3 bước đơn giản trang trí bánh và thạch cực dễ thương!

Mai Anh, ảnh: jellyfishjelly,
Chia sẻ

Những viên thạch nhỏ nhiều màu trang trí chút kem tươi trông như những gói quà nhỏ xíu thật dễ thương!

 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:

- Thạch mua sẵn hoặc tự làm thạch
- Bánh quy mua sẵn hoặc tự làm bánh quy
- Kem tươi trang trí mua sẵn hoặc tự làm kem trang trí bánh
 
 

Bước 1: Phết kem lên bánh:

Phết một lớp kem mỏng lên bánh quy để kết dính thạch vào bánh.

 

Bước 2: Cắt thạch:

Đổ thạch ra bề mặt phẳng rộng. Cắt thành lát mỏng cỡ 1cm hoặc dày hơn tùy ý bạn.

 

Cắt những đường thẳng song song theo hàng ngang rồi lại hàng dọc, các đường thẳng cách đều nhau 2cm. Sau khi cắt bạn sẽ có những ô vuông thạch có cạnh 2cm. Bạn có thể cắt viên thạch to nhỏ hơn tùy theo chiếc bánh bạn trang trí là to hay nhỏ.

 

Đặt thạch vào giữa bánh; kem sẽ giúp thạch dính vào bánh.

 

Bước 3: Trang trí kem trên thạch:

Bóp kem trang trí màu trắng lên bề mặt thạch, chỉ cần bóp hai sợi kem hình chữ thập trên mặt thạch, vờ như dây buộc gói quà.

 

Bóp kem hình chiếc nơ lên điểm giao nhau của "dây buộc quà".

 
Nên dùng màu kem của "dây buộc" đồng điệu với màu kem phủ trên bánh.
Màu kem "nơ gài" có thể tương phản hoặc đậm/nhạt hơn tông màu của thạch.

Những gói quà nhỏ xíu và hấp dẫn trên bánh quy phết kem,
hẳn là bé sẽ thích khám phá những gói quà thạch mini lắm đấy!

Mẹ hãy trang trí bánh và thạch một chút cho bé thêm vui nhé! Bày tiệc sinh nhật rất sinh động hay dùng thạch để dụ bé ăn hết phần bánh dinh dưỡng cũng rất thú vị!
Chia sẻ