Vì sao đàn ông to cao và phụ nữ nhỏ bé lại đào hoa?
(18/12/2009 22:12:21)
Những người đàn ông cao lớn thường có con sớm và có nhiều con hơn mức trung bình. Trong khi ở phụ nữ thì ngược lại: Các bà các cô thấp bé lại có con sớm hơn.
Kết luận này của các nhà khoa học Anh được đăng trên tạp chí Proceedings.

Nhà khoa học Daniel Nettle, Đại học Mở ở Milton Keynes (Anh), đã so sánh các số liệu về 10.000 đàn ông và phụ nữ Anh khi họ bước sang tuổi 42. Kết quả cho thấy, những người đàn ông có chiều cao hơn mức trung bình thường có con sớm hơn, và nhiều con hơn. Không ít người trong số họ có con với ít nhất hai phụ nữ. Điều đó cho thấy, chiều cao của đàn ông hấp dẫn phụ nữ rất mạnh.
 

Đối với phụ nữ, mọi chuyện xảy ra theo hướng ngược lại. Những phụ nữ nhỏ bé thường có con sớm hơn. Ông Nettle giải thích rằng, chiều cao của phụ nữ không phải yếu tố quan trọng với đàn ông, mà quan trọng hơn là những tín hiệu cho thấy họ "nữ tính" và "mắn đẻ". Những phụ nữ nhỏ bé thường không tiêu tốn năng lượng vào chiều cao, nên họ dậy thì và trưởng thành sớm hơn. Đó cũng là lý do vì sao phụ nữ nhỏ bé lại sớm được các anh để ý hơn các cô cao to.

Và theo điều tra của nhà tâm lý học Fride Kraigen thì ngày càng có nhiều nam giới đi tìm kiếm người bạn đời có thân hình cao nhỏ nhắn (năm 2007 thì có khoảng 57% nam giới có mong muốn tìm vợ có thân hình gọn gàng). Rõ ràng một điều là phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn luôn gây thu hút đối với con mắt của các đấng mày râu. Khoảng 58% nam giới đều thích mẫu phụ nữ lý tưởng phải có chiều cao trung bình hoặc chỉ thấp hơn một chút so với chiều cao trung bình. Còn 64% thì lại mong muốn vợ mình là người có thân hình hơi tròn mập, và chỉ có 11% nam giới thích mẫu phụ nữ rực lửa.
 
Hà Lan
Tổng hợp từ RC
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua :
Ngày:
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.