3 cách làm chậu cây xanh mát trang trí góc nhà thêm xinh

Thùy Vân,
Chia sẻ

Mang chút sắc màu xanh mát mắt vào không gian nhà bạn cùng với 3 cách làm chậu cây sau đây nhé!

Cách 1:



- Giấy nhún màu xanh với các tông màu đậm nhạt

- 1 chậu trồng cây

- 1 quả bóng có đường kính nhỏ hơn miệng chậu

- 1 que gỗ tròn đường kính 1cm

- Sơn acrylic màu xanh

- Rêu khô (rêu giấy)

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, cọ




Đầu tiên, cắt xốp đặt vào bên trong chậu cây, mặt xốp cách miệng chậu 2,5cm. Cắm que gỗ thẳng đứng giữa khối xốp trong chậu. Tiếp đến, gắn quả cầu xốp vào bên trên đầu chiếc que gỗ, sao cho quả bóng cách miệng chậu 2-3cm. Dùng cọ quét lớp màu xanh bên ngoài que gỗ để khô. Cắt giấy trắng hình giống giọt nước để làm mẫu chiếc lá, cắt giấy nhún màu xanh thành nhiều lá theo mẫu tấm giấy trắng.



Tiếp đến, dùng tay kéo giãn nhẹ hai bên tấm giấy vừa cắt tạo độ cong lõm giữa cho chiếc lá trông tự nhiên. Dùng súng bắn keo dán 2 chiếc lá có tông màu đậm nhạt với nhau ở phần cuống lá. Và dán các cặp lá lần lượt lên trên quả bóng, bắt đầu dán từ dưới lên, phần cuống lá sau bị che khuất bởi chiếc lá đã dán trước đó. Tương tự, dán lá kín quả cầu xốp, hướng chiếc lá lên trên. Cuối cùng, phủ lớp rêu xanh lên trên mặt xốp trên trong chậu là xong.



Chậu cây lá xanh trong hình dáng quả bóng tròn thật xinh xắn. Bằng cách cắt giấy hình chiếc lá rồi dán kín quả cầu đơn giản như trên, bạn có thể tự làm chậu cây lá xanh trang trí nhà xanh mát. Bạn có thể làm chậu với hai quả bóng xanh cũng rất đẹp nữa đấy.

Cách 2:



- Giấy nhún màu xanh tông màu đậm nhạt

- Giấy bìa trắng

- Kẽm làm cành lá

- Chậu cây, xốp, rêu khô

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, cuộn sáp xanh




Đầu tiên, vẽ hình ½ trái tim thuôn dài để tạo hình mẫu chiếc lá, tùy vào kích thước chậu cắt hình chiếc lá có kích thước phù hợp. Cắt giấy nhún màu xanh đậm và nhạt 2 tấm hình ½ trái tim theo mẫu. Tiếp theo, dùng súng bắn keo bạn dán một tấm giấy xanh lên trên đầu sợi kẽm, và dán tấm giấy xanh còn lại lên trên, hai tấm giấy đối nhau tạo thành chiếc lá. Phần kẽm bên dưới cuốn cong tạo gân lá.



Cuốn sáp xanh bên dưới sợi kẽm làm cành hoa. Tương tự, làm thêm nhiều cành lá khác để cắm thành chậu lá xanh, cần khoảng 9-15 lá cho một chậu cây. Cắt xốp cắm hoa đặt vào bên trong chậu cây. Cắm các cành lá trong ra ngoài, cành bên ngoài thấp hơn cành bên trong, các cành lá xen nhau. Cuối cùng, phủ lớp rêu khô lên trên mặt xốp là xong.



Vậy là chậu cây đã hoàn thành. Thay vì trang trí chậu hoa, hãy trang trí chậu lá tạo điểm nhấn trang trí cho căn phòng thêm tươi mới, ấn tượng. Bạn có thể tự chế chậu cây trang trí nhà hoặc làm quà tặng cho người thân cũng rất hay đấy nhé!

Cách 3:



- Giấy nhún màu xanh tông màu đậm nhạt

- Kẽm làm cành hoa

- Chậu cây, xốp, rêu khô

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, cuộn sáp xanh




Vẽ hình chiếc lá trên giấy trắng với hai kích thước lớn nhỏ cắt làm mẫu. Cắt giấy nhún màu xanh 2 tấm hình chiếc lá nhỏ, 5 tấm hình chiếc lá lớn. Cắt 7 đoạn kẽm dài 20cm. Dùng súng bắn keo dán 7 chiếc lá vào đầu 7 sợi kẽm.



Tiếp theo, kéo giãn nhẹ hai bên mép chiếc lá tạo độ cong cho chiếc lá tự nhiên. Và cuốn sáp xanh bên ngoài sợi kẽm làm cành lá. Lấy 7 cành lá chụm lại thành bó, cách cuống lá 2 cm bạn quấn sáp xanh cố định bên ngoài. Sau đó, uốn cong sợi kẽm mỗi cành lá hướng ra ngoài thành cành có 7 chiếc lá nhỏ giống như hình cánh quạt. Tương tự, làm thêm vài cành lá khác với tông màu xanh đậm và nhạt. Cắt xốp cắm hoa đặt vào bên trong chậu cây, và cắm các cành lá cao thấp xen nhau. Cuối cùng, phủ lớp rêu khô lên trên mặt xốp là xong.



Chậu cây với những chiếc lá được cắt tỉ mỉ dán với nhau thành chậu cây thật đáng yêu . Màu xanh của chậu cây mang lại cảm giác tươi mới cho không gian ngôi nhà. Với 3 cách hướng dẫn đơn giản như trên, không quá khó để bạn có thể tự làm chậu cây lá xanh trang trí nhà xanh mát mắt.

Chúc bạn thành công với 3 cách làm chậu cây lá xanh đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn:liagriffith

Chia sẻ