24 việc "ích kỷ" các bà mẹ nên tự thưởng cho mình

Theo Seatimes,
Chia sẻ

Đừng cảm thấy tội lỗi nếu bạn dành thời gian cho bản thân. Các bà mẹ hãy mạnh dạn ích kỷ vì chỉ khi mẹ vui vẻ, hạnh phúc thì các con cũng mới vui vẻ, hạnh phúc.

1. Hẹn hò với bạn gái thân.

2. Thuê giúp việc để có thêm thời gian nghỉ ngơi.

3. Ăn món bánh mình thích.

4. Giục lũ trẻ đi ngủ sớm để xem chương trình truyền hình mình yêu thích.

5. Trốn họp phụ huynh để đi làm móng (một lần thôi nhé, nhưng điều này chấp nhận được).

6. Nấu những thức ăn bạn yêu thích thay vì những món lũ trẻ thích.

7. Gọi điện cho ông bà, người thân… cho bọn trẻ ngủ nhờ, để bạn có một giấc ngủ đêm trọn vẹn.

8. Khóa cửa phòng ngủ để bạn và chồng có những phút giây riêng tư cần thiết.

9. Khóa cửa nhà vệ sinh để… đi vệ sinh trong bình yên.

10. Tận hưởng nốt cây kem cuối cùng còn lại trong tủ lạnh.

24 việc
Ảnh minh họa.

11. Dành thời gian rảnh rỗi để đọc bất cứ thứ gì bạn yêu thích - tất nhiên là không phải những bài báo về nuôi dạy con.

12. Dành thời gian tập thể dục mỗi ngày.

13, Dành thời gian ngồi yên bình trong một quán nào đó, nhâm nhi cà phê, nhìn thế giới xung quanh đang vận động, chảy trôi.

14. Dành tiền để tự mua cho mình một món đồ trang sức nhỏ thay vì mua 10 món đồ trang sức đồ chơi của lũ trẻ.

15. Dành hẳn một ngày nghỉ phép để làm những gì bạn thích.

16. Ngồi nghỉ, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh và không nghĩ về bất cứ công việc dọn dẹp nào.

17. Xóa những chương trình về trẻ em trong đầu thu camera và thay vào đó là những chương trình bạn yêu thích.

18. Cho phép lũ trẻ chạy ra ngoài chơi để chúng không làm bừa bộn căn phòng bạn vừa lau dọn.

19. Tận hưởng những chuyến công tác dài ngày bởi vì điều đó có nghĩa là bạn sẽ có được những đêm ngủ và nghỉ ngơi yên tĩnh chỉ có một mình.

24 việc

20. Đi mát-xa thư giãn.

21. Trốn việc sớm để ăn tối hoặc gọi món ăn mình yêu thích khi bạn có một ngày dài tồi tệ.

22. Tạm quên danh sách dài công việc đang sắp phải làm trong 1 tiếng đồng hồ và tận hưởng sự yên bình.

23. Tìm cớ để đi ra ngoài chơi và diện những bộ đồ “lung linh” như thời con gái.

24. Dành thời gian cho sở thích nào đó chỉ vì bạn thích nó và nó là niềm đam mê của bạn. Tất nhiên sở thích đó không có liên quan đến công việc và việc nuôi dạy con cái.
Chia sẻ