà

Tiếp theo, nhúng cọ nhỏ chấm màu vàng vẽ 4 vệt cong tạo hình bông hoa tulip. Tương tự, bạn vẽ tạo hình các bông hoa tulip khác.


Cách làm hộp quà

Thực hiện tương tự cách vẽ bông hoa màu vàng, bạn vẽ bông hoa tulip màu đỏ. Vẽ chồng bông hoa tulip màu đỏ lên trên bông hoa tulip màu vàng tạo sắc màu thêm đẹp. Đồng thời, nhún cọ vào màu xanh vẽ thêm vài đường cong tại hình chiếc lá với màu xanh đậm nổi trên nền màu xanh nhạt.


Cách làm hộp quà

Cuối cùng, cắt theo mẫu hộp quà, gấp hai tấm giấy đối nhau vào giữa rồi gấp hai tấm giấy còn lại luồn vào trong khe làm khóa cài là xong.


Bạn cắt dây ruy-băng thành đoạn ngắn, luồn qua lỗ tròn nhỏ bên trên thắt nơ cho hộp quà thêm yêu. Với cách này, bạn tha hồ sáng tạo vẽ những mẫu hoa văn bạn thích tạo thành hộp quà độc đáo ấn tượng mang đậm cá tính của bạn.

Cách làm hộp quà

Chúc các bạn thành công với 3 cách làm hộp quà này nhé!

(Nguồn: guiademanualidades & vk & livemaster)

Chia sẻ