Đăng ký kết hôn chỉ là... thủ tục, cưới xin mới là chuyện lớn
Đây không chỉ là quan niệm của một vài người mà là quan niệm của một số lớn các cặp đôi đã đến tuổi kết hôn. Theo điều tra quy mô lớn về gia đình Việt Nam thực hiện tại 64 tỉnh thành, vừa được công bố ngày 26/6, thì tỷ lệ các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn chiếm đến 28%. Ở những cặp có đăng ký kết hôn (ĐKKH), gần 14% đăng ký sau khi cưới. Kết quả này cho thấy, đối với nhiều người, việc được công nhận quan hệ vợ chồng về mặt luật pháp không quan trọng bằng được công nhận về mặt xã hội.
Phương công tác tại một công ty truyền thông khi được hỏi về vấn đề này đã tâm sự: “Khi em có bầu được 4 tháng em và ông xã mới làm thủ tục đăng ký kết hôn để còn làm khai sinh cho bé. Lẽ ra thủ tục này phải làm trước khi cưới nhưng do công việc bận nên cứ lần lữa mãi”. Lý do của sự chậm trễ này bởi theo Phương, ĐKKH chỉ là thủ tục nhằm bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên, nhưng khi không có tình cảm với nhau thì dù có đến 10 tờ ĐKKH cũng không thể hàn gắn tình cảm lại được.
Với chị Thành (Thanh Hóa) thì lại khác, cũng chỉ vì quá tin và bạn đời và câu nói “giấy tờ không quan trọng bằng tình cảm anh dành cho em” nên một đám cưới được tổ chức mà không cần thủ tục ĐKKH. Chỉ đến lúc lâm bồn sinh đứa con trai đầu chị mới biết người mà chị rất mực yêu thương đã có gia đình và đó mới là gia đình hợp pháp của anh ta. Chị tâm sự: “Có trách là trách mình mà thôi. Sau khi sinh tôi đã phải nuôi con một mình mà không có được sự trợ giúp của bố đứa bé và tôi cũng đã phải trải qua những ngày sống rất khó khăn nhưng giờ thì mọi việc cũng đã ổn.”
Không ĐKKH và 1001 nỗi buồn...
Trên thực tế, đã có không ít người hối tiếc vì đã không đi đăng ký kết hôn trước hoặc sau khi về sống với nhau. Một phụ nữ ở Hải Phòng tâm sự với các chuyên gia về sự thiệt thòi về vật chất sau khi chia tay chồng: "Tôi thất thế hơn người ta vì khi lấy anh ấy đã không đăng ký. Tôi đã đến cơ quan chồng nhưng họ bảo, bây giờ các anh biết em là vợ nó bao năm nay nhưng ra pháp lý thì không có giấy kết hôn nên không can thiệp được".
Bên cạnh việc nhiều ngườì không quan trọng việc ĐKKH với chính quyền, thì cũng có không ít cặp vợ chồng trẻ đặc biệt mà là chị em phụ nữ vẫn thấy không yên tâm cho lắm khi chưa có giấy ĐKKH mặc dù lễ cưới diễn ra rất linh đình. Bạn bè, gia đình, người thân hai bên đều biết nhưng các cô vẫn áy náy một điều đó là chưa được pháp luật công nhận.
Mai đã rơi vào tình thế dở khóc dở cười khi cùng chồng đi nghỉ tuần trăng mật. Cô cho biết: “Dù ở nhà có cưới hỏi linh đình đến thế nào đi nữa nhưng khi đi ra ngoài chưa có cái giấy đó coi như không, họ nhìn mình giống như bọn mình đang lén lút đi ăn vụng ấy. Khi làm thủ tục đăng ký phòng nghỉ ở khách sạn bọn mình đã nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của cô lễ tân nhưng thanh minh sao được, giấy ĐKKH có đâu...”.
Nắm rõ thủ tục đăng ký kết hôn và Giấy đăng ký kết hôn sẽ giúp cho các cặp vợ chồng trẻ cảm thấy an lòng. Không những thế khi đứa con chào đời, tờ ĐKKH sẽ chứng minh đứa trẻ được sinh ra từ một cuộc hôn nhân hợp pháp. Bên cạnh đó tờ ĐKKH như một cam kết để cả hai vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con làm nên một gia đình trọn vẹn.
Khánh Phương (tổng hợp)