203 người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017

Thiên Kim,
Chia sẻ

Đó là thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an) trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (từ 26-1 đến 1-2).

Cụ thể trong 7 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 368 vụ TNGT. Ngoài 203 người chết, các vụ tai nạn còn làm bị thương 417 người.

Trong đó trên đường bộ xảy ra 360 vụ, làm chết 197 người, bị thương 406 người. Trên đường sắt xảy ra 8 vụ khiến 6 người chết, 11 người bị thương. Đáng chú ý, các tuyến đường thủy nội địa không có tai nạn xảy ra. TNGT tăng dần về số lượng cũng như mức độ nghiêm trọng trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Có thể kể đến như vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai ngày 1-2 khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

203 người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017 - Ảnh 1.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai ngày 1-2. (ảnh: Cục CSGT)

Theo Cục CSGT, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái, TNGT tăng 29,5% về số vụ, tăng 11,5 % số người chết, tăng 48% số người bị thương. Nguyên nhân thuờng do người điều kiển phương tiện sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến giao thông nông thôn còn hạn chế, chưa quán xuyến được hết địa bàn.

203 người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017 - Ảnh 2.

Tình trạng chạy xe máy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm diễn ra nhiều nơi là một trong những nguyên nhân khiến TNGT tăng cao trong kỳ nghỉ Tết năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, dự tính trước mật độ người tham gia giao thông đổ về các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM dày đặc nên lực lượng CSGT đã có phương án bố trí, huy động lực lượng bố trí tại các khu vực này để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra tại các cửa ngõ các thành phố lớn.

Ngoài ra, có 5 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai.

Chia sẻ