Trả lời:
Cong dương vật là hiện tượng thường gặp. Mức độ cong thường thấy rõ khi dương vật cương, còn ở trạng thái xìu, trông nó có thể bình thường. Cứ 100 người đàn ông thì khoảng 15 người có “của quý” bị cong. Tuy nhiên, đa số trường hợp chỉ cong nhẹ, không gây đau, không ảnh hưởng gì đến chức năng tiểu tiện, cũng như hoạt động tình dục. Những trường hợp cong nhẹ như vậy không cần điều trị gì.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Trong số những người bị cong dương vật, khoảng 20% bị cong quá mức, gây đau khi cương, ảnh hưởng đến chức năng và hoạt động tình dục. Đây là những trường hợp dương vật cong nhiều hơn 30 độ, hoặc nhiều hơn nữa, tạo thành góc vuông hoặc quặt ngược.
Cong dương vật có thể bẩm sinh hoặc mắc phải (dạng thường gặp nhất là bệnh Peyronie), có thể đi kèm một số dị dạng khác như miệng niệu đạo đóng thấp (hypospadias), miệng niệu đạo đóng cao (epispadias)... Ở dạng cong dương vật đơn thuần, dương vật có thể cong lên trên, hướng xuống dưới, cong sang bên hoặc lệch, hoặc xoắn.
Tùy dạng và mức độ cong dương vật mà có những phương pháp phẫu thuật khác nhau, đơn giản là khâu gấp nếp để chỉnh cong, phức tạp hơn là dùng những mảnh ghép tự thân hoặc nhân tạo, có trường hợp phải đặt thể hang nhân tạo. Ở Việt Nam hiện nay, phẫu thuật được áp dụng nhiều nhất là khâu gấp nếp, một số ít trường hợp dùng mảnh ghép tự thân.
Anh nên đưa em trai đi khám ở những bệnh viện có phòng khám nam khoa, hoặc tiết niệu để được bác sĩ chuyên khoa khám, chẩn đoán dạng và mức độ cong dương vật. Từ đó, bác sĩ sẽ có hướng dẫn cụ thể.
Theo BS. Phạm Nam Việt
Người Lao Động