21 du khách nghi bị nhiễm virus Ebola đang được theo dõi ở Thái Lan

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Các nhân viên y tế Thái Lan đang theo dõi tình trạng sức khỏe của 21 du khách đến từ Tây Phi bởi họ có dấu hiệu nhiễm virus Ebola.

Tiến sĩ Sorphon Mekthon, người đứng đầu Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho hay kể từ ngày 8/6, cơ quan y tế nước này đã theo dõi tình hình sức khỏe của hơn 300 du khách đến từ các nước bùng phát dịch bệnh Ebola. Thông thường, những bệnh nhân nhiễm virus Ebola sẽ có thời gian ủ bệnh trong 21 ngày.

21 du khách nghi bị nhiễm virus Ebola đang được theo dõi ở Thái Lan 1
Một người đàn ông đang được các nhân viên y tế chăm sóc do nghi nhiễm virus Ebola.

Cho đến nay, 21 du khách vẫn đang được các nhân viên y tế Thái Lan theo dõi. Dù các du khách này chưa có bất cứ triệu chứng cụ thể nào cho thấy họ nhiễm Ebola nhưng giới chức cho rằng rất có thể họ đang trong thời kỳ ủ bệnh kéo dài tới 21 ngày.

Mặc dù nguy cơ bùng phát dịch bệnh Ebola ở Thái Lan không cao nhưng quốc gia này đã có những biện pháp mạnh mẽ nhằm phòng ngừa dịch bệnh trong suốt thời gian qua. Hiện, các nhân viên y tế luôn có mặt tại các sân bay quốc tế như Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket hay Hat Yai để kiểm tra tình hình sức khỏe của du khách, đặc biệt là những du khách đến từ Tây Phi.

Ebola tên chính thức là sốt xuất huyết Ebola, một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ do vi rút Ebola gây nên. Nó bùng phát tại châu Phi vào năm 1976, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và gây nên nỗi ám ảnh cho nhiều người dân trên toàn thế giới.

Bùng phát mạnh từ tháng 2 tới nay, dịch bệnh Ebola hiện đang lan khắp Guinea, Liberia và Sierra Leone, Nigeria và đe dọa tới tính mạng của hàng nghìn người dân. Trước sự tàn phá kinh hoàng mà Ebola gây ra, nhiều người dân tại các khu vực này vô cùng hoang mang và hoảng loạn. Nhiều người không dám bước chân ra khỏi nhà, nhiều người khác lại tìm cách trốn vào các cánh rừng và những nơi hẻo lánh nhằm tránh được sự lây lan của Ebola.

Chia sẻ