Tại hội thảo, đại diện Uỷ ban châu Âu cho biết: Trong năm 2008, hệ thống cảnh báo của châu Âu đã phát hiện và cảnh báo Việt Nam 24 vụ liên quan đến dư lượng kháng sinh, vi sinh vật, vi khuẩn trong thực phẩm nhập khẩu vào châu Âu chủ yếu là rau và cá. Gần 100 đại biểu từ các nước Đông Nam Á đã tham dự.
Việt Nam trong những năm qua đã có rất nhiều sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm như: Bì lợn, mỡ thối hay trứng gà tẩy trắng, nhưng chỉ khi sự việc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Điều này có thể cho thấy, việc cảnh báo của các cơ quan chức năng tại Việt Nam còn chậm và không hiệu quả. Mặt khác, rất ít khi các cơ quan chức năng tự cảnh báo về các loại thực phẩm có vấn đề cho người dân.
Đại diện Cục An toàn VSTP cho rằng, Việt Nam đang xây dựng hệ thống cảnh báo thông qua việc chia sẻ thông tin, nhiều khi trước những thông tin về thực phẩm, cần có sự điều tra làm rõ trước khi thông tin cho người dân. Trong khi đó tại châu Âu, khi có thông tin về thực phẩm có vấn đề, ngay lập tức họ sẽ thông tin cho toàn bộ hệ thống, dừng lưu hành sản phẩm và chờ kết quả kiểm nghiệm. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, nếu kết quả sai, đại diện cơ quan này sẽ thông tin lại cho người dân.
Hiện châu Âu nhập khẩu tới 50% thực phẩm từ các nước Đông Nam Á, vì vậy việc phối hợp xây dựng hệ thống cảnh báo từ xa sẽ góp phần giảm thiểu chất lượng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào các nước trong khu vực châu Âu, trong đó có Việt Nam.
Theo VTV