3 bệnh viện Sản - Nhi lớn nhất miền Nam hợp tác giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh

Tin, Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Quyết định hợp tác của Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hướng tới các mục tiêu giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, quản lý toàn diện và tư vấn trước sinh các bệnh lý dị tật cần can thiệp cấp cứu sau sinh, chuyển viện an toàn...

Sáng ngày 5-7, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố đã ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực Sản - Nhi với BV Từ Dũ và BV Hùng Vương. 

Quyết định này hướng tới các mục tiêu giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, quản lý toàn diện và tư vấn trước sanh các bệnh lý dị tật cần can thiệp cấp cứu sau sanh, chuyển viện an toàn, phát triển chuyên sâu về sơ sinh kỹ thuật cao tại miền Nam.

3 bệnh viện Sản - Nhi lớn nhất miền Nam hợp tác giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

Ba BV Sản - Nhi tại TP.HCM ký kết hợp tác toàn diện.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết 25 năm trước, khi còn là bác sĩ nội trú tại một bệnh viện ở Pháp, ông đã chứng kiến sự liên kết giữa các bác sĩ nhi với các bác sĩ sản. Đó cũng là mô hình mà ông ấp ủ và thực hiện tại quê nhà. 

Cụ thể, khoa Sơ Sinh hiện được xây dựng từ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên môn sẵn sàng phục vụ nhằm mục đích chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh.

3 bệnh viện Sản - Nhi lớn nhất miền Nam hợp tác giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh - Ảnh 2.

Bác sĩ Trương Quang Định chia sẻ mong muốn tại lễ ký kết.

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, trưởng khối Sơ Sinh - Hồi Sức Sơ Sinh Bệnh viện cho biết việc hợp tác toàn diện, chuyên sâu trong lĩnh vực Sản - Nhi sẽ góp phần thăm khám tiền sản, tránh được nguy cơ sinh non, dị tật bẩm sinh, nhiễm trùng, ngạt - là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh.

Theo kế hoạch hợp tác toàn diện, 2 bệnh viện phụ sản hàng đầu ở TPHCM sẽ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chẩn đoán tư vấn trước sanh, xử trí cấp cứu và chuyển viện an toàn từ bệnh viện phụ sản sang bệnh viện nhi một cách kịp thời, thống nhất phác đồ điều trị cấp cứu, tiến tới thành lập khoa sản nguy cơ...

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Phụ sản Hùng Vương cho biết, trước khi diễn ra chương trình hợp tác toàn diện, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng đã phối hợp liên viện để can thiệp chuyên khoa sâu, góp phần cứu sống nhiều trường hợp, cải thiện tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh. 

"Kết quả mà chúng tôi mong muốn đạt được trong quá trình hợp tác không ngoài mục tiêu mẹ tròn con vuông" - TS.BS Tuyết phát biểu.

3 bệnh viện Sản - Nhi lớn nhất miền Nam hợp tác giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh - Ảnh 3.

Theo các bác sĩ, hợp tác này nhằm đạt được mục đích cuối cùng là giúp các thai phụ "mẹ tròn con vuông".

Tại lễ ký kết, ThS.BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ cho rằng BV Nhi đồng Thành phố đã có bước tiến đáng kinh ngạc, đặc biệt là quy trình chuyên môn, khi thời gian qua BV đã hợp tác với Từ Dũ rất chủ động và nhanh chóng. Vì vậy, qua chương trình hợp tác toàn diện này, người bệnh sẽ được chăm sóc tốt nhất, hạn chế tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh.

Riêng với BV Nhi đồng Thành phố, từ ký kết này, Giám đốc BV kỳ vọng sẽ có các cơ sở pháp lý để tiến tới thành lập khoa sản nguy cơ cao trong bệnh viện nhi. Điều này sẽ giúp trẻ có bệnh lý được thuận tiện can thiệp, đỡ phải chuyển viện sau khi chào đời.

Chia sẻ