3 cách cắm hoa đơn giản mà tinh tế trang trí nhà đẹp

Thùy Vân,
Chia sẻ

Cùng tô điểm cho ngôi nhà của bạn thêm yêu với 3 cách cắm hoa đơn giản mà đẹp sau đây nhé!

1. Cách cắm hoa với nến


- Hoa hồng đỏ 1-2 cành

- Chiếc lọ cắm hoa tròn cao

- Nến nhỏ

- Sỏi thủy tinh trắng, viên đá nhỏ có móc gắn

- Kéo cắt cành hoa



Đầu tiên, bạn đo và cắt cành hoa hồng có chiều cao thấp hơn chiều cao của chiếc bình 5cm. Tiếp theo, gắn viên đá nhỏ vào bên dưới cành hoa, đặt cành hoa vào trong bình. Sau đó, bạn cho những viên sỏi thủy tinh trắng vào trong đáy cốc. Lớp sỏi thủy tinh vừa có tác dụng giữ thân cành hoa hồng thẳng đứng, đồng thời trang trí cho bình hoa đẹp hơn. Cuối cùng, bạn đổ nước từ từ vào trong cốc cho nước ngập cành hoa, đặt đèn nến nổi trên mặt nước là xong.



Bình hoa với bông hoa hồng đỏ thắm ẩn trong nước càng thêm lung linh rực rỡ, bên trên là ánh nến sáng lấp lánh tạo cho không gian không khí lãng mạn ấm áp. Thay vì cắm 1 cành hoa, bạn có thể cắm 2 cành hoa với độ cao chênh lệch nhau cũng rất đẹp. Bình hoa hồng với nến tô điểm cho bàn ăn của bạn thêm cảm giác ấm áp hạnh phúc ngọt ngào.


2. Cách cắm hoa trong giỏ


- Hoa để cắm: chọn hoa có cành dài, cứng như hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa liberu, hoa cát tường…

- Cành lá: chọn cành dài, cứng có lá nhỏ (có thể dùng cành lá hoa hồng, chọn cành có lá tươi xanh không bị dập gãy)

- Chiếc giỏ bằng gỗ mây có hai quai xách nhỏ hai bên

- Bình tròn lớn có đặt lọt bên trong giỏ

- Kéo cắt cành hoa



Trước tiên, bạn cần đổ nước vào ½ bình thủy tinh tròn và đặt vào trong chiếc giỏ để cắm hoa. Cắt cành lá có chiều cao gấp 1,8 lần chiều cao của chiếc giỏ, cắm các cành lá vào trong giỏ. Đầu tiên, bạn cắm các cành lá dựa vào thành giỏ, tiếp theo cắm các cành lá bên trong, các cành lá dựa vào nhau thẳng đứng không bị ngã, khi cắm bạn nhớ cắm vừa phải để chừa chỗ cắm các cành hoa nữa. Tương tự, bạn cắt các cành hoa có chiều cao bằng với chiều cao của cành lá, cắm xen kẽ giữa các cành lá. Khi cắm hoa, bạn lưu ý cắm màu sắc xen kẽ hài hòa cho đẹp.



Vậy là giỏ hoa với những sắc màu tươi xinh của bạn đã hoàn thành! Thay vì cắm hoa kiểu thông thường trong bình, lọ… đặt trên bàn, bạn hãy cắm hoa trong giỏ đặt trang trí cho góc phòng thêm sức sống nhé. Cùng tô điểm cho ngôi nhà của bạn thêm yêu với cách cắm hoa đơn giản mà đẹp này.


3. Cách cắm hoa ly đẹp

- Hoa ly vàng 2 cành lớn khoảng 12 bông hoa, hoa dại màu vàng có hoa nhỏ xinh (nếu không có thể thay thế bằng hoa giả)

- Cành lá để cắm: chọn cành có lá nhỏ như lá thiên môn, lá kim thủy tùng, lá tuyết tùng, lá dương xỉ nhỏ …

- Chiếc bình cắm hoa có hình dạng con đò

- Dụng cụ: xốp cắm hoa, kéo cắt cành hoa




Bạn cắt xốp khối hình chữ nhật, đặt lọt bên trong bình cắm hoa, ngâm xốp ngấm đều nước trước khi cắm. Cắt ngắn các cành lá cắm vào hai đầu của bình hoa, cắm thấp sát mặt xốp, hướng cành lá ra ngoài sao cho phần ngọn chiếc lá phủ xuống che thành bình cho đẹp. Tiếp đến, cắm các cành lá tròn sát mặt xốp ở giữa cùng với các cành hoa nhỏ màu vàng cao hướng lên trên, chiều cao của các cành hoa thấp hơn chiều cao của bình cắm hoa. Cuối cùng, bạn cắt ngắn các cành hoa ly vàng cắm xen kẽ giữa các cành lá tạo độ cong vòm tròn bên trong cho đẹp.


Bình hoa với sắc vàng rực rỡ của hoa ly hòa chung ánh nắng dịu chang hòa cho không gian phòng khách thật đẹp. Với các cắm hoa này, bạn có thể tận dụng những cành hoa ly ngắn không cắm bình cao để cắm các dạng bình thấp như trên cũng đẹp không kém phải không nào! Cùng trang trí nhà đẹp với 3 cách cắm hoa đơn giản như trên nhé!


Chúc các bạn thành công với 3 cách cắm hoa đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: handsonworkshop & krugznaniy & threadsandblooms)

Chia sẻ