215 người thiệt mạng do mưa lớn kèm theo lũ lụt ở Ấn Độ

Hải Yến/ Theo Tân Hoa xã,
Chia sẻ

Bộ Nội vụ Ấn Độ vừa cho biết, ít nhất đã có 215 người chết vì sập tường, điện giật, sạt lở đất và chết đuối do mưa lớn kèm theo lũ lụt ở Ấn Độ trong tuần qua.

Siêu bão Komen đang gây ra lũ lụt cũng như lở đất nghiêm trọng, tàn phá các bang Tây Bengal, Orissa và Manipur của nước này. Các trận mưa lớn liên miên đã nhấn chìm thành phố Kolkata và hàng chục huyện thuộc bang Tây Bengal trong biển nước lũ.
Tây Bengal sẽ phải tiếp tục hứng chịu mưa lớn dù lượng mưa có thể sẽ giảm. Tại Tây Bengal, ít nhất đã có 39 người thiệt mạng vì bão lũ và sạt lở đất. Hơn một trăm nghìn người phải bỏ nhà cửa sơ tán do hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài ra, 2,1 triệu héc ta đất nông nghiệp ở đây cũng bị nhấn chìm trong biển lũ.
 
Người Ấn Độ lội bộ qua đường phố ngập lụt tại làng Beri Gopalpur, Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal
 
 
Người dân cố gắng cứu một chiếc xe gặp nạn trong nước lũ.
 
Một người đàn ông Ấn Độ trong lũ lụt nặng nề 

Trong khi đó, tình hình tại bang Manipur thậm chí còn tồi tệ hơn. Đây là trận lũ lụt lớn nhất tại khu vực này trong 200 năm qua. 
 
 
Một cây cầu bị nước lũ cuốn trôi tại huyện Thoubal ở bang Manipur
 

Còn tại bang Orissa, 500.000 nghìn người đã phải sơ tán và đang sống tạm bợ tại các trại cứu trợ. Nhiều huyện thuộc bang này vẫn đang phải hứng chịu mưa lớn dữ dội.  

Chia sẻ